Thừa Thiên - Huế: Dông lốc làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại lợp lại, gia cố mái nhà. Ảnh: TTXVN phát
Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại lợp lại, gia cố mái nhà. Ảnh: TTXVN phát

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 25/9, địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xảy ra mưa lớn và dông, lốc làm tốc mái tôn nhà dân ở một số địa phương như thành phố Huế, huyện Quảng Điền, Phú Vang.

Thừa Thiên - Huế: Dông lốc làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái ảnh 1Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến một số đoạn đường trong thành phố Huế bị ngập úng. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế, trên địa bàn phường Thuận An, thành phố Huế, dông lốc đã làm tốc mái tôn 35 ngôi nhà, khiến 3 người dân bị thương, đang điều trị tại Trạm Y tế phường. Lực lượng Bộ đội Biên phòng địa bàn đã cử hơn 20 chiến sỹ, phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại lợp lại, gia cố mái nhà chắc chắn hơn. Các địa phương khác đang khẩn trương thống kê thiệt hại và cử lực lượng xuống địa bàn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Thừa Thiên - Huế: Dông lốc làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái ảnh 2Đường Lê Duẩn (thành phố Huế) ngập nước khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ chiều tối và đêm 25/9, các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền và vùng ven biển thành phố Huế có gió mạnh dần lên cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7; thị xã Hương Trà, Hương Thủy và huyện Phong Điền có gió mạnh cấp 3 - 4, giật cấp 5, cấp 6; huyện A Lưới, Nam Đông có gió cấp 3, có lúc cấp 4, giật cấp 5, cấp 6.

Từ chiều 25/9, vùng biển tỉnh Thừa Thiên - Huế gió sẽ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; vùng biển ngoài khơi có gió mạnh cấp 6 -7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Thừa Thiên - Huế: Dông lốc làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái ảnh 3Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại lợp lại, gia cố mái nhà. Ảnh: TTXVN phát

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang tiến vào đất liền, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, chiều tối 25/9, địa bàn tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn tại 5 điểm gồm: Đồn Biên phòng Phong Hải, Trạm Kiểm soát Biên phòng Thuận An, Hải đội 2, Đồn Biên phòng Vinh Hiền; Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây. Tính đến sáng 25/9, tỉnh Thừa Thiên - Huế còn 25 phương tiện với trên 200 lao động (trong đó hoạt động xa bờ gồm 19 phương tiện với hơn 180 lao động) đang đang đánh bắt ở khu vực biển Quảng Trị - Thừa Thiên Huế, cách bờ khoảng 40 - 65 hải lý; còn các phương tiện tàu thuyền khác đã vào nơi trú tránh. Khu vực cảng có 29 phương tiện tàu hàng, với 159 thuyền viên, đang neo đậu, đảm bảo an toàn.

Thừa Thiên - Huế: Dông lốc làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái ảnh 4Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại lợp lại, gia cố mái nhà. Ảnh: TTXVN phát

Trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới, Phú Lộc, Nam Đông cần cảnh giác với nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Đỗ Trưởng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm