Phát hiện công cụ săn bắn có niên đại 1.900 năm tuổi tại Mexico

Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico (INAH) ngày 28/1 thông báo các nhà khảo cổ học nước này vừa phát hiện một số công cụ săn bắn có niên đại lên đến 1.900 năm tuổi trong quần thể hang động Cueva del Tesoro thuộc khu vực ngoại ô thành phố Cadereyta de Montes, bang miền Trung Queretaro.

congcu.jpg
Các nhà khảo cổ phát hiện công cụ săn bắn có niên đại 1.900 năm tuổi tại hang động Cueva del Tesoro. Ảnh: TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông báo cùng ngày của INAH cho biết các công cụ được tìm thấy trong một khe núi cao gần 200 m bao gồm 1 thanh giáo dài 51.5 cm, 2 phi tiêu gỗ mảnh dài 66-79 cm và 2 gậy gỗ. Đây là những dụng cụ mà người xưa dùng để thực hiện các hoạt động săn bắn và canh tác nông nghiệp vào thế kỷ thứ nhất, trong khoảng từ năm thứ 7 đến năm 132 sau Công nguyên.

congcu2.jpg
Các hiện vật được tìm thấy. Ảnh: TTXVN phát

Sau khi tiến hành việc phân tích tại phòng thí nghiệm thuộc Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM), các chuyên gia khảo cổ cho biết không khí khô ráo trong hang động đã giúp bảo tồn khá tốt những mẫu vật này trong gần 2.000 năm qua.

congcu3.jpg
Địa điểm tìm thấy các mẫu vật. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó năm 1989, INAH thông báo tìm thấy một số công cụ có niên đại tương tự tại thị trấn Mesa de Leon, gần hang động Cueva del Tesoro, cùng nhiều mẫu vật cắt bằng đá từ 7.000 năm trước Công nguyên tại bang Hidalgo. Những phát hiện quan trọng này góp phần giúp các nhà khảo cổ quốc gia Mỹ Latinh có một góc nhìn tổng thể hơn về sự hiện diện của các tộc người cổ sinh sống từ hàng nghìn năm trước, cũng như các tập tính trong sinh hoạt, săn bắn và hái lượm của họ tại khu vực bán sa mạc mà ngày nay thuộc địa phận bang Queretaro và Guanajuato.

Phương Lan

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm