“Nóng” tình trạng lấn chiếm đất rừng tại huyện Krông Bông, Đắk Lắk

Thời gian gần đây, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy diễn biến phức tạp trên lâm phần của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Krông Bông (Công ty Lâm nghiệp Krông Bông). Mặc dù, chính quyền địa phương và chủ rừng đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng vẫn chưa thể “hạ nhiệt” tình hình. Trong khi đó, việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng diễn ra ngày càng tinh vi, âm ỉ kéo dài khiến tài nguyên rừng luôn đứng trước nguy cơ bị xâm hại.

vna_potal_“nong”_tinh_trang_pha_rung_lan_chiem_dat_rung_tai_dak_lak_7715718.jpg
Lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông ở khu vực giáp ranh giữa ba huyện là Ea Kar, M’Đrắk, Krông Bông là một trong những “điểm nóng” về phá rừng và lấn chiếm đất rừng trong thời gian qua. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Trung bình hơn 30 vụ phá rừng mỗi tháng

Công ty Lâm nghiệp Krông Bông được giao quản lý bảo vệ 24.450 ha rừng và đất rừng, lâm phần trên địa bàn huyện Krông Bông tiếp giáp với các huyện Ea Kar, M’Đắk (Đắk Lắk) và huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa).

Theo thống kê, tính từ đầu năm đến ngày 15/11/2024, Công ty Lâm nghiệp Krông Bông phát hiện và lập hồ sơ 478 vụ vi phạm lâm luật. Trong đó, có 341 vụ phá rừng với diện tích 90,819 ha; 118 vụ lấn, chiếm rừng trái phép với diện tích 44,520 ha. Đây là những con số đáng báo động về tình hình phá rừng trên lâm phần do công ty quản lý.

vna_potal_“nong”_tinh_trang_pha_rung_lan_chiem_dat_rung_tai_dak_lak_7715721.jpg
Một khoảnh rừng tại tiểu khu 1138, lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông bị phá để chiếm đất sản xuất. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Ngày 15/11, phóng viên TTXVN “theo chân” lực lượng quản lý bảo vệ rừng của Phân trường Chư Hoa (Công ty Lâm nghiệp Krông Bông) tiếp cận điểm giáp ranh giữa lâm phần của công ty với các huyện Ea Kar, M’Đắk. Đây là một trong những “điểm nóng” về phá rừng, lấn chiếm đất rừng trong thời gian qua.

Ghi nhận của phóng viên tại tiểu khu 1138 (khu vực quản lý của Phân trường Chư Hoa), một mặt của ngọn đồi ở khu vực giáp ranh với huyện Ea Kar, M’Đắk đã bị phá bỏ hoàn toàn để trồng các loại cây hoa màu. Băng qua những ngọn đồi lân cận, nhiều cây rừng cũng bị cưa hạ, đốt trụi, khoảnh trống của những cây rừng bị thay thế bằng các loại cây ngắn ngày.

vna_potal_“nong”_tinh_trang_pha_rung_lan_chiem_dat_rung_tai_dak_lak_7715725.jpg
Một mặt của ngọn đồi thuộc tiểu khu 1138, lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông bị “cạo trọc” để làm nương rẫy. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Ông Nguyễn Văn Dược, nhân viên Phân trường Chư Hoa cho biết, việc phá rừng, trồng cây hoa màu được người dân thực hiện vào ban đêm và sáng sớm. Việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng diễn ra trong thời gian dài, mỗi ngày phá và lấn chiếm một ít. Để tiếp cận được tiểu khu 1138, lực lượng quản lý bảo vệ rừng phải di chuyển hơn 20 km, kết hợp nhiều phương thức di chuyển như xe máy, đi thuyền và đi bộ đường rừng… với tổng thời gian gần nửa ngày. Địa hình phức tạp, di chuyển khó khăn, lực lượng mỏng nên việc tuần tra, truy quét vào ban đêm là rất khó khăn. Lợi dụng tình hình trên các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng thường tổ chức phát, dọn, trồng tỉa… vào ban đêm hoặc sáng sớm, những thời điểm mà lực lượng chức năng khó tiếp cận hiện trường.

Theo ông Bùi Quốc Tuấn, Giám đốc điều hành Công ty Lâm nghiệp Krông Bông: Tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng trong năm 2024 diễn biến rất phức tạp, trung bình mỗi tháng xảy ra trên 30 vụ phá rừng, hầu hết là những vụ phá rừng nhỏ lẻ, nhằm từng bước lấn, chiếm đất rừng làm nương rẫy. Điều này hình thành những khoảnh rừng nhỏ bị phá, lấn chiếm như “da báo” trên lâm phần công ty quản lý. Dự báo, trong thời gian tới, tình trạng trên vẫn diễn biến phức tạp và khó lường.

vna_potal_“nong”_tinh_trang_pha_rung_lan_chiem_dat_rung_tai_dak_lak_7715723.jpg
Những ngọn đồi tại tiểu khu 1138, lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông bị phá và lấn chiếm trồng cây ngắn ngày. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Quá trình xử lý các vụ việc phá rừng cho thấy, hành vi phá rừng ngày càng tinh vi, có tổ chức, chủ yếu diễn ra vào ban đêm; bố trí người cảnh giới, dùng bộ đàm cảnh báo cho đồng bọn tẩu thoát khi phát hiện lực lượng quản lý, bảo vệ rừng. Các đối tượng thường phá cây nhỏ trước, đến mùa khô dùng lửa đốt làm cây lớn chết; dùng hóa chất bỏ vào gốc cây cho rừng cây chết; phá bằng cưa điện không tiếng ồn… Các hành vi gây nhiều khó khăn cho lực lượng quản lý bảo vệ rừng trong mật phục, phát hiện và ngăn chặn hành vi phá rừng. Do đó, từ đầu năm đến nay, công ty đã lập hồ sơ, xử lý 478 vụ vi phạm lâm luật nhưng chỉ bắt quả tang 27 đối tượng, thu được 29 tang vật, ông Bùi Quốc Tuấn cho biết thêm.

vna_potal_“nong”_tinh_trang_pha_rung_lan_chiem_dat_rung_tai_dak_lak_7715717.jpg
Cây rừng bị đốn hạ tại tiểu khu 1138, lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Tài nguyên rừng trước nguy cơ bị xâm hại

Mặc dù diện tích rừng bị phá trong mỗi vụ không lớn nhưng số vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng tăng cao và chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Người dân càng tìm mọi cách để phá rừng, làm nương rẫy thì chủ rừng càng gặp khó khăn trong quản lý, bảo vệ. Thực tế này khiến tài nguyên rừng luôn đứng trước nguy cơ bị xâm hại.

Theo ông Bùi Quốc Tuấn, lâm phần của công ty có gần 200 lán trại của người dân đã sinh sống từ những năm 1997, 1998 và có 40 thôn, buôn thuộc ba huyện Krông Bông, Ea Kar, M’Đắk nên áp lực xâm hại đến tài nguyên rừng là rất lớn. Trước tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy, công ty huy động tối đa lực lượng từ 6 phân trường và 1 đội cơ động có mặt ở những “điểm nóng” nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ rừng. Trong thời gian tới, công ty hướng đến thành lập các chốt chặn trong rừng tại những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

vna_potal_“nong”_tinh_trang_pha_rung_lan_chiem_dat_rung_tai_dak_lak_7715716 (1).jpg
Việc chặt phá rừng chủ yếu được thực hiện vào ban đêm nên khó khăn trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Theo Hạt phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông Hoàng Quốc Thư, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với chủ rừng cùng các lực lượng trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là trên lâm phần của Công ty Lâm nghiệp Krông Bông quản lý. Qua đó, phát hiện, xử lý nhiều vụ việc xâm hại tài nguyên rừng. Lực lượng liên ngành cũng triển khai nhiều biện pháp như chốt chặn, mật phục, truy quét đối tượng… Tuy nhiên, tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn diễn biến phức tạp.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, ngoài những nguyên nhân trên thì tài nguyên rừng cũng chịu “áp lực” từ việc người dân sinh sống gần rừng tìm kiếm đất ở, đất canh tác. Trong khi đó, năng lực quản lý, bảo vệ rừng của các chủ rừng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng vừa thiếu, vừa yếu dẫn đến tình trạng rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm và khó khăn trong việc xử lý.

vna_potal_“nong”_tinh_trang_pha_rung_lan_chiem_dat_rung_tai_dak_lak_7715720 (1).jpg
Diện tích rừng sau khi bị phá tại tiểu khu 1138, lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông bị lấn chiếm để trồng cây ngắn ngày. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước diễn biến phức tạp về tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng, đơn vị đã điều động lực lượng kiểm lâm ở khu vực ít có nguy cơ tăng cường cho những “điểm nóng” ở huyện Ea Kar, M’Đrắk, Krông Bông; tham mưu các văn bản chỉ đạo chủ rừng, UBND các huyện thành lập các đoàn liên ngành để chốt chặn, mật phục và truy quét đối tượng ở những địa bàn xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Các đội kiểm lâm cơ động cũng phối hợp với các Hạt Kiểm lâm địa bàn tăng cường nắm bắt tình hình, phối hợp với chủ rừng phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm lâm luật trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Krông Bông Lê Văn Long thông tin, để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, chính quyền địa phương đã thành lập các lực lượng liên ngành, tổ chức tuần tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm lâm luật; kết hợp với các lực lượng tại huyện Ea Kar, M’Đrắk bám, nắm địa bàn, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Đặc biệt, trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán sắp tới, các lực lượng của huyện sẽ tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Chống khô hạn, không để người dân Đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước

Chống khô hạn, không để người dân Đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước

Tình trạng khô hạn, thiếu nước đang diễn ra ở nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, từ tháng 4 -7, tình hình nắng nóng, khô hạn có khả năng xảy ra tại nhiều khu vưc, đặc biệt là khu vực phía Tây Bắc Bộ (Điện Biên, Sơn La, Lai Châu...) và các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, Kom Tum, Gia Lai, Đắk Lắk.

Thanh Nưa - điểm sáng vùng biên sau chiến tranh

Thanh Nưa - điểm sáng vùng biên sau chiến tranh

Nằm trên tuyến Quộc lộ 12, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) là địa danh lịch sử trong Chiến dịch Điện Biên Phủ với Di tích đồi Độc Lập. Trải qua 71 năm, sau ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, từ mảnh đất chịu nhiều vết thương chiến tranh, Thanh Nưa nay đã “thay da đổi thịt” với nhiều khởi sắc, minh chứng cho sự đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây.

Từ tháng 5-7, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông

Từ tháng 5-7, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông

Nhận định xu thế thời tiết từ tháng 5 - 7, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 3,2 cơn, đổ bộ vào đất liền là 0,3 cơn).

Hà Nam ngăn chặn đám cháy rừng Ba Sao không để lan rộng

Hà Nam ngăn chặn đám cháy rừng Ba Sao không để lan rộng

Sáng 17/4, ông Nguyễn Thành Thăng, Chủ tịch UBND thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết, đến khoảng 1h30 ngày 17/4, đám cháy rừng tại khu vực phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng đã tắt, không lan rộng sang các khu vực xung quanh. Do đám cháy xảy ra trên núi cao nên đến thời điểm này vẫn chưa thống kê đầy đủ diện tích đám cháy.

Thời tiết ngày 15/4: Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng

Thời tiết ngày 17/4/2025: Vùng núi phía Tây Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 17/4, nhiều khu vực có nắng, có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt trên 37 độ C, chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Đắk Nông tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án tại huyện Đắk Glong

Đắk Nông tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án tại huyện Đắk Glong

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, từ đầu tư công cho tới các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông hiện vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, nổi bật là chồng lấn quy hoạch mỏ khoáng sản bô xít Đắk Nông và thực trạng huyện chưa có mỏ đất san lấp nào được cấp phép khai thác.

Xanh hóa “vùng đất khát” Ninh Thuận

Xanh hóa “vùng đất khát” Ninh Thuận

Nói đến Ninh Thuận thì hầu như ai cũng đều biết đến, đó là địa phương của “nắng và gió” với đặc trưng “gió như phang, nắng như rang”. Nắng chói chang từ trên trời đổ xuống, nắng từ đất bạc khô cằn hắt lên… đã làm cho Ninh Thuận gặp nhiều khó khăn về nguồn nước. Những năm về trước, mùa hạn đến là Ninh Thuận lại phải "gồng mình" tìm nguồn nước để cứu khát cho người dân ở một số địa phương, rất vất vả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng có tính cách mạng, hành động, khả thi cao

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng có tính cách mạng, hành động, khả thi cao

Sáng 16/4, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11, khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề 1, trong đó nêu rõ tại Hội nghị Trung ương 11 các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được bổ sung, hoàn thiện nội dung theo hướng có tính cách mạng, hành động, khả thi cao, ngắn gọn, súc tích, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời bảo đảm tính khái quát cao của Văn kiện Đại hội Đảng.

Vụ cháy rừng tại Vĩnh Phúc: Thiệt hại 20 ha rừng bạch đàn ở núi Ngang

Vụ cháy rừng tại Vĩnh Phúc: Thiệt hại 20 ha rừng bạch đàn ở núi Ngang

Liên quan đến vụ cháy rừng ở núi Ngang, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lưu Xuân Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù cho hay, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã xác định ban đầu có 20ha rừng bạch đàn chủ yếu ở xã Đạo Trù (một phần ở xã Bồ Lý - Tam Đảo) bị thiệt hại.

