Thành phố Lai Châu cho học sinh nghỉ học trực tiếp trong những ngày rét đậm, rét hại

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại đảm bảo an toàn về sức khỏe cho học sinh các cấp học, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lai Châu đã có công văn gửi các trường trên địa bàn tạm thời cho học sinh nghỉ học trực tiếp trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 22/2 đến hết ngày 26/2.

Thanh pho Lai Chau cho hoc sinh nghi hoc truc tiep trong nhung ngay ret dam, ret hai hinh anh 1Học sinh, giáo viên các trường trên địa bàn huyện Phong Thổ chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Theo đó, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Phổ thông có nhiều cấp học chuyển sang các hình thức dạy học không trực tiếp phù hợp với người học trên địa bàn. Việc dạy học tập trung vào ôn tập, củng cố kiến thức, nội dung cốt lõi mà học sinh đã học, giúp các em rèn luyện nề nếp, ý thức học tập, củng cố kiến thức, kỹ năng. Thời gian, thời lượng dạy học không trực tiếp cần phù hợp với từng độ tuổi, môn học, tránh quá tải đối với học sinh.

Đồng thời, các trường cần chủ động xây dựng kế hoạch, quản lý việc dạy học không trực tiếp của đơn vị; quán triệt giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy học không trực tiếp; tăng cường tuyên truyền tới cha mẹ học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống rét, đảm bảo sức khỏe, sinh hoạt, học tập, an toàn cho học sinh và cùng phối hợp với nhà trường quản lý các em trong thời gian không tham gia học trực tiếp; làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường đảm bảo an toàn. Ngày thứ Hai, 28/2, các đơn vị tiếp tục thực hiện ôn tập, củng cố kiến thức đã học và ổn định nề nếp học sinh.

Trước đó, ngày 21/2, do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại trên diện rộng, tỉnh Lai Châu đã có 38/344 trường chủ động cho 16.650 học sinh nghỉ học. Trong đó, huyện Tam Đường có 4 trường, huyện Sìn Hồ 13 trường, huyện Than Uyên 8 trường và huyện Phong Thổ 13 trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu yêu cầu các đơn vị trường học chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét đảm bảo sức khỏe cho học sinh; hạn chế hoạt động ngoài trời, tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người. Căn cứ diễn biến thời tiết và điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị, các trường tổ chức việc dạy và học linh hoạt đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, nhất là đối với các trường, điểm trường khu vực trên cao, có nhiệt độ thấp.

Đinh Thùy

Tin liên quan

Thời tiết ngày 22/2/2022: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại, ít mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 22/2, không khí lạnh tiếp tục tăng cường nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C. Vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.


Nhiều giải pháp chống đói, rét cho gia súc ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Hiện nay, các tỉnh miền núi phía Bắc đang phải hứng chịu một mùa đông lạnh giá, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia từ ngày 19/2 đến ngày 23/2 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, khu vực vùng núi phía Bắc có khả năng cao xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ thấp nhất các tỉnh vùng núi, trung du từ 4-6 độ C, khu vực núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C. Trên thực tế cho thấy, băng tuyết đã xuất hiện nhiều nơi như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang... Điều đó có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất của nhân dân; trong đó có chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhất là việc phòng chống đói rét đối với đàn đại gia súc.


Giữ ấm cho học sinh Lạng Sơn trong rét đậm, rét hại

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, rét đậm, rét hại, sương muối diễn ra thường xuyên và liên tục. Thời gian tới còn có thể có nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài nữa ảnh hưởng đến việc học tập của các em học sinh trên địa bàn. Sở Giáo dục Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn đã chủ động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giữ ấm cho học sinh, ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, rét hại.


Giữ ấm cho học sinh vùng cao Hà Giang trước đợt rét đậm, rét hại

Để bảo đảm sức khỏe và duy trì tỉ lệ chuyên cần của học sinh trong các đợt rét đậm, rét hại kéo dài, các trường học tại Hà Giang đã triển khai nhiều biện pháp giữ ấm cho học sinh, nhất là bậc học Mầm non, Tiểu học và Trung học Cơ sở ở vùng cao, vùng có nền nhiệt độ thấp.



Đề xuất