Huyện đảo Cô Tô kêu gọi công ty lữ hành và du khách nói không với rác thải nhựa

Huyện đảo Cô Tô kêu gọi công ty lữ hành và du khách nói không với rác thải nhựa

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin và Du lịch huyện Cô Tô (Quảng Ninh) Nguyễn Hải Linh cho biết, dự báo lượng khách du lịch đến Cô Tô trong tháng 4 và dịp Hè năm 2024 rất đông. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 175 huyện Cô Tô không rác thải nhựa trong hoạt động du lịch, Phòng Văn hóa - Thông tin và Du lịch huyện yêu cầu các cơ sở lưu trú, công ty du lịch trên địa bàn triển khai biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, không sử dụng túi nylon và đồ nhựa dùng một lần, thay thế chai nước dùng nhiều lần tại cơ sở. Đồng thời tăng cường sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường như túi giấy, túi vải sử dụng nhiều lần, sản phẩm tái chế.

Ngành du lịch Huế nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa

Ngành du lịch Huế nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa

Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng lớn rác thải nhựa thất thoát ra đại dương gây ảnh hưởng không chỉ đến môi trường sống, còn tác động lớn đến chất lượng và các sản phẩm du lịch. Nhằm tạo nên sự đột phá xanh, phát triển bền vững trong ngành du lịch, các khách sạn tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang loại bỏ dần các sản phẩm nhựa sử dụng một lần với sự hỗ trợ từ các bên liên quan.

Cộng đồng chung tay đẩy lùi "ô nhiễm trắng" (Bài 3)

Cộng đồng chung tay đẩy lùi "ô nhiễm trắng" (Bài 3)

Phát huy lợi thế về biển, các tỉnh Nam Trung Bộ đã “bứt phá” vươn lên trở thành khu vực phát triển năng động về hạ tầng, nhất là hạ tầng về kinh tế, dịch vụ, du lịch ven biển. Nơi đây còn là “vựa” nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản lớn của cả nước.
Cộng đồng chung tay đẩy lùi "ô nhiễm trắng" (Bài 2)

Cộng đồng chung tay đẩy lùi "ô nhiễm trắng" (Bài 2)

Phát huy lợi thế về biển, các tỉnh Nam Trung Bộ đã “bứt phá” vươn lên trở thành khu vực phát triển năng động về hạ tầng, nhất là hạ tầng về kinh tế, dịch vụ, du lịch ven biển. Nơi đây còn là “vựa” nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản lớn của cả nước.
Cộng đồng chung tay đẩy lùi "ô nhiễm trắng" (Bài 1)

Cộng đồng chung tay đẩy lùi "ô nhiễm trắng" (Bài 1)

Phát huy lợi thế về biển, các tỉnh Nam Trung Bộ đã “bứt phá” vươn lên trở thành khu vực phát triển năng động về hạ tầng, nhất là hạ tầng về kinh tế, dịch vụ, du lịch ven biển. Nơi đây còn là “vựa” nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản lớn của cả nước. Phát huy lợi thế về biển, các tỉnh Nam Trung Bộ đã “bứt phá” vươn lên trở thành khu vực phát triển năng động về hạ tầng, nhất là hạ tầng về kinh tế, dịch vụ, du lịch ven biển. Nơi đây còn là “vựa” nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản lớn của cả nước.
Giảm thiểu rác thải nhựa để phát triển du lịch Việt Nam bền vững

Giảm thiểu rác thải nhựa để phát triển du lịch Việt Nam bền vững

Việt Nam bị đánh giá là quốc gia có lượng lớn rác thải nhựa xả ra biển. Việt Nam có 4 chỉ số bị xếp hạng thấp nhất là: Y tế và vệ sinh, xếp hạng 73; Hạ tầng dịch vụ du lịch xếp hạng 86; Mức độ ưu tiên cho ngành du lịch, xếp hạng 87; Sự bền vững cho môi trường , xếp hạng 4.
Huyện đảo Cô Tô khuyến khích du khách không mang rác thải nhựa ra đảo

Huyện đảo Cô Tô khuyến khích du khách không mang rác thải nhựa ra đảo

Từ ngày 1/9, để phát triển du lịch bền vững, huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) khuyến khích du khách không mang chai nhựa, túi nilon, các vật liệu có nguy cơ ô nhiễm môi trường khi đi du lịch Cô Tô. Việc thí điểm được triển khai từ 3 - 6 tháng, sau đó sẽ tổng kết, tiến tới áp dụng chính thức quy định này.
Sâu gạo ăn nhựa - "chìa khóa" tiềm năng giúp giải quyết rác thải nhựa

Sâu gạo ăn nhựa - "chìa khóa" tiềm năng giúp giải quyết rác thải nhựa

Polystyrene (PS) là dạng nhựa phổ biến nhất, có thể dễ dàng được tìm thấy trong các nguyên vật liệu đóng gói, dụng cụ ăn uống dùng một lần cho đến các vỏ đĩa CD. Tuy nhiên, việc tái chế loại nhựa này lại không dễ dàng và phần lớn chúng được chôn lấp hoặc đổ ra đại dương, đe dọa nghiêm trọng tới môi trường và sinh vật biển. Giờ đây, các nhà khoa học tại Đại học Queensland của Australia đã phát hiện ra rằng loài sâu gạo - ấu trùng của bọ cánh cứng Zophobas morio - rất thích ăn nhựa PS và các enzym đường ruột của chúng có thể là "chìa khóa" cho việc phân hủy rác thải tự nhiên.
Phong trào chống rác thải nhựa: Chuyển biến phương thức sản xuất và thói quen tiêu dùng

Phong trào chống rác thải nhựa: Chuyển biến phương thức sản xuất và thói quen tiêu dùng

Sau hai năm Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào chống rác thải nhựa (9/6/2019-9/6/2021), nhiều hành động cụ thể, nhiều chương trình được lan tỏa, đặc biệt tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phương thức sản xuất và thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni-lông khó phân hủy.
Ngày Đại dương thế giới 8/6: Việt Nam xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về chống rác thải nhựa đại dương

Ngày Đại dương thế giới 8/6: Việt Nam xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về chống rác thải nhựa đại dương

Ngày Đại dương thế giới do Chính phủ Canada đề xuất vào năm 1992 tại Hội nghị thượng đỉnh Trái đất tổ chức ở Rio de Janeiro (Brazil). Sau đó, ngày Đại dương thế giới được Ủy ban Hải dương học liên Chính phủ (IOC) của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) thừa nhận vào Năm quốc tế đại dương 1998 tổ chức tại Lisbon (Bồ Đào Nha), Việt Nam cũng tham gia sự kiện này.
Thành phố Hồ Chí Minh: Đổi rác thải nhựa lấy gạo để bảo vệ môi trường

Thành phố Hồ Chí Minh: Đổi rác thải nhựa lấy gạo để bảo vệ môi trường

Từ đầu tháng 9/2020, Quận Đoàn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) đã phối hợp triển khai chương trình "Đổi rác thải nhựa lấy gạo" diễn ra trên địa bàn 10 phường trong quận. Người dân chỉ cần mang 1 kg rác thải nhựa hoặc rác tái chế các loại sẽ được đổi lấy 1 kg gạo. Sau 2 tuần thực hiện, hơn 1 tấn gạo đã được đổi cho người dân thu về khối lượng tương đương rác thải nhựa đem đi tái chế, góp phần bảo vệ môi trường Thành phố.
Đẩy mạnh kiểm soát rác thải nhựa tại tỉnh Sơn La

Đẩy mạnh kiểm soát rác thải nhựa tại tỉnh Sơn La

Tăng cường quản lý rác thải nhựa là chìa khóa để ngăn chặn nhựa và các loại rác thải khác xâm nhập vào biển, đại dương. Trách nhiệm không chỉ thuộc về dân cư vùng ven biển, mà của cả cộng đồng cư dân sống cách xa biển nhằm góp phần giảm tình trạng ô nhiễm môi trường. Cùng với tình trạng chung của cả nước, tỉnh Sơn La nói riêng cũng đang đối mặt với những thách thức về bảo vệ môi trường trước lượng rác thải từ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và du lịch... trong đó rác thải nhựa, túi nilon đã và đang trở thành vấn đề nóng bởi những tác hại khôn lường tới môi trường sống và sức khỏe con người.
Hội chợ Xanh 2020 của TTXVN lan tỏa thông điệp phòng chống rác thải nhựa

Hội chợ Xanh 2020 của TTXVN lan tỏa thông điệp phòng chống rác thải nhựa

Ngày 27/12, tại Trụ sở Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Đoàn Thanh niên TTXVN tổ chức Hội chợ thanh niên gây Quỹ Nghĩa tình đoàn viên, với chủ đề “Hội chợ Xanh 2020”. Đây là hoạt động thường niên mỗi dịp chuẩn bị đón Xuân về, cũng là một trong những sự kiện được mong đợi nhất trong năm của đông đảo cán bộ, nhân viên TTXVN.
Đồng Tháp tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường

Đồng Tháp tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường

Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hành động vì một Việt Nam với môi trường trong lành, an toàn và phát triển bền vững, góp phần cùng cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, tỉnh Đồng Tháp đã hạn chế rác thải nhựa bằng các hành động cụ thể như: Giảm thiểu, hạn chế sử dụng túi nylon, đồ nhựa dùng một lần tại đơn vị; phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa hoặc vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; khuyến khích sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần.
Chung tay hạn chế rác thải nhựa

Chung tay hạn chế rác thải nhựa

Rác thải nhựa đang tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam mỗi năm thải khoảng 25 triệu tấn rác sinh hoạt, trong đó rác thải nhựa khoảng 2 triệu tấn/năm.
Nói không với rác thải nhựa: Nhân rộng mô hình và các giải pháp loại bỏ sản phẩm nhựa

