Tiềm năng phát triển du lịch tại làng chài trên vùng biên giới Kon Tum

Bên cạnh việc dựa vào mô hình nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện, các hộ dân sinh sống trên lòng hồ Sê San (thôn 7, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum) còn phát triển đa dạng các loại hình du lịch, thu hút nhiều lượng khách đến tham quan hằng năm. Đây được xem như hướng đi mới giúp người dân nơi đây có thêm thu nhập và góp phần bảo tồn nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản tại địa phương.

potal-tiem-nang-phat-trien-du-lich-tai-lang-chai-tren-vung-bien-gioi-kon-tum-7831718.jpg
Du khách tham quan làng chài Sê San (thôn 7, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai). Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Phát triển nhờ nguồn lợi thủy sản

Vào năm 2010, có 29 hộ dân ở các tỉnh Cà Mau, An Giang, Long An đã đến lòng hồ thủy điện Sê San để mưu sinh bằng nghề nuôi trồng thủy sản. Thời gian đầu, những hộ dân này không có giấy tờ tùy thân, con cái không được học hành, điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Năm 2015, khi huyện Ia H’Drai được thành lập, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để người dân làng chài làm giấy đăng ký tạm trú, tạm vắng. Từ đó, 29 hộ dân tại đây đã trở thành công dân của xã Ia Tơi. Với các chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương như tạm cấp 400m2 đất và 50 triệu đồng/hộ để xây nhà; con em được đến trường, cuộc sống của những người dân trên làng chài đã bước sang trang mới, ổn định và phát triển hơn.

Chị Hà Thị Diễm Bé (xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai) chia sẻ, gia đình chị tập trung khai thác giống cá cơm tại lòng hồ để chế biến và làm ra các sản phẩm như nước mắm, cá cơm khô và bánh tráng cá cơm. Cùng với việc nuôi trồng tại lồng bè, thu nhập bình quân của gia đình chị đạt hơn 17 triệu đồng/tháng. Cuộc sống nhờ đó đã khá hơn trước rất nhiều.

Để khai thác ổn định và bền vững nguồn lợi thủy sản, chính quyền địa phương đã vận động người dân nơi đây không thực hiện đánh bắt bằng hình thức kích điện hay sử dụng bom mìn. Người dân còn cam kết không đánh bắt vào thời điểm sinh sản của cá từ ngày 14-16 âm lịch hằng tháng.

potal-tiem-nang-phat-trien-du-lich-tai-lang-chai-tren-vung-bien-gioi-kon-tum-7831719.jpg
Có 29 hộ dân tại làng chài Sê San (thôn 7, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai) sinh sống bằng việc đánh bắt thủy sản và làm du lịch. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Ông Nguyễn Văn Bình (xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai) chia sẻ, việc tuân thủ các quy định đề ra đã giúp người dân bảo vệ được nguồn lợi thủy sản và giữ vững “cần câu cơm” của mình. Ngoài ra, việc tích cực bảo vệ nguồn nước còn tạo môi trường để các loài cá phát triển giúp bà con nuôi trồng thuận lợi, thu nhập cũng nhờ đó mà tăng cao.

Với các loài cá đặc trưng như cá cơm, lăng, chình bông, diêu hồng, thác lác, người dân tại làng chài Sê San đã chế biến thành những sản phẩm đặc trưng để đưa ra thị trường, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi còn hỗ trợ, hướng dẫn người dân xây dựng các sản phẩm OCOP với nhãn mác, bao bì, chứng nhận đầy đủ để có “chỗ đứng” vững chắc trên thị trường. Giá bán của mỗi sản phẩm hiện dao động từ 40.000-100.000 đã mang lại nguồn lợi lớn giúp đời sống người dân nơi làng chài ngày càng cải thiện.

Thời gian tới, huyện Ia H’Drai tiếp tục xây dựng, tạo chuỗi liên kết giá trị cho các sản phẩm thủy sản nói riêng và những sản phẩm khác nói chung, hỗ trợ xúc tiến thương mại để tạo đầu ra ổn định, bền vững, mang lại thu nhập cao cho người dân.

potal-tiem-nang-phat-trien-du-lich-tai-lang-chai-tren-vung-bien-gioi-kon-tum-7831723.jpg
Người dân tại làng chài Sê San (thôn 7, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai) phát triển sản phẩm OCOP là bánh tráng cá cơm khô. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Xây dựng điểm đến thu hút du khách

Bên cạnh nguồn thủy sản phong phú, làng chài Sê San còn được thiên nhiên ưu đãi với vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc. Tại đây, du khách có thể tham quan bằng cách di chuyển trên thuyền máy đến các địa điểm như Thác Mơ, dạo quanh các hòn đảo lớn, nhỏ giữa lòng hồ. Đặc biệt, nếu ở lại qua đêm, du khách sẽ được tự mình trải nghiệm cách đánh bắt cá cơm tự nhiên của người dân trên bằng phương pháp thủ công.

Ông Nguyễn Văn Triều (xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai) cho biết, cuối tuần là dịp làng chài tất bật nhất khi có 4-5 đoàn từ 10-20 người đến tham quan, ăn uống. Các hoạt động từ du lịch giúp các hộ gia đình tại làng chài có nguồn thu cao, chiếm khoảng 70% tổng thu nhập. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự khởi sắc từ du dịch và mở ra cơ hội để người dân làm giàu.

Tuy nhiên, việc hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ; các mô hình du lịch được tổ chức theo hướng đơn lẻ; hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản chưa gắn kết chặt chẽ với phát triển du lịch nên hiệu quả kinh tế còn thấp là những nguyên nhân khiến lượng khách đến nơi đây còn hạn chế.

potal-tiem-nang-phat-trien-du-lich-tai-lang-chai-tren-vung-bien-gioi-kon-tum-7831720.jpg
Du khách tham quan tại làng chài Sê San (thôn 7, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai). Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Ông Đặng Văn Thuộc (xã Ia Tơi) cho rằng, để mang lại hiệu quả và đem đến những trải nghiệm tốt, đáp ứng lượng du khách đông hơn, làng chài Sê San cần xây dựng hệ thống tua tuyến, phát triển thêm những chỗ lưu trú và đa dạng các loại hình dịch vụ. Việc các cá nhân làm du lịch theo hướng tự phát sẽ dễ dẫn tới việc mất đi lượng khách khi không đáp ứng đủ về cơ sở vật chất hoặc chất lượng dịch vụ.

Hiện, huyện Ia H’Drai đang nghiên cứu thực hiện “Dự án xây dựng mô hình thí điểm du lịch làng chài Sê San gắn với bảo tồn nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ Thủy điện Sê San 4”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai Nguyễn Tiến Dũng cho biết, việc triển khai Dự án nhằm mang lại thu nhập bền vững cho người dân tại làng chài nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững. Mục tiêu của Dự án là đến cuối năm 2025, huyện sẽ phát triển điểm đến và sản phẩm du lịch làng chài Sê San được cấp thẩm quyền công nhận; 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại làng chài Sê San được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; cập nhật các điểm du lịch tại làng chài Sê San vào cơ sở dữ liệu và bản đồ số các điểm du lịch nông thôn trên toàn quốc.

Huyện tập trung đẩy mạnh việc liên kết, hợp tác trong lĩnh vực phát triển du lịch giữa các địa phương, vùng miền để tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách trong và ngoài nước. Qua đó, mang những hình ảnh về vùng đất và con người của vùng biên giới Ia H’Drai đến gần hơn với bạn bè gần xa, góp phần mang lại nguồn thu nhập bền vững cho người dân nơi đây.

Khoa Chương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Phát huy tiềm năng du lịch cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long

Phát huy tiềm năng du lịch cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long

Là địa phương nằm trong khu vực sông Tiền, cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long, Tiền Giang đang phát huy tiềm năng du lịch, giải quyết công ăn việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - văn hóa chung của tỉnh. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của ngành Du lịch tỉnh là nâng cao hiệu quả điều hành, đa dạng hóa các loại hình, liên kết phát triển du lịch nông nghiệp gắn với Chương trình OCOP và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương.

Lễ hội Hương sắc trà xuân - Vùng chè đặc sản Tân Cương

Lễ hội Hương sắc trà xuân - Vùng chè đặc sản Tân Cương

Tối 8/2, tại Không gian văn hóa trà Tân Cương (xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) diễn ra lễ khai mạc Lễ hội “Hương sắc Trà xuân - Vùng chè đặc sản Tân Cương”. Hoạt động nhằm tôn vinh nghề trồng và chế biến chè, kết tinh những giá trị văn hóa truyền thống, hiện đại, đồng thời là sản phẩm du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên.

