Quảng Trị ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước

Cửa nhận nước của Hồ chứa Thủy lợi – Thủy điện Quảng Trị - Ảnh: thuydienquangtri.vn
Cửa nhận nước của Hồ chứa Thủy lợi – Thủy điện Quảng Trị - Ảnh: thuydienquangtri.vn

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị ngày 14/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa ra Công điện về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Quảng Trị ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước ảnh 1Cửa nhận nước của Hồ chứa Thủy lợi – Thủy điện Quảng Trị - Ảnh: thuydienquangtri.vn

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành và địa phương, tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ, tích trữ nguồn nước, đồng thời sử dụng hiệu quả tiết kiệm, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước; xây dựng phương án sử dụng nước hợp lý, trong đó ưu tiên nguồn nước cấp cho sinh hoạt và lĩnh vực sản xuất trọng yếu. Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, chuyển đổi diện tích trồng lúa ở vùng có nguy cơ hạn hán, chưa bảo đảm nguồn nước sang cây trồng cạn phù hợp; đẩy nhanh tiến độ, tập trung đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước, ưu tiên các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung; chủ động tích trữ nước trong các hồ, ao, vùng trũng thấp, kênh rạch để sử dụng trong thời kỳ cao điểm hạn hán, xâm nhập mặn; rà soát xác định các khu vực có nguy cơ cao bị hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn để điều chỉnh lịch thời vụ, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Hè Thu và Thu Đông năm 2023.

Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị xây dựng phương án đảm bảo cấp nước khu vực đô thị; tăng cường kết nối mở rộng mạng lưới cấp nước từ đô thị sang khu vực nông thôn; thực hiện điều tiết nước hợp lý khi hạn hán xảy ra, ưu tiên khu vực trung tâm, khu vực không có nguồn nước thay thế để đảm bảo cấp nước cho cộng đồng. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị xây dựng phương án cấp nước cụ thể cho từng công trình; xác định cụ thể vùng nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước để đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ hợp lý; thường xuyên kiểm tra, đánh giá cân đối nguồn nước để điều chỉnh kế hoạch sử dụng nước phù hợp, đáp ứng tốt nhất nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất và chăn nuôi

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị, hiện tượng El Nino có thể xuất hiện vào nửa cuối năm 2023 và duy trì đến năm 2024 với xác suất khoảng từ 70 - 80%. Lượng dòng chảy trên các sông, suối và hồ chứa giảm thấp so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Dự báo nắng nóng tiếp tục có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Hiện tại, dung tích các hồ chứa còn khoảng từ 65 - 70% so với dung tích thiết kế. Riêng hồ Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị còn khoảng 39% so với dung tích thiết kế. Từ dự báo này, tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn có nguy cơ cao xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị, vụ Hè Thu 2023 dự báo có gần 1.000 ha lúa có khả năng thiếu hụt nước vào giai đoạn giữa và cuối vụ. Nguyên nhân là do nắng nóng nhiệt độ cao làm bốc hơi nhanh nguồn nước tại các hồ thủy lợi cũng như lượng nước được tưới trên đồng ruộng.

Nguyên Lý

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm