Nhóm nhà nghiên cứu Australia và Trung Quốc đã đạt được bước đột phá trong công nghệ khử muối mà họ cho rằng có thể mang lại lợi ích cho hàng tỷ người trên toàn thế giới. Nghiên cứu này vừa được Đại học Nam Australia (UniSA) công bố.
Trước tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp, mưa ít, với tổng lượng mưa năm 2024 thấp hơn xấp xỉ 10% so với các năm trước, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch số 4744/KH-UBND để phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
Sau khi phóng viên TTXVN đưa tin phản ánh tình trạng các hộ dân xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) thiếu nước sinh hoạt dù sống gần đập dâng Nam Mỹ, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản số 2370/UBND-SXD ngày 6/5/2023 về việc cung cấp nước sạch tại xã Hòa Bắc.
Ở đầu nguồn nhưng vẫn thiếu nước, đây là thực tế đang hiện hữu tại xã vùng cao Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, cho thấy tình trạng khô hạn đang diễn ra gay gắt, ngay cả ở những nơi có rừng đầu nguồn. Không những cuộc sống sinh hoạt của bà con nơi đây gặp khó khăn mà nhiều diện tích lúa, ngô cũng đối diện nguy cơ mất mùa.
Nắng hạn kéo dài khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Phước rơi vào tình cảnh thiếu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất trầm trọng. Điển hình như địa bàn huyện Bù Gia Mập, đến nay đã gần 5 tháng không có mưa, hàng nghìn ha cây trồng bị thiếu nước. Nhiều nông dân loay hoay tìm giải pháp cứu vườn cây nhưng đành bất lực.
Gia Lai đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài khiến mực nước ở nhiều ao, hồ thuỷ lợi sụt giảm nghiêm trọng gây hạn hán cục bộ tại nhiều địa phương. Người dân bị thiệt hại nặng nề do hàng trăm nghìn ha cây trồng thiếu nước tưới.
Ngày 1/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông, nắng nóng kéo dài nhiều tháng đang khiến nguồn nước trên nhiều ao hồ, sông suối dần cạn kiệt. Dự kiến, tỉnh có hơn 8.000 ha cây trồng có nguy cơ thiếu nước.
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ tháng 3 đến 5/2024, khu vực đầu nguồn sông, suối thuộc các huyện Krông Bông, Ea H’leo, Cư M’gar, Buôn Đôn, Ea Súp khả năng bị cạn kiệt; xuất hiện tình trạng hạn hán cục bộ ở một số địa phương ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.
Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, năm 2024, tại Nghệ An có thể xảy ra hạn hán, thiếu nước ngọt cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, trước thực trạng này Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng, huyện, thị, thành phố chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
Ngày 23/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023-2024.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, dự báo hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục phát triển đến hết năm 2023 và duy trì sang năm 2024; thời gian đỉnh điểm có thể xảy ra trong 3 tháng từ 11/2023-1/2024. Hiện tượng này nguy cơ cao xảy ra khô hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn, ảnh hưởng vụ sản xuất Đông Xuân 2023-2024 trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Kiên Giang thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt, phục vụ sản xuất trong mùa khô 2023 - 2024, với nhu cầu kinh phí hơn 102 tỷ đồng.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino, dự báo hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì tới các tháng đầu năm 2024 với xác suất khoảng 85 - 95%. Vì vậy trong các tháng mùa khô 2023 - 2024 nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Tỉnh Điện Biên có 13 hồ chứa nước dung tích lớn do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý Thủy nông Điện Biên quản lý. Thời gian qua, địa phương này liên tục hứng chịu nhiều đợt nắng nóng kéo dài, lượng mưa thấp dẫn đến tình trạng thiếu nước tại hầu hết các hồ chứa. Để ứng phó với tình trạng này, ngành chức năng đã thực hiện tích nước, tưới tiết kiệm, luân phiên để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho nông nghiệp.
UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Công văn 4359/UBND-NN4 chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước.
Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị ngày 14/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa ra Công điện về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
Hiện trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh có 176 hồ, đập hoạt động với dung tích trên 315 triệu m3 nước phục vụ cung cấp nước tưới tiêu, sinh hoạt cho người dân. Tổng lượng nhu cầu nước khai thác, sử dụng hàng năm của Quảng Ninh hiện tại vào khoảng 469 triệu m3/năm.
Là xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Tân Lạc (Hòa Bình), nhiều năm qua, Gia Mô thiếu nước trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân. Nhận thấy đây là vấn đề cấp bách cần phải sớm giải quyết, chính quyền địa phương đã xây dựng công trình nước sạch. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm, công trình này bị bỏ hoang trong khi người dân chật vật lấy nước từng ngày.
Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, dung tích các hồ chứa thủy lợi ở Trung Bộ hiện đang khoảng 44 - 85% dung tích thiết kế, cao hơn trung bình nhiều năm. Nguồn nước cơ bản đảm bảo cung cấp cho sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu 2023 nhưng cũng khó tránh khỏi nguy cơ thời điểm cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài một số vùng có khả năng xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
Trước tình hình hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn có nguy cơ xảy ra cục bộ trong thời gian mùa khô năm 2023, tỉnh Ninh Thuận đang triển khai các biện pháp cấp bách để ứng phó, hạn chế ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của nhân dân, nhất là đối với các lĩnh vực trọng yếu của tỉnh.
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCHPCTT về ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2023 - 2024.
Những ngày qua, một số nơi như Tả Gia Khâu, Dìn Chin của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, tình trạng thiếu nước vẫn khá trầm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp tích cực giúp người dân giải quyết những khó khăn do thiếu nước sinh hoạt và sản xuất.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện về chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
Ngày 9/5, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện nay mực nước các hồ chứa lớn, quan trọng đều đang ở mức rất thấp, thiếu hụt so với quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trong thời kỳ mùa cạn trên các lưu vực sông. Mực nước hồ chứa trung bình thấp hơn trong khoảng từ 0,4m đến 24m, tương ứng tổng lượng nước thiếu hụt trong khoảng từ 16 đến 389 triệu m3. Cụ thể, một số hồ chứa lớn như hồ Bản Vẽ (thiếu hụt 389 triệu m3), Ngàn Trươi (thiếu hụt 222,7 triệu m3), A Vương (thiếu hụt 48,26 triệu m3), Buôn Tua Srah (thiếu hụt 111,3 triệu m3), Sông Tranh 2 (thiếu hụt 68,4 triệu m3)…
Lục Khu là vùng núi cao, đặc biệt khó khăn về nước sản xuất, nước sinh hoạt của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Tình trạng khô hạn kéo dài từ cuối năm 2022, nhất là từ tháng 2 đến nay đã khiến cho 7 xã Lục Khu rơi vào tình trạng hạn hán nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân nơi đây.
Do mực nước sông Lam xuống thấp, hàng loạt trạm bơm không thể hoạt động, nhiều diện tích lúa vụ Xuân tại các huyện Thanh Chương, Đô Lương (Nghệ An) chưa thể gieo cấy đúng thời vụ khiến bà con nông dân như đang “ngồi trên đống lửa”.
Từ nhiều năm nay, 27 hộ dân thôn Đồng Om (trước đây là Om Ngái, xã Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình) ngoài việc phải chống chọi với ô nhiễm môi trường từ các hoạt động nổ mìn khai thác đá, còn phải sống chung với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất.
Theo tính toán, tổng lượng nước về trong giai đoạn mùa mưa năm nay trên nhánh sông Đà thiếu hụt khoảng 15 tỷ m3 so với trung bình nhiều năm. Việc thiếu nước về đang khiến các hồ thủy điện trên sông Đà đối mặt với tình trạng khô hạn, khó khăn cho phát điện và cấp nước cho hạ du.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định quy định về phạm vi, đối tượng, nội dung chi và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương thực hiện phòng, chống khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.