
Thời tiết ngày 16/3/2025: Ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại
Ngày 16/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.
Ngày 16/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 19/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái rét. Riêng khu vực Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C.
Sáng sớm ngày 17/3, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Vũ Anh Tuấn cho biết, hiện bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 7/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/2 Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ, có sương mù nhẹ vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây hửng nắng; vùng núi cao có nơi rét đậm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/2, Bắc Bộ duy trì rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 11/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 10/2, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng với nền nhiệt cao nhất 16-19 độ C. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa.
Để chủ động phòng chống đói, rét cho vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi, đồng thời bảo đảm phát triển chăn nuôi, Cục Chăn nuôi đã có văn bản số 83/CN-KHCNMT&HTQT đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét cho vật nuôi kéo dài.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 9/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 8/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 7/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 6/2, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam.
Ngày 28/1, UBND tỉnh Yên Bái đã có công điện hỏa tốc về việc chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài trên địa bàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 28/1 - 2/2 (từ đêm 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có sương mù, trời rét.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường có cường độ mạnh, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xuất hiện rét đậm, rét hại. Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất đối với sản xuất nông nghiệp, bảo vệ an toàn sức khỏe và sinh kế của người dân, tỉnh Tuyên Quang đã chủ động nhiều biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày giáp Tết Ất Tỵ 2025, vùng cao Lào Cai rét đậm, nhiều nơi xảy ra rét hại. Nhiệt độ đêm và sáng sớm một số nơi giảm xuống 1-2 độ C, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân. Để đảm bảo sức khỏe cho người bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ, người già, các bệnh viện của Lào Cai đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo phòng, chống rét cũng như điều trị tốt nhất cho người bệnh.
Là tỉnh vùng cao, núi đá nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang nổi tiếng với khí hậu khắc nghiệt trong mùa đông, đặc biệt là các đợt rét đậm, rét hại kèm mưa phùn, nhiệt độ xuống rất thấp. Để bảo vệ đàn gia súc trong những ngày giá rét, UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy mạnh kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tăng cường các biện pháp phòng chống đói rét, giữ ấm cho đàn vật nuôi.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 25/1 đến 2/2 (từ đêm 26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối với nhiệt độ có nơi dưới 3 độ C. Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ có mưa, có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 25/1, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo, khoảng đêm 25 và sáng 26/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh cực mạnh, dự kiến ảnh hưởng từ ngày 21/1, khiến nhiệt độ giảm sâu và rét đậm trên diện rộng. Nhiều khu vực vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối, tạo nên những khung cảnh đặc trưng của mùa đông khắc nghiệt.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi ở Trung Trung Bộ và một số nơi phía Tây Bắc Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Đợt rét đậm diễn ra những ngày qua trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã xuất hiện sương muối gây ảnh hưởng, thiệt hại nhiều diện tích cà phê ở một số xã.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 14/1, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.
Trong đêm 12, rạng sáng 13/1, nền nhiệt ở nhiều khu vực miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An xuống thấp dưới 10 độ C, cá biệt có nơi chạm ngưỡng -2 độ C khiến nhiều bản làng xuất hiện băng giá bao phủ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, một số vùng biển đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Cụ thể, tại trạm Phú Quý đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8-9; trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Song Tử Tây có gió giật mạnh cấp 8.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong ngày 12/1, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa-Nghệ An tiếp tục rét đậm, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa-Nghệ An phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực Hà Tĩnh-Quảng Bình phổ biến 13-16 độ C; khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi 15-18 độ C.