Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, năm 2025, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các dự án bảo tồn, trùng tu, phục hồi các công trình thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế góp phần từng bước lấy lại diện mạo của Kinh đô xưa. Qua đó, thúc đẩy phát triển du lịch di sản của thành phố.
Ngày 31/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2025 chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới”.
Tối 29/12, tại Quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Huế giai đoạn 2023 - 2025.
Tối 22/12, tại Quảng trường 7/5 thành phố Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024.
Sáng 3/12, tại thành phố Huế, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Tọa đàm "Giải pháp phát triển chăn nuôi lợn hữu cơ, an toàn sinh học góp phần phát triển chăn nuôi bền vững".
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, sáng 25/11, UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) di dời hàng chục hộ dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi tạm trú an toàn.
Ngày 22/8, tại thành phố Huế, Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống dọc tuyến biên giới năm 2024.
Tối 7/6, tại sân khấu điện Kiến Trung, Đại Nội Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức khai mạc Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển".
Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên - Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh dựa trên tiềm năng thế mạnh riêng có của địa phương, đặc biệt góp phần hiện thực hóa nỗ lực xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 25/9, địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xảy ra mưa lớn và dông, lốc làm tốc mái tôn nhà dân ở một số địa phương như thành phố Huế, huyện Quảng Điền, Phú Vang.
Ngày 9/8, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với Đại học Waseda (Nhật Bản) tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu giá trị cảnh quan văn hóa Di sản Huế và các vùng phụ cận trong việc bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế”.
Tối 16/7, tại Bia Quốc học (thành phố Huế) đã diễn ra Lễ khai mạc Hội trại kỹ năng thiếu nhi các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực miền Trung, Tây Nguyên (mở rộng).
Ngày 25/3, Trung Tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán, Trung Tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và nhóm nghiên cứu văn hóa Tâm Việt tổ chức khai mạc Tuần lễ Thơ thiền Việt Nam tại Huế.
Ngày 19/9, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp với Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Báo cáo kết quả dự án triển khai thí điểm Bộ Chỉ số Văn hóa|2030 của UNESCO tại Việt Nam và thành phố Huế".
Ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế đã sẵn sàng cơ sở vật chất lưu trú khang trang và chuẩn bị nhiều sự kiện, sản phẩm du lịch hấp dẫn để đón du khách trong Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Việt Nam thường rơi vào thời điểm có khí hậu thuận lợi cho du lịch. Ở miền Bắc, không khí se lạnh, khô ráo, các loài hoa đặc trưng của mùa xuân như hoa đào, mơ, mận đua nhau bung nở, tạo nên không gian thơ mộng, lãng mạn, mới lạ ít có. Ngược lại, miền Nam bước vào mùa khô, thời tiết mát mẻ, không mưa, rất thích hợp cho các hoạt động du lịch ở các bãi biển đẹp.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII với khẩu hiệu "Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn" sẽ diễn ra từ ngày 12-16/9 tại thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế).
Với du khách ưa thích không gian cổ kính thì không đâu bằng vùng đất cố đô Huế. Khi nhắc đến Huế, du khách thường nghĩ ngay đến kinh thành Huế, đến đền đài, lăng tẩm, chùa cổ hoặc những cảnh đẹp nên thơ.
Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cùng với cả nước, thành phố Hội An đang nỗ lực thích ứng với trạng thái “bình thường mới” nhằm lấy lại đà khôi phục ngành kinh tế du lịch gắn liền với đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh.
Ngày 2/10, tại thành phố Huế, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế về tình hình thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Xứ Huế là nơi quy tụ nhiều di tích thắng cảnh, nhiều ngôi chùa cổ kính nổi tiếng và chùa Thiên Mụ là một trong những địa điểm tôn giáo lâu đời nhất và hấp dẫn nhất tại đây. Với lối kiến trúc đẹp và cổ xưa, chùa là điểm thu hút khách du lịch cả trong và ngoài nước.
Về quê thấy mấy o ở các làng chài ven biển bày mấy rổ sứa bán đầu chợ. Mua mười ngàn đến cả tảng sứa to cả thân và chân sứa. Mang lên phố, chia cho cả mấy nhà hàng xóm.
Ngày 15/7, tại thành phố Huế, Đoàn chuyên gia Đại học Quốc gia Chonbuk (Hàn Quốc) phối hợp với Bệnh viện Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế tiến hành khám, điều trị và phẫu thuật miễn phí cho 56 trẻ em dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt ở khu vực miền Trung, trong đó có 30 trẻ được phẫu thuật miễn phí.
Tạp chí du lịch nổi tiếng Lonely Planet (Australia) vừa công bố danh sách 10 điểm đến hấp dẫn nhất ở châu Á- Thái Bình Dương năm 2019. Đáng chú ý, miền Trung Việt Nam đứng vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng này.
Ngày 8/6, tại Công viên Tứ Tượng, thành phố Huế, Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế tổ chức khai mạc Lễ hội Diều Huế 2019 với nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc góp phần giới thiệu nét văn hóa, nghệ thuật diều truyền thống Huế đến đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.
Trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2019, tối 28/4 tại cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế đã diễn ra Lễ hội Áo dài với chủ đề “Áo dài trên con đường di sản”. Lễ hội áo dài là một trong những hoạt động chính và được mong đợi nhất trong mỗi kỳ Festival, thu hút hàng ngàn người tham dự. Lễ hội đã góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh trang phục áo dài của Việt Nam.
Có khá nhiều loại cá bống khác nhau: tượng, dừa, đao, kèo, bùn, cát, mũ, sao, trứng… nhưng xưa nay, các bà nội trợ Huế chỉ chọn cá bống thệ kho rim khô tạo món đặc sản địa phương: “cháo gạo đỏ cá bống thệ”.
Ngày 11/2 (tức mồng 7 Tết Kỷ Hợi 2019), thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tổ chức lễ hội đua ghe trên sông Sịa. Đây là dịp cháu con phương xa hội tụ, cùng ôn lại truyền thống tốt đẹp của quê hương.
Ngày 28/1 (tức ngày 23 tháng Chạp), Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức Lễ dựng Nêu tại Đại Nội, Huế đón Xuân Kỷ Hợi 2019. Lễ dựng Nêu năm nay được tổ chức 3 địa điểm: Triệu Tổ Miếu; Hiển Lâm Các - Thế Miếu, Đại Nội Huế và Điện Long An (Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, số 3 Lê Trực, thành phố Huế). Đây là một hoạt động nhằm tái hiện nghi lễ xưa của dân tộc Việt Nam nói chung, triều đình nhà Nguyễn nói riêng, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và khách du lịch.