Huyện Sốp Cộp (Sơn La): Chủ động ứng phó với nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất

Huyện Sốp Cộp (Sơn La): Chủ động ứng phó với nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, số 4, tại huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La) xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt, đi lại, sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Bên cạnh đó, tại các xã Sốp Cộp, Sam Kha, Nậm Lạnh đã xuất hiện vết nứt trên đồi và nền nhà, tường, sân nhà của nhiều hộ dân.

Những năm vừa qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, chính sách về giảm nghèo như Chương trình 135, Chương trình 30a, bộ mặt huyện nghèo vùng cao, biên giới Sốp Cộp (Sơn La) đã có nhiều khởi sắc. Ảnh: Hữu Quyết

Sốp Cộp chăm lo đời sống đồng bào dân tộc

Sốp Cộp là huyện nghèo vùng cao, biên giới của tỉnh Sơn La, có 8 xã với 7 dân tộc anh em gồm Thái, Mông, Lào, Khơ Mú, Kinh, Tày, Mường cùng sinh sống. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc ở huyện Sốp Cộp được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn.
Khởi sắc cuộc sống người dân vùng biên Sốp Cộp

Khởi sắc cuộc sống người dân vùng biên Sốp Cộp

Là huyện nghèo ở vùng biên của tỉnh Sơn La, những năm gần đây, Sốp Cộp đã và đang thay đổi từng ngày. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trong huyện ngày được nâng lên. Cuộc sống vui tươi, ấm no hiện hữu trên các bản vùng cao.
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận giao dịch một cửa xã Mường Và, huyện Sốp Cộp (Sơn La). Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Huyện vùng biên Sốp Cộp đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, huyện vùng biên Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã luôn chú trọng thực hiện tốt từ cấp xã, giúp người dân thuận tiện, nhanh chóng hơn khi tiếp cận các dịch vụ hành chính công.
Thực tiễn xây dựng Đảng ở vùng biên giới Tây Bắc (Bài cuối)

Thực tiễn xây dựng Đảng ở vùng biên giới Tây Bắc (Bài cuối)

Cách thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) 130 km về phía Tây Nam có một đơn vị hành chính non trẻ - huyện Sốp Cộp, được hình thành năm 2003, gồm các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Cho đến nay, đây vẫn là một trong 62 huyện nghèo của cả nước và chưa thành lập được một thị trấn nào.
Chung sức xây dựng nông thôn mới ở vùng biên giới Sốp Cộp

Chung sức xây dựng nông thôn mới ở vùng biên giới Sốp Cộp

Với mục tiêu mỗi năm có từ một đến hai công trình giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, những năm qua, bằng nhiều việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện biên giới.
Sơn La đưa hàng Việt "bám rễ" nơi làng bản

Sơn La đưa hàng Việt "bám rễ" nơi làng bản

Chiếc ô tô trắng chở chúng tôi vượt qua con đường sình lầy đất đá do sạt lở từ trận mưa bão trước. Sơn La hiện ra trước mắt hình ảnh một vùng cao còn đầy khó khăn về cuộc sống của đồng bào dân tộc. Phải đến đây mới thấy hết được nhu cầu có được một món hàng Việt chất lượng của bà con nơi đây quý đến nhường nào. Dường như "đón lõng" được tâm lý ấy, những chuyến hàng Việt đã len lỏi tới từng bản làng nhằm hiện thực hóa mong muốn của bà con đồng thời giúp chương trình bám rễ sâu trên đất bản.
Hiệu quả chính sách hỗ trợ sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sốp Cộp

Hiệu quả chính sách hỗ trợ sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sốp Cộp

Những năm qua, Sốp Cộp - huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh Sơn La đã triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số; nhất là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 135), Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (Nghị quyết 30a) của Chính phủ đến đúng đối tượng. Nhờ đó, người dân có điều kiện vươn lên trong lao động sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.
Chiến sỹ quân hàm xanh Vàng Lao Lừ “gieo chữ trên non”

Chiến sỹ quân hàm xanh Vàng Lao Lừ “gieo chữ trên non”

Hơn một năm qua, trên bản vùng cao xa xôi Co Muông, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp (Sơn La), nhiều học viên là người dân tộc Mông rủ nhau đi học lớp xóa mù chữ do Thiếu úy Vàng Lao Lừ của Đồn Biên phòng Mường Lạn đứng lớp kiêm nhiệm.
Xuân về xã nông thôn mới vùng biên Sốp Cộp

Xuân về xã nông thôn mới vùng biên Sốp Cộp

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, về xã Sốp Cộp (huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) ai cũng nhận thấy sự khởi sắc, "thay da đổi thịt" của một xã vùng xa mới được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới hồi tháng 12/2017.
Bảo hiểm y tế nâng chất lượng cuộc sống đồng bào dân tộc ở Sơn La

Bảo hiểm y tế nâng chất lượng cuộc sống đồng bào dân tộc ở Sơn La

Sơn La là tỉnh miền núi, vùng cao biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Với sự quan tâm ưu tiên đầu tư phát triển miền núi của Đảng và Nhà nước, đời sống mọi mặt của đồng bào từng bước đổi thay. Đó là nhờ các chính sách đúng đắn, mang tính nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, trong đó có việc thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Sơn La vài nét tổng quan

Sơn La vài nét tổng quan

Tỉnh Sơn La có 12 đơn vị hành chính cấp huyện và tương đương gồm 1 thành phố (Sơn La) và 11 huyện (Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Vân Hồ, Yên Châu).
Người gìn giữ văn hóa dân tộc Lào ở Sốp Cộp

Người gìn giữ văn hóa dân tộc Lào ở Sốp Cộp

Trải qua 400 năm dựng bản mường, bà con dân tộc Lào ở bản Mường Và (huyện Sốp Cộp - Sơn La) luôn trân trọng gìn giữ những nét văn hóa đặc trưng. Và ông Lò Văn Thoong là một trong những người đi đầu gìn giữ văn hóa Lào ở Mường Và.
Hiệu quả từ những bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao

Hiệu quả từ những bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao

Những năm trước đây, tình trạng học sinh ở huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La tự ý bỏ học diễn ra khá phổ biến. Từ khi chủ trương nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú được triển khai, không những giảm hẳn tình trạng học sinh tự bỏ học giữa chừng, mà chất lượng học tập cũng dần được nâng cao.