Sơn La: Tuyên dương các giáo viên, học sinh vùng cao tiêu biểu

Sơn La: Tuyên dương các giáo viên, học sinh vùng cao tiêu biểu

Ngày 1/11, Tỉnh Đoàn Sơn La tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô, tuyên dương nhà giáo trẻ, học sinh tiêu biểu”. Đây là hoạt động nhằm tạo sự quan tâm và kêu gọi xã hội tiếp tục giúp đỡ, ủng hộ đội ngũ giáo viên và học sinh ở vùng sâu, vùng xa, miền núi còn nhiều khó khăn.

Việc triển khai Danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu, phong trào "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" của tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều hiệu quả tích cực, đi vào thực chất. Qua đó, tạo động lực, cổ vũ các thầy cô giáo trẻ viết tiếp chặng đường truyền đạt kiến thức, thúc đẩy và giáo dục nhân cách cho các thế hệ học sinh, góp phần đóng góp vào sự phát triển chung của sự nghiệp giáo dục. Đây cũng là động lực để các em học sinh nỗ lực trong học tập và rèn luyện, trở thành những công dân ưu tú, những người thợ giỏi chuyên môn, vững tay nghề, có bản lĩnh vững vàng, góp phần xây dựng và phát triển quê hương Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sơn La: Tuyên dương các giáo viên, học sinh vùng cao tiêu biểu ảnh 1Tỉnh đoàn Sơn La tặng bằng khen cho các nhà giáo trẻ tiêu biểu. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Cô giáo Lò Thị Huệ, giáo viên Trường Mầm non Vàng Anh, xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên chia sẻ, nhiều năm gắn bó việc việc dạy học ở vùng cao, chị đã gặp không ít khó khăn trong quá trình giảng dạy. Cũng như các đồng nghiệp khác, với tình yêu thương học trò vùng cao, chị luôn cố gắng, không ngại khó, ngại khổ để hoàn thành tốt công việc. Được tuyên dương trong chương trình lần này là động lực để chị và những giáo viên vùng cao tiếp tục bám trường, bám bản, mang con chữ cho học trò vùng cao.

Sơn La: Tuyên dương các giáo viên, học sinh vùng cao tiêu biểu ảnh 2Tỉnh đoàn Sơn La tặng bằng khen cho 56 nhà giáo trẻ tiêu biểu. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tuyên dương 56 nhà giáo trẻ tiêu biểu đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, có nhiều sáng tạo mang lại hiệu quả tốt trong công tác giảng dạy, đào tạo. 67 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” và 5 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” đã được tuyên dương.

Sơn La: Tuyên dương các giáo viên, học sinh vùng cao tiêu biểu ảnh 3Tỉnh đoàn Sơn La tặng giấy khen cho các học sinh đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt". Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Sơn La: Tuyên dương các giáo viên, học sinh vùng cao tiêu biểu ảnh 4Hội khuyến học tỉnh Sơn La tặng giấy khen cho các nhà giáo trẻ tiêu biểu. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La Cầm Huyền Trang cho biết, mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo có đóng góp to lớn trong việc bồi dưỡng nhân cách đạo đức cho thế hệ trẻ, giúp phát triển con người, nâng cao dân trí, phát huy sức trẻ. Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn các nhà giáo trẻ, học sinh tiêu biểu được tuyên dương tiếp tục phát huy vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân, phát huy truyền thống vẻ vang của nhà trường, của quê hương. Cùng với đó, nỗ lực không ngừng, đạt thêm nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trên mọi mặt công tác, trong học tập, rèn luyện; xứng đáng sự quan tâm kỳ vọng của ngành Giáo dục và tổ chức Đoàn Thanh niên.

Hữu Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm