Tết trồng cây – nhân lên nét đẹp độc đáo đầu Xuân

Tết trồng cây – nhân lên nét đẹp độc đáo đầu Xuân

Mùa Xuân năm Canh Tý 1960, Bác Hồ kính yêu đã phát động Tết trồng cây. Từ đó tới nay, Tết trồng cây trở thành một phong trào rộng rãi, sôi nổi từ đô thị đến nông thôn, tạo nên một nét Xuân độc đáo, truyền thống tốt đẹp được đông đảo người dân hưởng ứng, mang lại giá trị thực tiễn, nhân lên màu xanh, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tết trồng cây – nhân lên nét đẹp độc đáo đầu Xuân ảnh 1Lực lượng Bộ đội Biên phòng và các cơ quan, đơn vị huyện Giang Thành (Kiên Giang) tham gia trồng cây "đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Lê Sen – TTXVN

Vì một Việt Nam xanh, phát triển bền vững

Những ngày đầu Xuân Quý Mão 2023, các ngành, các cấp và người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc sôi nổi hưởng ứng Tết trồng cây theo lời dạy của Bác, thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, mở đầu cho các phong trào trồng cây xanh trong cả năm.

Tết trồng cây – nhân lên nét đẹp độc đáo đầu Xuân ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích K9. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại Khu Di tích K9 - Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội), Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Đây là hoạt động cấp quốc gia mở đầu cho lễ phát động đồng loạt Tết trồng cây trong cả nước nhằm triển khai thực hiện chương trình "Vì một Việt Nam xanh" trong năm 2023 với mục tiêu trồng mới 22,5 triệu cây xanh.

Dự Lễ phát động và tham gia Tết trồng cây tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước, các cháu học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, người Việt Nam và các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam hãy hăng hái tham gia trồng cây ngay từ những ngày đầu Xuân và cả năm; vì một Việt Nam xanh, an toàn, phát triển bền vững. Việc trồng cây không chỉ bảo vệ cảnh quan môi trường và đa dạng sinh học mà còn là một ngành kinh tế quan trọng, mang lại nguồn lợi to lớn cho nước ta ở hiện tại và tương lai.

Thực hiện di nguyện của Bác, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chương trình trồng, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Hàng triệu héc ta rừng, hàng trăm triệu cây xanh đã được trồng trên khắp mọi miền Tổ quốc, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, cải thiện môi trường sinh thái, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đóng góp tích cực vào việc giảm nhẹ thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Độ che phủ rừng trên toàn quốc tăng từ 28% vào năm 1990 lên trên 42% vào năm 2022; hấp thụ được trên 70 triệu tấn CO2. Việc trồng cây không chỉ bảo vệ cảnh quan môi trường và đa dạng sinh học mà còn là một ngành kinh tế quan trọng, mang lại nguồn lợi to lớn cho đất nước ở hiện tại và tương lai.

Phát động thi đua và Tết trồng cây năm 2023 tại tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị thực hiện cho kỳ được vấn đề cốt lõi nhất: Những người trồng rừng phải sống được bằng rừng và giàu lên từ rừng, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Tuyên Quang là Trung tâm lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất, chế biến gỗ vùng trung du và miền núi Bắc Bộ theo yêu cầu tại Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão của tỉnh nhất định đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn, góp phần xây dựng nước Việt rực rỡ xanh tươi, phát triển bền vững.

Tết trồng cây – nhân lên nét đẹp độc đáo đầu Xuân ảnh 3Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham gia trồng cây tại xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Phát động Tết trồng cây tại Hưng Yên, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái. Mỗi người dân hãy tích cực trồng cây, trồng cây gắn với cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng…

Tại khu vực xây dựng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Bộ Quốc phòng đã phát động Tết trồng cây, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch trồng gần 3,2 triệu cây phân tán và hơn 2.000 ha rừng trong năm 2023. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, việc tổ chức trồng cây phải bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; huy động được sự vào cuộc của các tổ chức quần chúng. Cùng với việc trồng cây, trồng rừng, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân thực hiện đồng bộ các giải pháp trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng...

Tết trồng cây – nhân lên nét đẹp độc đáo đầu Xuân ảnh 4Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trồng cây trong khuôn viên Công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”, phát động Tết trồng cây năm 2023 tại tỉnh Phú Thọ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng đạt hiệu quả cao. Mỗi cán bộ, chiến sỹ cần nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng; phòng, chống, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về môi trường; ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép…

Nhân lên nét đẹp độc đáo đầu Xuân

Hòa cùng không khí mừng Đảng, mừng Xuân mới, Tết trồng cây Xuân Quý Mão đã được phát động rộng khắp tại các đơn vị, địa phương trong cả nước, qua đó khơi dậy phong trào trồng cây trong các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân; đẩy mạnh việc trồng, bảo vệ, phát triển rừng, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ phát động trồng cây ở xã Thạch Yên, huyện Cao Phong. Theo Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, năm 2023, các cấp bộ Đoàn phấn đấu thực hiện mục tiêu trồng mới 20 triệu cây xanh. Đây là bước khởi đầu cho quá trình thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đề ra là trồng 100 triệu cây xanh, hướng tới thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Tết trồng cây – nhân lên nét đẹp độc đáo đầu Xuân ảnh 5Trồng cây tre giống Bát độ tại đường biên giới thuộc địa phận thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Tại quận Hải An, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tham dự phát động Tết trồng cây. Những năm qua, phong trào trồng cây được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong quận quan tâm thực hiện thường xuyên. Đến nay, diện tích đất cây xanh trên địa bàn quận đạt trên 18,3m2/người; các khu dân cư, đường phố, trụ sở, trường học, khu đô thị mới, khu công nghiệp... tiếp tục được phủ xanh, góp phần xây dựng quận Hải An sớm trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại.

Vùng mỏ Quảng Ninh phấn đấu trồng 1 triệu cây xanh dịp Xuân này. Năm 2023, ngành Lâm nghiệp Quảng Ninh đặt mục tiêu trồng 11.640 ha rừng trồng tập trung, trong đó có ít nhất 2.000 ha lim, dổi, lát...; đồng thời dần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tăng tỷ lệ trồng rừng cây gỗ lớn, cây bản địa, diện tích rừng ngập mặn trên toàn tỉnh.

Phát động Tết trồng cây năm Quý Mão, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các địa phương tập trung quản lý chặt chẽ, bảo vệ, sử dụng bền vững rừng tự nhiên hiện có; đẩy mạnh tái sinh rừng tự nhiên, nâng cao chất lượng rừng đặc dụng và rừng phòng hộ; phát triển du lịch sinh thái, kinh tế dưới tán rừng; trồng cây dược liệu dưới tán rừng và các dịch vụ môi trường rừng. Tỉnh Sơn La quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023, đạt tỷ lệ che phủ rừng 48,2%; bảo vệ rừng trên 680.000 ha; diện tích rừng trồng mới đạt trên 2.000 ha; trồng 298.000 cây phân tán; diện tích rừng trồng được chăm sóc trên 24.000 ha; diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh gần 31.000 ha.

Việc tổ chức Tết trồng cây luôn được tỉnh Nghệ An xác định là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của tỉnh. Năm 2023, tỉnh có kế hoạch trồng mới 18.500 ha rừng tập trung, bảo vệ tốt 964.660 ha rừng, giữ vững ổn định tỷ lệ độ che phủ của rừng trên 58%. Tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương; tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.

Tết trồng cây – nhân lên nét đẹp độc đáo đầu Xuân ảnh 6Các đại biểu trồng cây trên địa bàn huyện biên giới Tân Hồng (Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An – TTXVN

Trong chương trình Tết trồng cây do Thành Đoàn Đà Nẵng phát động, Ban tổ chức đã trao 30.000 cây keo giống và 35.000 cây xanh các loại cho 7 quận, huyện Đoàn. Theo Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng, đây là hoạt động thường niên, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hăng hái tham gia trồng cây, bảo vệ rừng.

Với mục tiêu góp phần xây dựng môi trường "Xanh - Sạch - Sáng", xứng tầm với thành phố du lịch của cả nước, thành phố Văn hóa ASEAN, tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kêu gọi mọi người dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh, tổ chức quốc tế chung sức, đồng lòng, đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong việc trồng cây, gây rừng. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 11.300 ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, tỉnh Quảng Trị duy trì phong trào trồng cây, trồng rừng. Năm nay, phát động Tết trồng cây ở Khu di tích thành Tân Sở, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, bảo vệ và phát triển rừng. Các ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững. Năm 2023, tỉnh phấn đấu trồng khoảng 10.000 ha rừng.

Theo ông Huỳnh Thanh Phong, Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (Hậu Giang), để duy trì phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, các cấp, các ngành, UBND các phường, xã tích cực tuyên truyền đến đông đảo nhân dân về ý nghĩa của Tết trồng cây, vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây và phát động phong trào trồng cây phù hợp điều kiện từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

Tết trồng cây – nhân lên nét đẹp độc đáo đầu Xuân ảnh 7Lãnh đạo Tỉnh đoàn Lạng Sơn trao hỗ trợ tượng trưng cho Đồn Biên phòng Ba Sơn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Phong trào trồng cây mỗi dịp Xuân về đang được các địa phương, đơn vị và nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần cùng cả nước thực hiện tốt Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Dương Lan (tổng hợp)

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).