Thái Nguyên biểu dương 60 người dân tộc thiểu số uy tín, tiêu biểu

Trao quà cho người có uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc. Ảnh :thainguyen.gov.vn
Trao quà cho người có uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc. Ảnh :thainguyen.gov.vn

Ngày 6/7, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị biểu dương 60 đại biểu là người dân tộc thiểu số uy tín, tiêu biểu trong năm 2020. Đây là những tấm gương sáng trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Thái Nguyên đại diện cho hơn 380 nghìn người dân tộc thiểu số trên toàn tỉnh.

Thái Nguyên biểu dương 60 người dân tộc thiểu số uy tín, tiêu biểu ảnh 1Trao quà cho người có uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc Ảnh :thainguyen.gov.vn

Trong những năm qua, nhân dân các dân tộc thiểu số trong tỉnh luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù lao động, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Bộ mặt nông thôn vùng dân tộc thiểu số có nhiều đổi mới, trong đó xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong các phong trào lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Bên cạnh vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, những điển hình tiên tiến là người dân tộc thiểu số tiêu biểu với vai trò là Bí thư chi bộ, Trưởng xóm, người có uy tín đã thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, đoàn thể nhân dân ở cơ sở đã tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới mọi tầng lớp nhân dân; hướng dẫn đồng bào phát huy nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước thông qua các chính sách dân tộc để vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại; vận động đồng bào thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tuyên truyền về công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi; phối hợp cùng lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở…

Nhiều tấm gương tiêu biểu đã được ghi nhận tại cơ sở như: ông Nông Văn Đại, dân tộc Nùng ở xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ đã phát huy vai trò của người có uy tín trong phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ông Nịnh Văn Sâu, dân tộc Sán Chí ở xóm Đồng Lường, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số như tích cực tham gia và vận động người dân tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của điệu múa Tắc Xình, những câu hát Sấng Cọ. Ông Đặng Văn Minh, dân tộc Sán Dìu ở xóm Thanh Chử, xã Linh Sơn, Thành phố Thái Nguyên đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào nêu cao tinh thần cảnh giác, chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch;…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của người dân tộc thiểu số trong thời gian qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác dân tộc trong thời gian tới, ông Dương Văn Lượng đề nghị ban, ngành, địa phương, đoàn thể và các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách của tỉnh để người dân hiểu được ý nghĩa của chính sách đó; đồng thời, người có uy tín cần đi đầu, gương mẫu trong học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong các phong trào tại địa phương; tích cực xây dựng phát triển kinh tế hộ, từ đó trao đổi cách thức làm giàu với người dân nơi mình sinh sống.

Thu Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm