Xuân về xã nông thôn mới vùng biên Sốp Cộp

Xuân về xã nông thôn mới vùng biên Sốp Cộp
Đường vào trung tâm xã được trải nhựa phẳng phiu còn các bản được bê tông phẳng lỳ, sạch đẹp bằng chính sự đóng góp của người dân. Đường giao thông thuận lợi, hạ tầng phục vụ sản xuất được đầu tư, kinh tế - xã hội của xã phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc nơi đây ngày càng được cải thiện. Quốc phòng - an ninh trên địa bàn được giữ vững và ổn định. Đặc biệt, Tết này, nhân dân nơi đây đón xuân no ấm và hào hứng hơn so với những năm trước.

Một đơn vị của Đoàn kinh tế - quốc phòng 326 (Đoàn 326) đóng quân trên địa bàn huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, thi công xây dựng điểm nhà văn hóa của xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
Một đơn vị của Đoàn kinh tế - quốc phòng 326 (Đoàn 326) đóng quân trên địa bàn huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, thi công xây dựng điểm nhà văn hóa của xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Sốp Cộp là một xã vùng II có 17 bản, gần 6.000 nhân khẩu với 6 dân tộc cùng sinh sống. Bước vào xây dựng nông thôn mới từ năm 2011, xã Sốp Cộp mới chỉ đạt 5/19 tiêu chí, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 15%, thu nhập bình quân đầu người đạt 7 triệu đồng/người/năm. Đường giao thông nông thôn của xã chưa được bê tông hóa, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn còn nhiều khó khăn...

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã Sốp Cộp, chính quyền huyện đã tập trung, bố trí và lồng ghép các nguồn lực để thực hiện. Huyện đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hội nghị chuyên đề và lồng ghép tuyên truyền vận động nhân dân góp công sức, kinh phí, hiến đất xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả.

Ông Lê Tiến Lợi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp khẳng định, địa phương luôn xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Với quyết tâm cao của Đảng ủy, chính quyền, 6 năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Sốp Cộp đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp.

Ông Đinh Công Hoan - Phó Chủ tịch UBND xã Sốp Cộp chia sẻ, người dân địa phương đã rất tích cực tham gia góp công sức, kinh phí, hiến đất và tự giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình dự án; đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Người dân cũng đã xây dựng và chỉnh trang nhà cửa sạch đẹp, góp phần hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, địa phương đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành từ tỉnh Sơn La đến huyện Sốp Cộp và sự chung tay hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn.

Từ năm 2011 đến nay ở Sốp Cộp đã huy động được trên 304 tỷ đồng; trong đó nhân dân đóng góp hơn 12 tỷ đồng, chiếm 4,21%. Từ nguồn vốn huy động đó, xã Sốp Cộp đã đầu tư xây dựng 188 tuyến đường giao thông đến bản; xây dựng 8 công trình thủy lợi kiên cố đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho 100% diện tích ruộng lúa nước; 100% số hộ trong xã Sốp Cộp được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ nguồn điện lưới quốc gia. Hệ thống trường học của xã được đầu tư xây dựng và 4/4 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Hệ thống nhà văn hóa xã, nhà văn hóa bản, khu thể thao được xây dựng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của bàn con nhân dân. Gần 1.400 hộ trong xã có nhà đạt chuẩn, không còn nhà tạm, dột nát. Công trình y tế xã được đầu tư xây dựng mới và đạt chuẩn quốc gia. Thu nhập bình quân năm 2017 của xã đạt 27,9 triệu đồng/người/năm.

Chất lượng giáo dục ở xã Sốp Cộp có những chuyển biến tích cực, công tác phổ cập giáo dục duy trì bền vững. Xã hiện có tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề đạt 44%; 98% số hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; 73,6% số hộ có nhà vệ sinh, nhà tắm đạt tiêu chuẩn quy định…

Ông Đinh Công Hoan - Phó Chủ tịch xã Sốp Cộp bộc bạch, theo kế hoạch đến năm 2020 xã mới đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Nhưng với sự nỗ lực, chung tay của cả hệ thống chính trị, cuối năm 2017 xã Sốp Cộp đã cán đích nông thôn mới trước 3 năm. Nhờ đó, diện mạo của xã đã có nhiều đổi mới, đặc biệt là hệ thống đường giao thông và sự chuyển biến tích cực trong đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Ông Lò Văn Hỏa ở bản Ban, xã Sốp Cộp tâm sự, trước đây, các gia đình vẫn nuôi nhốt trâu, bò dưới gậm sàn nhà, dẫn đến mất vệ sinh. Nhưng từ khi xây dựng nông thôn mới, mọi người đã ý thức được và đưa trâu, bò lên nương chăn nuôi, không khí trong nhà thoáng mát và sạch sẽ - ông Hỏa chia sẻ. 

Còn ông Tòng Văn Thượi - Trưởng bản Ban, xã Sốp Cộp cho biết, trước kia chưa có đường nông thôn mới, việc đi lại rất khó khăn. Bây giờ đã có đường nông thôn mới, bà con đi lại rất thuận tiện, nhất là vận chuyển nông sản hàng hóa. 

Xã đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, giữ vững và phát huy kết quả còn khó hơn. Do đó, Đảng bộ, chính quyền xã Sốp Cộp đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân.

Xã sẽ chú trọng nhân rộng, phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả; thúc đẩy áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp; đồng thời, xã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường...
Nguyễn Cường

Có thể bạn quan tâm