Trồng màu - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn ở Phú Tân

Trồng màu - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn ở Phú Tân

Trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền huyện Phú Tân (Cà Mau) đã triển khai nhiều giải pháp, thực hiện nhiều mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trong sản xuất theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, mô hình trồng màu trên đất mặn của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện đã phát huy hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, hướng tới hoàn thành mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Trồng màu - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn ở Phú Tân ảnh 1Cán bộ nông nghiệp huyện Phú Tân hướng dẫn bà con nông dân cách thức chăm sóc, trồng rau đạt năng suất, chất lượng cao

Theo Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Tân, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân tận dụng sân vườn, bờ liếp, bờ bao vuông tôm để trồng cây ăn trái, rau màu, sạ - cấy lúa tăng thu nhập, toàn huyện đã gieo trồng gần 9.900 ha với các loại rau chủ yếu như bắp, đậu xanh, đậu bắp, bầu, mướp, bí đỏ, rau má, hành, hẹ, cải…, tập trung nhiều nhất ở thị trấn Cái Đôi Vàm và các xã Phú Tân, Tân Hưng Tây, Phú Mỹ,… Với mô hình này, bình quân mỗi héc-ta cho thu hoạch 10 tấn/vụ, tương đương 60 triệu đồng; tổng sản lượng thu hoạch gần 100 nghìn tấn, ước khoảng 600 tỷ đồng. 

Trồng màu - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn ở Phú Tân ảnh 2Bà Lầu Xám Mùi bên vườn rau xanh tốt của gia đình tại ấp Thanh Đạm A, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân (Cà Mau)

Mô hình trồng rau trên sân vườn, bờ liếp, bờ bao vuông tôm không chỉ giúp nhiều hộ nông dân ở Phú Tân (Cà Mau) thoát nghèo vươn lên khá giả; đồng thời, còn khơi dậy tính cần cù, chịu khó của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, giải quyết việc làm ở nông thôn, tạo nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho bữa ăn gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trồng màu - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn ở Phú Tân ảnh 3Với mô hình trồng rau trên sân vườn, bờ liếp, bờ bao vuông tôm ở Phú Tân (Cà Mau), bình quân mỗi héc-ta cho thu hoạch 10 tấn/vụ, tương đương 60 triệu đồng

Cụ thể, từ một nông hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhờ mô hình trồng rau màu trên đất nhiễm mặn, gia đình bà Lầu Xám Mùi, dân tộc Hoa, ở ấp Thanh Đạm A, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Tân Phú (Cà Mau) đã vươn lên thoát nghèo với thu nhập trên 100 triệu đồng/năm nhờ tận dụng hơn 1000 m2 diện tích đất xung quanh nhà để trồng các loại hoa màu theo phương pháp hữu cơ, cung cấp cho địa phương và các vùng lân cận.

Trồng màu - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn ở Phú Tân ảnh 4
Thu hoạch rau tại một nông hộ ở ấp Thanh Đạm A, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân (Cà Mau)

Được biết, trong năm 2020 vừa qua, diện tích trồng mới hoa màu trên địa bàn huyện Phú Tân (Cà Mau) đạt khoảng 1.450 ha, tăng hơn 140 ha so với năm 2019./.

Bài và ảnh: Phúc Thanh

(Báo ảnh DT&MN/TTXVN)

Có thể bạn quan tâm