Bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch ở vùng cao Lai Châu

Huyện vùng cao Than Uyên (tỉnh Lai Châu) là nơi sinh sống của đông đồng bào dân tộc với sự đa dạng về sắc màu văn hóa. Để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nhiều giải pháp đã và đang được huyện triển khai với những cách làm hay, thiết thực, phù hợp. Từ đó, tạo động lực phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

vna_potal_bao_ton_ban_sac_van_hoa_gan_voi_phat_trien_du_lich_o_vung_cao_lai_chau_7693778.jpg
Nghệ nhân truyền dạy thêu trang phục truyền thống của đồng bào Dân tộc Môn cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Tà Mung (Lai Châu). Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Điểm sáng bảo tồn bản sắc văn hóa

Một trong những giải pháp để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc đã được huyện thực hiện hiệu quả thời gian qua là đưa các trò chơi dân gian, điệu múa, làn điệu dân ca, phong tục văn hóa, nghề truyền thống vào các hoạt động ngoại khóa và tiết học để duy trì, truyền lại cho thế hệ trẻ.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Tà Mung, các thầy cô đã có nhiều sáng kiến trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Không có kinh phí để mua sắm trang phục, nhạc cụ và thực hiện các không gian trưng bày văn hóa, các thầy cô giáo và học sinh nơi đây đã huy động, thành lập những câu lạc bộ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc như: Khâu thêu, văn nghệ, trò chơi dân gian, múa khèn, chợ phiên.

vna_potal_bao_ton_ban_sac_van_hoa_gan_voi_phat_trien_du_lich_o_vung_cao_lai_chau_7693780.jpg
Học sinh huyện Than Uyên (Lai Châu) chơi trò chơi Tó Má Lẹ, trò chơi dân gian của đồng bào Dân tộc Thái. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Em Lò Thị Ngọc (học sinh lớp 5A2, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Tà Mung) cho biết, ngoài học tập các môn chính, em còn được học khâu thêu, may vá, các tiết mục múa Thái, ném Pao của các bạn người Mông... Tại không gian văn hóa của nhà trường, chúng em được chia thành các nhóm để tự giới thiệu về dụng cụ, trang phục, nhạc cụ của dân tộc mình. Qua những buổi học này, em càng thêm tự hào về giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời mong muốn các tiết học này được duy trì và có nhiều bạn trẻ ở khắp mọi miền biết đến không gian văn hóa của nhà trường.

Thầy Thào A Rủa (giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Tà Mung) chia sẻ, đa phần học sinh của trường là người dân tộc. Là người dân tộc Mông nên thầy luôn mong muốn các em giữ gìn được bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Từ mong muốn đó, thầy đã đề xuất nhà trường thành lập Câu lạc bộ múa khèn do thầy làm chủ nhiệm và trực tiếp truyền dạy cho học sinh.

vna_potal_bao_ton_ban_sac_van_hoa_gan_voi_phat_trien_du_lich_o_vung_cao_lai_chau_7693782.jpg
Giáo viên trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Tà Mung (Than Uyên, Lai Châu) giới thiệu về trang phục truyền thống của Dân tộc Thái cho học sinh giời học ngoại khóa. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Tại không gian văn hóa của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Tà Mung, học sinh đang được thầy cô truyền dạy những làn điệu sáo, khèn và các tiết mục văn nghệ truyền thống. Em Hà Thị Kiều Như (dân tộc Thái, học sinh lớp 8A2, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Tà Mung) cho biết, em rất vui và tự hào khi được học múa, hát những bài hát truyền thống của dân tộc mình. Em mong muốn những điệu múa, câu hát của dân tộc mình sẽ được bảo tồn và ngày càng lan tỏa.

Thầy Phạm Văn Mạnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Tà Mung cho hay, không gian văn hóa được nhà trường thành lập để tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn học sinh những điệu múa, điệu xòe, các trò chơi đặc trưng của dân tộc, giới thiệu nét độc đáo văn hóa thông qua trình diễn các trang phục; khuyến khích các em tham gia tìm hiểu và học hát các làn điệu dân ca của địa phương. Qua đó, các em thêm hiểu biết, có ý thức giữ gìn, phát huy những nét văn hóa của dân tộc.

vna_potal_bao_ton_ban_sac_van_hoa_gan_voi_phat_trien_du_lich_o_vung_cao_lai_chau_7693768.jpg
Học sinh trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở xã Tà Mung (Lai Châu) được học những điệu làn điệu, điệu múa của dân tộc Thái. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong trường học được đẩy mạnh, lồng ghép vào các hoạt động giáo dục cho học sinh toàn huyện. Đến nay, tất cả 23 trường tiểu học, trung học cơ sở của huyện đã thành lập các câu lạc bộ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với hơn 7.000 học sinh tham gia; 22 trong tổng số 35 trường học đã xây dựng không gian văn hóa riêng. Các trường còn lại lồng ghép không gian văn hóa trong “Góc cộng đồng” của thư viện hoặc trong lớp học. Bình quân các trường đều tổ chức ít nhất một lần/tuần hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian trong các buổi chào cờ đầu tuần, hoạt động giữa giờ, các dịp lễ lớn, các hoạt động giáo dục ngoài giờ. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 80% học sinh là người dân tộc thiểu số mặc trang phục của dân tộc mình trong ngày lễ, tiết chào cờ đầu tuần...

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Than Uyên Đoàn Văn Đạt cho biết, để có được kết quả trên, Phòng đã thực hiện nhiều giải pháp; trong đó chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm tại nhà trường, tuyên truyền để nghệ nhân, nhân dân, cha mẹ học sinh am hiểu về văn hóa các dân tộc tham gia cùng các hoạt động bảo tồn văn hóa tại nhà trường. Phòng tổ chức tập huấn cho đội ngũ nòng cốt các trường, mời nghệ nhân Câu lạc bộ bảo tồn văn hóa, văn nghệ dân gian của huyện trực tiếp lên lớp. Bên cạnh đó, Phòng chỉ đạo các trường xây dựng không gian bảo tồn văn hóa các dân tộc để trưng bày các sản phẩm văn hóa các dân tộc và là địa điểm sinh hoạt cho các câu lạc bộ, tổ chức truyền dạy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp các dân tộc cho học sinh.

vna_potal_bao_ton_ban_sac_van_hoa_gan_voi_phat_trien_du_lich_o_vung_cao_lai_chau_7693784.jpg
Nghệ nhân hướng dẫn múa, thổi khèn Mông cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Tà Mung (Lai Châu). Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch

Thời gian qua, huyện Than Uyên đã có nhiều giải pháp bảo tồn văn hóa gắn với du lịch cộng đồng. Địa phương đã cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 17/2/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 6/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “Về phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn 2020 - 2025”; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn triển khai. Huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia việc bảo tồn, đưa bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào vào phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn.

Bà Lương Thị Tý, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết, Than Uyên tiếp tục thực hiện, nâng cao chất lượng, quy mô tổ chức các lễ hội; phục dựng và duy trì 4 không gian văn hóa của dân tộc: Thái, Mông, Dao, Khơ Mú. Địa phương duy trì hoạt động văn nghệ tại phố đi bộ có biểu diễn của các đội văn nghệ quần chúng đến từ các bản, khu dân cư thu hút du khách thưởng thức, trải nghiệm.

vna_potal_bao_ton_ban_sac_van_hoa_gan_voi_phat_trien_du_lich_o_vung_cao_lai_chau_7693786.jpg
Giáo viên âm nhạc hướng dẫn thổi sáo trúc cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở xã Tà Mung (Lai Châu). Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Từ năm 2024, được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã cho phép nâng quy mô tổ chức sự kiện mừng Tết Độc lập tại Than Uyên lên quy mô cấp tỉnh. Ngoài ra, công tác xây dựng các điểm du lịch gắn với bảo tồn văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện được chú trọng quan tâm thực hiện. Qua đó, bước đầu hình thành một số điểm du lịch cộng đồng như: Du lịch cộng đồng dân tộc Mông Bản Huổi B (xã Pha Mu); Chợ phiên bản Nậm Pắt (xã Tà Mung); Chợ đêm Ta Gia (xã Ta Gia); Du lịch cộng đồng bản Thẳm Phé (xã Mường Kim); Du lịch cộng đồng dân tộc Thái khu 9 (bản Khiêng), thị trấn Than Uyên. Ngoài ra, trên địa bàn còn hình thành một số điểm du lịch lòng hồ như: Làng cá Thẳm Phé gắn với Điểm du lịch cộng đồng bản Thẳm Phé, xã Mường Kim, tạo liên kết tuyến du lịch, trải nghiệm lòng hồ từ Thẳm Phé đến vịnh Pá Khôm, xã Pha Mu và ngược lại…

