Ngày 29/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1486/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Trong khuôn khổ chương trình “"Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, chiều 9/1, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Pa Tần; tặng quà các gia đình chính sách và hộ nghèo của xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Ngày 20/2 (tức ngày 11/1 Âm lịch), Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ Xuân Giáp Thìn 2024 đã khai hội tại xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) nhằm tưởng nhớ công lao người Anh hùng dân tộc - Vua Lê Thái Tổ.
Đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lai Châu có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Họ trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào các dân tộc.
Ngày 3/12, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị khen thưởng tập thể, cá nhân tham gia đấu tranh chuyên án 1123H, bắt một đối tượng và thu giữ 12 bánh heroin.
Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), sáng 18/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân liên khu dân cư xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Sáng 6/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2024), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2024), 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (01/01/2004 - 01/01/2024)”.
Ngày 9/10, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại tỉnh Lai Châu về công tác phát triển y dược cổ truyền; 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình đầu tư, phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (lĩnh vực y tế).
Ngày 24/7, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ trên địa bàn thành phố Lai Châu. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023).
Sáng 11/7, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 16, nhằm đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 và thảo luận, quyết định 18 dự thảo, nghị quyết; đồng thời bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.
Sau hơn một năm thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính Phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã giúp người dân trên địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu giải quyết khó khăn về nguồn vốn. Người dân có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình, hướng tới giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng huyện vùng biên ngày phát triển.
“Vườn rau sạch cho bé” - một mô hình hay của Đồn Biên phòng Huổi Luông, Bộ đội Biên phòng Lai Châu đang được triển khai giúp các em học sinh trên địa bàn xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ có thêm nguồn rau xanh thường xuyên, giúp cải thiện bữa ăn.
Sáng 26/4, Ban Điều hành Plan huyện Phong Thổ phối hợp với Tổ chức Plan International vùng Lai Châu tổ chức hội nghị khởi động dự án “Trao quyền kinh tế cho thanh niên dân tộc thiểu số tại Lai Châu” năm thứ 3.
Nhận thấy những lợi ích thiết thực từ việc học sinh học tập trung tại trường trung tâm với cơ sở vật chất đảm bảo, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã nỗ lực thực hiện các giải pháp đưa học sinh từ điểm trường về trường trung tâm. Từ đó, góp phần giải quyết bài toán thiếu giáo viên và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.
Sáng 15/4, tại xã biên giới Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu diễn ra Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc 2003 - 2023 gắn với Lễ công bố giải thưởng du lịch cộng đồng ASEAN điểm bản Sin Suối Hồ.
Ngày 7/4, Hội Tài chính kế toán của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) phối hợp với Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) tổ chức chương trình thiện nguyện “Tủ sách yêu thương” tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bum Tở, xã Bum Tở, huyện Mường Tè.
Ngày 5/4, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tiếp nhận nạn nhân Tẩn Ú Mẩy (sinh năm 1996, ở xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) để bàn giao cho chính quyền địa phương và đại diện gia đình.
Ngày 11/3, Lễ hội Bun Vốc Nặm lần thứ 4 năm 2023 của dân tộc Lào được tổ chức tại bản Nà Vàn, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã thu hút đông đảo nhân dân trong huyện và tỉnh Lai Châu tham gia.
Hàng năm, cứ vào ngày 12 tháng Giêng, đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố Lai Châu lại tổ chức Khai hội Đền thờ Vua Lê Lợi ở phường Đoàn Kết với nhiều hoạt động đặc sắc và hấp dẫn du khách.
Ngày 13/1, tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Công an, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ bàn giao nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Phong Thổ theo Đề án hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo huyện Phong Thổ (Đề án 645).
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ ở tỉnh Lai Châu giảm sâu, trời chuyển rét đậm, rét hại nhất là ở khu vực vùng cao. Các trường học trên địa bàn Lai Châu đã chủ động tăng cường các biện pháp giữ ấm cho học sinh, ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, rét hại, nhằm bảo đảm sức khỏe và tỷ lệ chuyên cần.
Tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, nhờ bệ đỡ là nguồn vốn vay ưu đãi thông qua các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều gia đình đã sử dụng nguồn vốn hiệu quả, nhiều mô hình kinh tế ra đời mang mang lại thu nhập ổn định, tạo việc làm cho lao động nông thôn.
Thông tin từ Ban Bảo trì công trình đường bộ, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết, sáng 21/5, tại nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện các điểm sạt lở ta luy dương, đá rơi, gây ách tắc giao thông cục bộ.
Phát huy lợi thế, tiềm năng du lịch, huyện biên giới Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển thương mại dịch vụ, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng. Từ đó, các sản phẩm du lịch của huyện từng bước được hình thành, các khu, điểm du lịch sinh thái, văn hóa được đầu tư xây dựng. Các hoạt động du lịch, dịch vụ đã thu hút đông đảo du khách tới thăm quan, trải nghiệm, góp phần tăng doanh thu từ du lịch, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương.
Chiều 23/3, ông Sùng Lử Páo, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ chồng dùng súng kíp bắn vào đầu vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ việc đang được Công an tỉnh Lai Châu điều tra làm rõ.
Ngày 24/2, tại xã biên giới Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Ngày Biên phòng toàn dân năm 2022.
Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại đảm bảo an toàn về sức khỏe cho học sinh các cấp học, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lai Châu đã có công văn gửi các trường trên địa bàn tạm thời cho học sinh nghỉ học trực tiếp trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 22/2 đến hết ngày 26/2.
Một năm mới lại đến mang theo những niềm vui và hy vọng mới cho mọi người dân. Nhất là với những hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, thì Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay ấm áp hơn khi được đón Tết trong những ngôi nhà mới khang trang.
Ngày 7/11, UBND thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu đã ra công văn tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Thời gian áp dụng từ 0 giờ 00 phút ngày 7/11 đến 10/11.
Công ty Điện lực Lai Châu đang huy động các nguồn lực đầu tư cấp điện mới đưa ánh sáng đến với người dân các thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa khó khăn và nâng cao chất lượng điện trên địa bàn. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt của người dân và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.