Nói không với rác thải nhựa: Nhân rộng mô hình và các giải pháp loại bỏ sản phẩm nhựa

Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa trên phạm vi toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động (tháng 6/2019), trong đó giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Bên cạnh các siêu thị lớn thực hiện không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, hiện nay trên toàn quốc từ vùng cao đến đồng bằng, đô thị, nhiều cơ quan, ban, ngành và nhất là các tầng lớp nhân dân đã và đang có những hành động cụ thể “nói không với rác thải nhựa”.
Nói không với rác thải nhựa: Bắt đầu từ hình thành ý thức và thói quen của cộng đồng

Nói không với rác thải nhựa: Bắt đầu từ hình thành ý thức và thói quen của cộng đồng

Rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối mang tính toàn cầu. Cùng chung nỗ lực của các nước trên thế giới, Việt Nam đã và đang tích cực hành động mạnh mẽ, đề xuất các sáng kiến và tham gia các cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực để giải quyết vấn đề rác thải nhựa, đặc biệt trong bối cảnh tác động, ảnh hưởng của rác thải nhựa ngày càng gia tăng. Nhưng để “Nói không với rác thải nhựa” lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và mang lại hiệu quả cao nhất, phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người dân. Với mục đích đó, TTXVN mở chuyên mục "Nói không với rác thải nhựa".
Ngành du lịch nỗ lực hạn chế thấp nhất sử dụng rác thải nhựa

Ngành du lịch nỗ lực hạn chế thấp nhất sử dụng rác thải nhựa

Theo Tổng cục Du lịch: Ngành du lịch những năm gần đây đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngày càng có nhiều khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, khách nội địa cũng tăng trưởng nhanh chóng. Trong 7 tháng qua, các thị trường khách quy mô lớn như Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan đều có sự tăng trưởng lớn lớn về lượng khách. Các thị trường hàng đầu khác đều duy trì tăng trưởng như Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp, Đức... Trong năm 2019, mục tiêu của ngành du lịch là đón và phục vụ khoảng 17,5 - 18 triệu lượt khách quốc tế.
 Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về giảm rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về giảm rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về giảm rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Đây là một nội dung quan trọng để giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương ở Việt Nam cũng như khu vực và trên toàn thế giới.
Rác thải nhựa phân hủy sản sinh ra khí gây hiệu ứng nhà kính

Rác thải nhựa phân hủy sản sinh ra khí gây hiệu ứng nhà kính

Các loại nhựa được dùng trong những vật dụng thường ngày từ chai nước cho đến bao bì sẽ sản sinh ra khí gây hiệu ứng nhà kính khi phân hủy trong tự nhiên. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS ONE ngày 1/8 này làm dấy lên lo ngại ảnh hưởng của hiện tượng này đối với biến đổi khí hậu.
Thế giới chung tay chống ô nhiễm nhựa

Thế giới chung tay chống ô nhiễm nhựa

Mỗi năm có hơn 8 triệu tấn nhựa thải ra đại dương, tương đương mỗi phút lại có một xe tải chở đầy nhựa đổ ra biển. Trong khi đó, thế giới sử dụng khoảng 5.000 tỷ túi nilon mỗi năm. Một chiếc túi nilon cần ít nhất 500 năm để phân hủy.
Indonesia quyết tâm xử lý rác thải nhựa

Indonesia quyết tâm xử lý rác thải nhựa

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, báo Jakarta Post mới đây đăng bài viết của Tiến sĩ Aretha Aprilia (A-rê-tha A-pri-li-a) đề cập việc Indonesia quyết tâm xử lý vấn đề rác thải nhựa.
Nhiều hoạt động nâng cao ý thức về giảm ô nhiễm rác thải nhựa

Nhiều hoạt động nâng cao ý thức về giảm ô nhiễm rác thải nhựa

Ngày 22/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức Việt Nam sạch và xanh phối hợp với Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sự kiện Ngày Trái đất 2018 chủ đề "Sống có trách nhiệm: Chấm dứt ô nhiễm rác thải nhựa" với sự tham gia của gần 2.000 tình nguyện viên.
Hướng tới những dòng sông không rác thải nhựa ở Việt Nam

Hướng tới những dòng sông không rác thải nhựa ở Việt Nam

Ngày 22/1, tại Cần Thơ, UBND thành phố Cần Thơ phối hợp với Văn phòng Dự án 100 thành phố có khả năng chống chịu tại thành phố Cần Thơ (Văn phòng Dự án 100RC), Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Upcycling Việt Nam - thành viên Công ty Upp Upcycling Plastic Hà Lan tổ chức Hội thảo “Hướng tới những dòng sông không rác thải nhựa ở Việt Nam - Công viên sử dụng vật liệu tái chế tại thành phố Cần Thơ”.