Theo bà Lương Thị Tý, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch, hằng năm, huyện đã thu hút hàng vạn lượt du khách. Năm 2023, toàn huyện đã đón 238.000 lượt khách; trong đó, khách lưu trú là 39.383 lượt. Riêng 9 tháng năm 2024, số khách du lịch lưu trú đạt 41.878 lượt người; doanh thu từ du lịch đạt 44,7 tỷ đồng, góp phần không nhỏ vào nguồn thu ngân sách của huyện.

vna_potal_van_hoa_soi_duong_nhon_nhip_cho_phien_ta_mung_o_lai_chau_7665363.jpg
Chợ phiên Tà Mung cũng là nơi thu hút đông đảo du khách đến mục sở thị những nét văn hóa đặc trưng của vùng cao Lai Châu nói riêng và Tây Bắc nói chung. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch trên địa bàn huyện đang dần đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, quảng bá hình ảnh quê hương và con người Than Uyên thân thiện tới du khách thập phương.

Việt Dũng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Đắk Lắk kích cầu du lịch nội địa

Đắk Lắk kích cầu du lịch nội địa

Đắk Lắk có nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nguồn tài nguyên phong phú cùng sự đa dạng trong văn hóa của 49 dân tộc, truyền thống cách mạng hào hùng… đã tạo ra nhiều lợi thế để phát triển du lịch. Bên cạnh khai thác các tiềm năng, lợi thế, ngành Du lịch Đắk Lắk cùng cộng đồng doanh nghiệp đang tích cực đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường hoạt động quảng bá và liên kết phát triển du lịch, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ. Qua đó, góp phần tăng trưởng lượng khách du lịch.

Phát triển du lịch phù hợp với xu thế hiện đại

Phát triển du lịch phù hợp với xu thế hiện đại

Ngày 15/1, UBND thành phố Tuyên Quang tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối với hơn 60 đơn vị là các công ty lữ hành nội địa giới thiệu Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La và những nét đặc sắc của du lịch thành phố.

Lễ hội hoa Anh Đào - Điện Biên Phủ 2025

Lễ hội hoa Anh Đào - Điện Biên Phủ 2025

Ngày 11/1, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) tổ chức Khai mạc Lễ hội hoa Anh Đào - Điện Biên Phủ 2025 và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bản mường vào xuân - Anh Đào khoe sắc” tại đảo Hoa, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ.

Độc đáo "vương quốc rắn" ở miền Tây

Độc đáo "vương quốc rắn" ở miền Tây

Trại rắn Đồng Tâm (hay Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu, Cục Hậu cần Quân khu 9) tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang không chỉ nổi tiếng là một bảo tàng rắn phong phú mà còn là một khu du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Hoa mua nhuộm tím nông trường chè B’Lao

Hoa mua nhuộm tím nông trường chè B’Lao

Những ngày cuối năm, hoa mua bung nở rực rỡ trên nhiều đồi chè ở thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), thu hút đông đảo khách tham quan. Để tạo điều kiện cho du khách, các chủ nông trường chè cũng mở cửa cho khách vào tự do để chụp ảnh, quay phim thoải mái.

Du lịch Yên Bái biến "di sản" thành "tài sản"

Du lịch Yên Bái biến "di sản" thành "tài sản"

Năm 2024, Yên Bái trở thành điểm đến hấp dẫn bởi sự phát triển đa dạng các sản phẩm và loại hình du lịch, cùng nhiều chính sách kích cầu thị trường hiệu quả; vận dụng, phát huy giá trị di sản văn hóa, danh thắng, làng nghề, từ đó thu hút lượng du khách cao nhất từ trước đến nay, tạo mức tăng trưởng ấn tượng. Để biến "di sản" thành "tài sản", năm 2025, Yên Bái tiếp tục thực hiện toàn diện 11 chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, đầu tư hơn nữa cho việc hình thành các loại hình du lịch mới.

Điểm đến du lịch làng nghề truyền thống: Chung tay ”níu chân” du khách

Điểm đến du lịch làng nghề truyền thống: Chung tay ”níu chân” du khách

Thực tế, xuất phát từ nhiều điều kiện liên quan đặc thù quy trình sản xuất, cơ sở hạ tầng, không phải làng nghề hay nghề truyền thống nào cũng trở thành sản phẩm du lịch. Song du lịch làng nghề vẫn một trong những nhóm sản phẩm du lịch quan trọng, làm nên giá trị đặc sắc cho điểm đến. Hiện nay, phát triển du lịch gắn với làng nghề, nghề truyền thống ở nhiều địa phương đang có nhiều cơ hội nhưng cũng gặp nhiều thách thức, đòi hỏi sự chung tay từ cộng đồng người dân làng nghề, các cấp, ngành chức năng, các doanh nghiệp thu mua sản phẩm làng nghề cũng như các doanh nghiệp dịch vụ du lịch.

Điểm đến du lịch làng nghề truyền thống: Nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa

Điểm đến du lịch làng nghề truyền thống: Nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa

Nhìn từ góc độ văn hóa, làng nghề, nghề thủ công là những di sản văn hóa cần được bảo tồn, phát huy giá trị, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, trong đó có kinh tế du lịch. Từ nguyên liệu cho đến các công đoạn sáng tạo, làm nên sản phẩm hoặc quan niệm về tín ngưỡng, nhân sinh thể hiện qua sản phẩm cùng các nghi thức tôn vinh tổ nghề đều thể hiện bản sắc văn hóa của cộng đồng cư dân làng nghề, có thể trở thành sản phẩm du lịch độc đáo.

Xây dựng Bích Đầm trở thành điểm du lịch cộng đồng tại vịnh Nha Trang

Xây dựng Bích Đầm trở thành điểm du lịch cộng đồng tại vịnh Nha Trang

Ngày 3/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị tổ chức hội nghị tổng kết Dự án thúc đẩy đối thoại, hợp tác giữa cộng đồng và khối tư nhân với cơ quan nhà nước trong bảo tồn rạn san hô và phát triển bền vững khu vực biển Hòn Mun, vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Để du lịch sông nước luôn là “đặc sản” hấp dẫn của Đồng bằng sông Cửu Long

Để du lịch sông nước luôn là “đặc sản” hấp dẫn của Đồng bằng sông Cửu Long

Với lợi thế có gần 28.000 km đường thủy, du lịch sông nước gắn với nét văn hóa miệt vườn là những sản phẩm du lịch nổi bật thu hút du khách của Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, lợi thế này vẫn còn rất nhiều tiềm năng cần được các địa phương khai thác, phát huy hiệu quả hơn để sản phẩm du lịch tránh đơn điệu, trùng lặp khiến du khách cho rằng “chỉ cần đến một lần cho biết, đi một nơi biết được cả vùng”.

Hà Giang chào đoàn khách du lịch đầu tiên của năm mới 2025

Hà Giang chào đoàn khách du lịch đầu tiên của năm mới 2025

Ngày 1/1, trong không khí rộn ràng của ngày đầu năm mới, tỉnh Hà Giang hân hoan chào đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến tham quan và trải nghiệm tại mảnh đất cực Bắc Tổ quốc. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang tổ chức nhằm khởi đầu cho chuỗi hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch trong suốt năm 2025.

Tăng sức hút du lịch vùng Đông Nam Bộ

Tăng sức hút du lịch vùng Đông Nam Bộ

Kết thúc năm 2024, lĩnh vực du lịch của vùng Đông Nam Bộ - khu vực kinh tế năng động của cả nước tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Phát huy kết quả đạt được, đồng thời nhìn rõ những “gam trầm” trong bức tranh sáng, năm 2025 các địa phương có giải pháp tăng sức hút, giữ vững vị thế du lịch Đông Nam Bộ trên bản đồ du lịch cả nước.

Cao Bằng gắn văn hóa truyền thống với phát triển du lịch cộng đồng

Cao Bằng gắn văn hóa truyền thống với phát triển du lịch cộng đồng

Cao Bằng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên mà còn thu hút bởi những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Văn hóa truyền thống đang dần trở thành thế mạnh để ngành du lịch Cao Bằng khai thác, phát triển thành sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt…

Vẻ đẹp lung linh Đêm hoa đăng Ninh Kiều năm 2024

Vẻ đẹp lung linh Đêm hoa đăng Ninh Kiều năm 2024

Tối 30/12, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức khai mạc Ngày hội Du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều lần thứ 7 năm 2024.

Sắc màu văn hóa độc đáo tại chợ phiên Mường Chon

Sắc màu văn hóa độc đáo tại chợ phiên Mường Chon

Từ tháng 11/2020, chợ phiên Mường Chon đi vào hoạt động, bày bán các sản phẩm đặc trưng trong đời sống, sinh hoạt của cộng đồng các dân tộc tại các huyện Con Cuông, Quỳ Hợp, Tương Dương và là nơi bảo lưu, trao truyền, phát huy những giá trị văn hóa độc đáo mang đậm sắc màu văn hóa vùng cao miền Tây xứ Nghệ.

Năm bứt phá ngoạn mục của du lịch Điện Biên

Năm bứt phá ngoạn mục của du lịch Điện Biên

Từng là “vùng trũng” về du lịch nhưng trong năm 2024, ngành Du lịch Điện Biên đã vươn mình khẳng định là điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua đối với du khách. Có thể khẳng định, việc tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận” chính là bệ phóng vững chắc để ngành Du lịch có một năm bứt phá ngoạn mục với những con số ấn tượng và thành tựu đáng tự hào.

Phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long bằng công nghệ VR/AR

Phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long bằng công nghệ VR/AR

Công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế ảo tăng cường (AR) tạo ra trải nghiệm sống động, hấp dẫn, giúp hỗ trợ du khách khám phá các tour, tuyến, điểm đến, sản phẩm du lịch từ xa, tăng trải nghiệm cá nhân, làm phong phú các hoạt động du lịch. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng giàu tiềm năng du lịch, nhưng việc ứng dụng VR/AR phát triển du lịch còn nhiều hạn chế.

Yên Bái lần đầu tiên tổ chức Hội thi hướng dẫn viên du lịch tiêu biểu

Yên Bái lần đầu tiên tổ chức Hội thi hướng dẫn viên du lịch tiêu biểu

Ngày 29/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thi Hướng dẫn viên du lịch tiêu biểu lần thứ Nhất. Đây là cơ hội để các hướng dẫn viên du lịch trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp, qua đó quảng bá hình ảnh đẹp, địa điểm du lịch hấp dẫn của Yên Bái đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Cần Thơ lần đầu tổ chức Giải đua thuyền buồm trên sông Hậu

Cần Thơ lần đầu tổ chức Giải đua thuyền buồm trên sông Hậu

Ngày 29/12, tại thành phố Cần Thơ, UBND quận Ninh Kiều phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức Giải đua thuyền buồm trên sông Hậu, đánh dấu lần đầu tiên môn thể thao này xuất hiện tại thành phố Cần Thơ. Ngoài theo dõi cuộc đua, người dân và du khách còn có cơ hội trải nghiệm cảm giác lướt sóng trên sông Hậu với những chiếc thuyền buồm hiện đại.

Lễ hội hủ tiếu Mỹ Tho: Tinh hoa từng sợi gạo

Lễ hội hủ tiếu Mỹ Tho: Tinh hoa từng sợi gạo

Nhằm tôn vinh thương hiệu “Hủ tiếu Mỹ Tho” trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 345 năm đô thị Mỹ Tho (1679 - 2024) gắn với xúc tiến du lịch và chào đón năm mới Ất Tỵ 2025, chiều 27/12, tại Công viên Tết Mậu Thân, UBND thành phố Mỹ Tho tổ chức khai mạc Lễ hội hủ tiếu Mỹ Tho với chủ đề “Tinh hoa từng sợi gạo”.