Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày đái tháo đường thế giới

Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày đái tháo đường thế giới

Nhằm giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa, tự phát hiện, tuân thủ việc điều trị đái tháo đường, đồng thời hạn chế gia tăng người mắc đái tháo đường trong cộng đồng, giúp người đã mắc bệnh lạc quan, sống khỏe với bệnh, hạn chế biến chứng, ngày 14/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Y tế công cộng Thành phố tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày đái tháo đường thế giới (14/11) với chủ đề “Sống khỏe với đái tháo đường”.

Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày đái tháo đường thế giới  ảnh 1Hàng trăm người dân được kiểm tra sức khỏe, tư vấn bên lề Lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày đái tháo đường thế giới. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Tiến sỹ, bác sỹ Lê Trường Giang, Chủ tịch Hội Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại Việt Nam, năm 2019 ghi nhận có khoảng 3,8 triệu người mắc bệnh đái tháo đường và con số dự báo tăng lên khoảng 6,1 triệu người vào năm 2040.

Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày đái tháo đường thế giới  ảnh 2Bác sỹ lấy mẫu xét nghiệm đường huyết cho người dân. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Việt Nam cũng có khoảng 12 triệu người người được chẩn đoán tiền đái tháo đường, trong đó có khoảng 5-10% sẽ tiến triển thành đái tháo đường hàng năm và dự báo có khoảng 70% người tiền đái tháo đường sẽ tiến triển thành đái tháo đường nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời.

Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày đái tháo đường thế giới  ảnh 3Bác sỹ lấy mẫu xét nghiệm đường huyết cho người dân. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Đặc biệt, theo bác sỹ Lê Trường Giang, bệnh đái tháo đường đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa, nếu như trước kia bệnh chỉ xuất hiện trong độ tuổi trên 40 tuổi trở lên thì hiện nay đã xuất hiện người mắc bệnh ở độ tuổi 30; thậm chí có nhiều trẻ em cũng mắc bệnh đái tháo đường.

Bác sỹ Lê Trường Giang khuyến cáo, bệnh đái tháo đường có thể phòng ngừa được thông qua hoạt động thể chất thường xuyên và chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày đái tháo đường thế giới  ảnh 4Nhân viên y tế kiểm tra huyết áp, tư vấn phòng ngừa mắc bệnh đái tháo đường cho người dân. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Chia sẻ về hậu quả của bệnh đái tháo đường, bác sỹ Nguyễn Thị Ánh Vân, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh đái tháo đường là nguyên nhân chính gây nên các trường hợp tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, mù lòa, cắt cụt chi, suy thận và thậm chí tử vong.

Cụ thể, mỗi năm đái tháo đường làm tăng thêm 4,6% ca suy tim, 2,4% ca đột quỵ, 1,1% ca bị đoạn chi và 1,2 % ca suy thận.

Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày đái tháo đường thế giới  ảnh 5Bác sỹ lấy mẫu xét nghiệm đường huyết cho người dân. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Do đó, mục tiêu của chiến dịch hành động nhân Ngày đái tháo đường thế giới và Tháng hành động phòng, chống đái tháo đường năm nay là nâng cao nhận thức của người dân về tác động của đái tháo đường đối với mỗi gia đình và phát huy vai trò của từng gia đình trong việc quản lý, chăm sóc, phòng ngừa đối với căn bệnh này.

Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày đái tháo đường thế giới  ảnh 6Bác sỹ cập nhật kiến thức và tác hại của đái tháo đường cho người dân tại tại buổi lễ. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Bên lề lễ mít-tinh, các bác sỹ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Hội Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện khám tầm soát, lẫy mẫu xét nghiệm đường huyết và tư vấn cách phòng ngừa, chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm hạn chế biến chứng từ bệnh đái tháo đường cho hàng trăm người dân Thành phố./.

Đinh Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm