Ngày 11/3, đại diện các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Bệnh viện thuộc các Trường Đại học Y Dược đã được tập huấn chuyên sâu về xử lý khủng hoảng truyền thông khi sự cố xảy ra; hướng dẫn truy cập, sử dụng công cụ báo cáo sự cố y khoa trực tuyến; văn hóa an toàn người bệnh, hướng dẫn quản lý nguy cơ trong sử dụng thuốc tại bệnh viện, các giải pháp cải thiện quá trình báo cáo sự cố y khoa tại bệnh viện…
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày giáp Tết Ất Tỵ 2025, vùng cao Lào Cai rét đậm, nhiều nơi xảy ra rét hại. Nhiệt độ đêm và sáng sớm một số nơi giảm xuống 1-2 độ C, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân. Để đảm bảo sức khỏe cho người bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ, người già, các bệnh viện của Lào Cai đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo phòng, chống rét cũng như điều trị tốt nhất cho người bệnh.
Ngày 15/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Bệnh viện vừa tiếp nhận ba học sinh lớp 6 ở huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) trong tình trạng đa chấn thương do tự chế tạo pháo nổ.
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, thái độ, phong cách phục vụ.
Tình hình dịch sốt xuất huyết tại Đắk Lắk đang gia tăng rất nhanh với nhiều ổ dịch, điểm "nóng" về dịch bệnh. Các bệnh viện trên địa bàn đã ghi nhận nhiều ca bệnh nặng, diễn biến phức tạp, biến chứng nguy hiểm với nguy cơ tử vong cao.
Epworth HealthCare – một trong những tập đoàn bệnh viện tư nhân phi lợi nhuận lớn nhất ở Australia – vừa triển khai chương trình kết hợp nghiên cứu nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở những phụ nữ từng bị tiền sản giật trong giai đoạn thai kỳ.
Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia (Mỹ) đã đạt được bước đột phá quan trọng, mang lại hy vọng cho các bệnh nhân trên toàn thế giới bị mất thính lực do đột biến gene.
Thời tiết mùa Đông Xuân diễn biến thất thường, hai tuần gần đây, một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân đủ mọi lứa tuổi đến khám và chủ yếu được xét nghiệm và chẩn đoán mắc các bệnh cúm A.
Hơn một tuần qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng và kéo dài nhất kể từ đầu mùa hè đến nay, nhiều nơi ghi nhận nền nhiệt từ 39-42 độ C. Thời tiết nắng nóng khiến lượng bệnh nhân là trẻ nhỏ và người lớn tuổi đến khám, điều trị tại các bệnh viện tăng cao.
Gia Lai đang bước vào giai đoạn chuyển mùa, đây là điều kiện thuận lợi để các loại virus, vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm phát triển. Đặc biệt là các bệnh lý về hô hấp, tay chân miệng, đường ruột, sốt xuất huyết…ở trẻ em tăng mạnh khiến nhiều cơ sở y tế tuyến tỉnh quá tải.
Bệnh án điện tử được xem là bước tiến trong công tác quản lý hồ sơ bệnh án, phục vụ đắc lực cho hoạt động khám, chữa bệnh; qua đó giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực, mang lại độ chính xác cao, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Phần mềm bệnh án điện tử đang là mục tiêu hướng tới của nhiều bệnh viện trên cả nước. Không ngoài xu hướng đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã triển khai mạnh mẽ hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh.
Trước tình trạng ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã mở rộng cơ sở thu dung, cấp cứu, điều trị người mắc COVID-19 nặng, nguy kịch...với quy mô 100 giường tại Trung tâm Hồi sức tích cực, nâng tổng quy mô lên 200 giường bệnh.
Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Bệnh viện trực thuộc Trường Đại học; Y tế Bộ, ngành về việc giảm nguy cơ tử vong người bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh...
Chiều tối 3/12, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập tăng cường các biện pháp để đảm bảo an toàn bệnh viện và nhân viên y tế trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố...
Trước tình hình số ca F0 liên tục tăng nhanh trên địa bàn, ngày 28/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định thành lập thêm Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2 và Bệnh viện điều trị COVID-19 số 3. Ngoài ra, tỉnh cũng ra văn bản đồng ý triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà hoặc nơi lưu trú trên địa bàn thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình.
Bộ Y tế vừa có văn bản số 7323/BYT-KCB gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về việc cho phép các bệnh viện lập phòng khám từ xa để tư vấn và điều trị người mắc COVID-19 tại nhà.
Ngày 13/8, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Quốc phòng, Công Thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xử lý các nội dung đề xuất, kiến nghị của Ban Dân vận Trung ương về tình hình người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 và một số vấn đề cần quan tâm trong công tác phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành phố phía Nam.
Thời điểm này, miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng cao điểm, nhiều nơi nhiệt độ lên tới 40 độ C, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Trước tình hình đó, để chủ động phòng, chống nắng nóng cho người dân khi đến khám chữa bệnh, nhiều bệnh viện đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm phòng tránh tác hại nắng nóng gây ra, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân.
Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến rất phức tạp với hơn 500 ca mắc và dự kiến sẽ còn gia tăng trong thời gian tới, ngày 9/6, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định chuyển đổi công năng 2 bệnh viện thành bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.
Chiều 8/6, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, địa phương đã ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do suy hô hấp, viêm phổi, suy đa tạng. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, đến nay Thành phố Hồ Chí Minh có 2 trường hợp tử vong có liên quan đến dịch COVID-19.
Ngày 10/5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã có công điện gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khẩn trương thực hiện giãn cách; tăng cường xét nghiệm tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, trường đại học và tuyến cuối
Ngày 26/3, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu, đã kiểm tra công tác cách ly, quản lý người nhập cảnh và tiêm vaccine phòng COVID-19 ở các cơ sở y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định phê duyệt đề án tổ chức lại các trạm y tế phường, xã; trung tâm y tế quận, huyện và bệnh viện quận trực thuộc Sở Y tế thành phố sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập thành phố Thủ Đức.
Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 3/3, tất cả 130 bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn đã triển khai khai báo y tế điện tử bằng phần mềm do Sở Y tế xây dựng. Đã có 2.342.609 lượt người khai báo, trong đó có 42.267 lượt có triệu chứng viêm hô hấp cấp (chiếm 1,8%) và 2.847 lượt khai báo có liên quan các yếu tố dịch tễ (0,12%).
Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhi nuốt phải dị vật là một chuỗi kim loại nhỏ có gắn nam châm gây thủng ruột.
Bắt đầu từ ngày 1/1/2021, người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh trái tuyến tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh sẽ được chi trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng như trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc quy định thông tuyến tỉnh trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tạo thuận lợi hơn cho người dân, nhưng cũng là áp lực không hề nhỏ đối với các bệnh viện và Quỹ Bảo hiểm y tế.
Dù nhân lực còn hạn chế với 1 bác sĩ, 5 y sĩ y học cổ truyền, Khoa Đông y - Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi đang trở thành điểm sáng của ngành Y tế trong điều trị, chăm sóc bệnh nhân phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền.
Nghề công tác xã hội ở bệnh viện không chỉ là làm từ thiện mà còn là chỗ dựa tinh thần, nơi bệnh nhân gửi gắm niềm tin trong những lúc khó khăn nhất. Đây là nhận định của các đại biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai Đề án phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Y tế do Bộ Y tế tổ chức, diễn ra ngày 18/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ đề kháng kháng sinh cao nhất thế giới. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra gây nên tình trạng này tại Việt Nam, trong đó có thói quen sử dụng kháng sinh một cách bừa bãi. Đề kháng kháng sinh gia tăng đồng nghĩa với việc tương lai sẽ không còn thuốc chữa, tuy nhiên, làm sao để hạn chế tình trạng này vẫn là bài toán khó.