Sôi nổi Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 tại Ninh Thuận

Sôi nổi Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 tại Ninh Thuận

Sáng 5/2, tại công viên biển Bình Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023. Cùng thời điểm, các địa phương trong tỉnh đồng loạt ra quân trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh và vệ sinh môi trường tại nhiều khu vực công cộng, tuyến đường, khu dân cư để tạo cảnh quan môi trường "xanh - sạch - đẹp”.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh, thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ "Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân", những năm qua, việc trồng cây trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã trở thành phong trào thi đua của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, trong từng khu dân cư, khu đô thị, khuôn viên trường học, khu công nghiệp, công sở... với sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân.

Sôi nổi Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 tại Ninh Thuận ảnh 1 Các đại biểu trồng cây tại Lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Lễ phát động Tết trồng cây năm nay nhằm tuyên truyền sâu rộng và kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng; triển khai thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sôi nổi Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 tại Ninh Thuận ảnh 2Ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham gia trồng, chăm sóc cây tại Lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Với tinh thần, ý nghĩa đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, thanh thiếu niên, học sinh, đơn vị trên địa bàn tỉnh hăng hái tham gia trồng cây gây rừng, trồng cây chăn gió, bảo vệ đê sông, đê biển, chống xói mòn đất, chống ngập mặn, chống cát lấn, trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng...phù hợp với điều kiện, khả năng của từng địa phương.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đề nghị các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, tăng cường quản lý ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, phòng chống cháy rừng hiệu quả, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 49% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Để hưởng ứng thực hiện tốt phong trào trồng cây góp phần ứng phó biến đổi khí hậu, tại lễ phát động, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các cấp, ngành, đoàn viên thanh niên đã tự nguyện đóng góp một phần kinh phí để xây dựng Quỹ cây xanh của tỉnh.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại khuôn viên công viên biển Bình Sơn. Đoàn viên, thanh niên khối các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chung tay thu gom rác thải tại khu vực bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ để tạo cảnh quan môi trường "xanh - sạch - đẹp".

Nguyễn Thành

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm