Ngày 29/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1481/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên - Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Nhân Ngày quốc tế Bảo tàng, ngày 18/5, Bảo tàng Gốm cổ sông Hương (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tổ chức Hội thảo “Gốm Việt Nam: Bảo tồn di sản và phát triển đương đại”. Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nghệ nhân gốm trong cả nước.
Sáng 1/1, tại Quảng trường Ngọ Môn, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức chương trình Công bố Festival Huế 2024 và Lễ hội sân khấu hóa tái hiện Lễ Ban sóc triều Nguyễn.
Ngày 20/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Fulda – Cộng hòa Liên bang Đức (GEKE) tổ chức triển lãm "Khám phá Quần thể Điện Phụng Tiên". Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án "Bảo tồn, trùng tu và giáo dục tại Điện Phụng Tiên, Đại Nội Huế, giai đoạn 2021 – 2026".
Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ đêm 17 - 18/10 trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Cảnh báo sáng 18/10 nước trên sông Bồ có thể đạt báo động 3 là +4,5m và nước trên sông Hương đạt báo động 2 là +2m.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 25/9, địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xảy ra mưa lớn và dông, lốc làm tốc mái tôn nhà dân ở một số địa phương như thành phố Huế, huyện Quảng Điền, Phú Vang.
Ngày 16/7, tại khu vực sân bay A So (xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế), Binh chủng Hóa học phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tình nguyện “Nâng bước em đến trường” và các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023).
Những ngày tháng 4 này, không khí đọc sách hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai diễn ra sôi nổi tại thành phố Huế và lan tỏa đến mọi miền Tổ quốc. Ngày hội đã thực sự phát huy được nét đẹp văn hóa truyền thống tôn vinh sách, những người làm sách và phát triển phong trào đọc sách.
Nhiệt huyết, năng động, không ngại khó là những điều mà cấp trên, đồng nghiệp và người dân xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận xét khi nhắc đến Đại úy Nguyễn Văn Tân (sinh năm 1991). Anh là cán bộ trẻ tiêu biểu của Đoàn Thanh niên Bộ Công an xung phong tham gia Đề án "Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã", nhận nhiệm vụ tại xã biên giới Quảng Nhâm.
Sáng 2/2, tại đình Làng văn hóa Thai Dương (phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã diễn ra lễ hội Cầu ngư năm 2023. Đây là lễ hội lớn nhất của ngư dân vùng ven biển địa phương, được tổ chức 3 năm một lần cầu cho mưa thuận, gió hòa, tàu thuyền ra khơi thuận buồm xuôi gió, khai thác được nhiều hải sản.
Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại đàn gia súc trước tình hình mưa rét, tỉnh Thừa Thiên – Huế đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc và hướng dẫn người dân chủ động nguồn thức ăn, nuôi nhốt gia súc tại chuồng.
Tối 9/5, Chủ tịch UBND xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Hữu Trí cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một nam sinh lớp 8 tử vong tại hồ Bàu Họ. Chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.
Kết hợp du lịch sinh thái với du lịch địa chất là một hướng phát triển kinh tế mới tại tỉnh Thừa Thiên - Huế được các nhà khoa học chỉ ra từ các nghiên cứu về di sản địa chất.
Ngày 30/4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiếp nhận 38 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế nhằm bổ sung, tăng cường cho lực lượng cho các chốt kiểm soát dịch COVID-19 dọc tuyến biên giới đất liền.
Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên – Huế, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP với những sản phẩm đặc thù riêng. Đồng thời, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, xây dựng sản phẩm OCOP trở thành sản phẩm chủ lực của địa phương; trong đó, ưu tiên phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn.
Mỗi dịp Tết đến Xuân về, làng nghề Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế lại tất bật vào mùa nặn tượng Táo quân, cho ra lò những sản phẩm mới để kịp cung ứng cho thị trường.
Mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao vào sản xuất, nông dân Nguyễn Thuận, sinh năm 1961, trú tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã có doanh thu khoảng 3 tỷ đồng mỗi năm, từ mô hình trang trại chăn nuôi lợn và gà. Cuối tháng 9/2017, ông Thuận vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, do có thành tích xuất sắc và tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
Xin thuê 1,7 ha đất bỏ hoang ở vùng trũng, sau thời gian bỏ vốn liếng, công sức cải tạo, anh Huỳnh Tấn Phấn, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có thu nhập bình quân 300 triệu đồng/năm.