Khai hội Xuân Lồng tồng Ba Bể năm 2025

Khai hội Xuân Lồng tồng Ba Bể năm 2025

Lễ hội Lồng tồng Ba Bể năm 2025 diễn ra tại thôn Bó Lù (xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, Bắc Kạn). Đây là lễ hội xuống đồng lớn nhất của tỉnh Bắc Kạn vào dịp đầu năm, được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Lễ hội 598 năm Chiến thắng Xương Giang

Lễ hội 598 năm Chiến thắng Xương Giang

Tối 2/2 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang, UBND thành phố Bắc Giang tổ chức khai mạc Lễ hội 598 năm Chiến thắng Xương Giang (1427-2025). Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, thành phố Bắc Giang và đông đảo nhân dân, du khách thập phương tham dự.

Đón khách du lịch về Vĩnh Long vui Tết cổ truyền

Đón khách du lịch về Vĩnh Long vui Tết cổ truyền

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đến tỉnh Vĩnh Long, bên cạnh việc tham quan ở những điểm, khu du lịch, du khách đã được trải nghiệm nhiều hoạt động đón Tết phong phú, đa dạng. Du khách vừa du Xuân vừa vui đón ngày Tết cổ truyền đậm đà bản sắc, phong vị quê hương của người dân miền Tây Nam Bộ.

Đắk Lắk: Đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch dịp Tết

Đắk Lắk: Đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch dịp Tết

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn tỉnh đón tiếp ước đạt 180.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt 60 tỷ đồng, tăng 33% so với dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; trong đó, khách nội địa ước đón 177.000 lượt khách, khách quốc tế ước đón 3.000 lượt khách.

Khám phá vẻ đẹp danh thắng quốc gia hồ Đạ Tẻh

Khám phá vẻ đẹp danh thắng quốc gia hồ Đạ Tẻh

Hồ Đạ Tẻh (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Huoai) là một trong những công trình thuỷ lợi lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của huyện Đạ Tẻh trước đây, góp phần cải tạo, làm thay đổi hệ sinh thái và cảnh quan môi trường tự nhiên.

Khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen năm Ất Tỵ 2025

Khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen năm Ất Tỵ 2025

Tối 1/2 (tức mùng 4 Tết Ất Tỵ) tại Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Hội xuân núi Bà Đen năm Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Hương sắc Tây Ninh năm 2025”.

Rộn ràng hội Kéo co Hữu Chấp

Rộn ràng hội Kéo co Hữu Chấp

Chiều 1/2 (tức ngày 4 Tết năm Ất Ty), tại tỉnh Bắc Ninh diễn ra lễ hội Kéo co Hữu Chấp- một trong những lễ hội được tổ chức sớm trong năm 2025.

Hà Giang - Điểm đến hấp dẫn của du khách trong những ngày đầu Xuân

Hà Giang - Điểm đến hấp dẫn của du khách trong những ngày đầu Xuân

Mùa Xuân về, mang theo không khí tươi vui rộn ràng, cũng là lúc Hà Giang trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn đón Tết ở một vùng đất khác biệt, độc đáo. Những ngày đầu Xuân mới Ất Tỵ 2025, hàng nghìn du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đổ về Hà Giang để tận hưởng không gian thanh bình, khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của núi non biên cương và tìm hiểu những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc nơi đây.

Quảng trường Lâm Viên trưa mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ảnh: baolamdong.vn

Đà Lạt tấp nập khách du Xuân ngày mùng 3 Tết

Ngày 31/1 (mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), trên địa bàn thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), du khách tấp nập đổ về tham quan, nghỉ dưỡng. Tuy lượng du khách tăng cao nhưng vẫn không xảy ra tình trạng “cháy” phòng khách sạn hay quá tải các dịch vụ du lịch.

Cà đắng đùm lá chuối - món ăn dân dã của người Jrai

Cà đắng đùm lá chuối - món ăn dân dã của người Jrai

Ẩm thực của người Jrai - dân tộc thiểu số đông nhất tại tỉnh Gia Lai, luôn mang đậm dấu ấn độc đáo với những món ăn dân dã nhưng đậm chất văn hóa truyền thống. Trong số đó, món cà đắng, lòng gà đùm lá chuối nổi bật như một biểu tượng của sự sáng tạo, gắn kết với thiên nhiên, là món ăn không thể thiếu trong đời sống hằng ngày và các dịp lễ Tết.

Hoa anh đào khoe sắc trên cao nguyên Mộc Châu

Hoa anh đào khoe sắc trên cao nguyên Mộc Châu

Những cánh hoa anh đào đang khoe sắc trên cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La, báo hiệu một mùa Xuân mới đang về. Cùng với hoa mơ, hoa mận bung nở trắng khắp các cánh rừng, sắc hoa anh đào rực rỡ dưới ánh nắng nhẹ của mùa Xuân giúp Mộc Châu trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách thập phương.