Những vùng “đất thép” ở Ninh Thuận vươn mình mạnh mẽ

Những vùng “đất thép” ở Ninh Thuận vươn mình mạnh mẽ

50 năm sau Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2025) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Những vùng “đất thép” trong kháng chiến giờ đây đã khoác lên mình diện mạo mới, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt.

Vẹn nguyên khát vọng thống nhất non sông ở vùng giới tuyến

Vẹn nguyên khát vọng thống nhất non sông ở vùng giới tuyến

Cầu Hiền Lương - sông Bến Hải (Vĩ tuyến 17) là giới tuyến chia cắt đất nước đằng đẵng suốt 21 năm (1954-1975), đã trở thành biểu tượng cho khát vọng thống nhất non sông. Cầu Hiền Lương - sông Bến Hải ngày nay thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, là nơi giáp ranh giữa hai huyện Gio Linh ở bờ Nam và Vĩnh Linh ở bờ Bắc, tỉnh Quảng Trị.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 16/4/2025: Nắng bao trùm nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 16/4, nhiều khu vực ngày nắng, có nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C, chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đồng bào Khmer Sóc Trăng đón Tết Chôl Chnăm Thmây trong niềm vui ấm áp

Đồng bào Khmer Sóc Trăng đón Tết Chôl Chnăm Thmây trong niềm vui ấm áp

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào Khmer nhất cả nước với trên 360 ngàn người, chiếm hơn 31% dân số của tỉnh. Những năm qua, với sự quan tâm và những chính sách hỗ trợ đặc biệt của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng, đời sống của đồng bào Khmer Sóc Trăng đã thay đổi nhanh chóng, không ngừng nâng lên cả vật chất lẫn tinh thần.

Tầm nhìn quốc gia đặt trên “tâm tư tỉnh nhà”

Tầm nhìn quốc gia đặt trên “tâm tư tỉnh nhà”

Ngày 14/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 759/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Hình thành 11 đặc khu thuộc tỉnh từ huyện đảo, nghiên cứu thành lập 2 đặc khu Phú Quốc và Thổ Châu

Hình thành 11 đặc khu thuộc tỉnh từ huyện đảo, nghiên cứu thành lập 2 đặc khu Phú Quốc và Thổ Châu

Trên cơ sở định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại các Kết luận số 127-KL/TW, 130-KL/TW, 137-KL/TW và Nghị quyết số 60-NQ/TW Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chính phủ đã nghiên cứu, hoàn thiện kỹ lưỡng, đa chiều với tư duy đổi mới, từ đó đề xuất các nguyên tắc tổ chức sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã hiện nay theo hướng bỏ cấp trung gian (cấp huyện), hình thành các đơn vị hành chính cấp xã mới, gồm xã, phường và đặc khu (không còn loại hình đơn vị hành chính thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, thị xã, quận, huyện, thị trấn).

Thắm tình quân – dân ở biên giới Kon Tum với chương trình xóa nhà tạm

Thắm tình quân – dân ở biên giới Kon Tum với chương trình xóa nhà tạm

Thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, gần một năm qua, các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã chung sức, phối hợp cùng chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan xây dựng được 9 căn nhà cho người dân tuyến biên giới, giúp bà con ổn định nơi ở, tập trung phát triển kinh tế, đời sống gia đình; củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thống nhất triển khai nhiều dự án giao thông kết nối Đắk Nông – Lâm Đồng

Thống nhất triển khai nhiều dự án giao thông kết nối Đắk Nông – Lâm Đồng

Ngày 14/4, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết: Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng vừa có chuyến khảo sát thực địa khu vực dự kiến triển khai dự án xây dựng tuyến đường động lực Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Bảo Lâm (Lâm Đồng). Đồng thời, hai bên cũng đã họp bàn và thống nhất phối hợp, triển khai một số dự án hạ tầng kết nối giữa hai tỉnh.

Đồng bào Khmer Kiên Giang đón Tết trong niềm vui mới

Đồng bào Khmer Kiên Giang đón Tết trong niềm vui mới

Phát huy truyền thống cần cù, nhạy bén trong lao động, những năm gần đây, đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, giúp tăng thu nhập.

Hơn 1.000 hộ dân thị trấn Nghèn mong sớm có nước sạch sinh hoạt

Hơn 1.000 hộ dân thị trấn Nghèn mong sớm có nước sạch sinh hoạt

Nhiều năm nay, hơn 1.000 hộ dân thuộc 5 tổ dân phố ở khu vực phía Nam thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) sống trong tình trạng thiếu nước sạch, phải sử dụng nước sông, nước ao hồ để sinh hoạt. Hiện nay, người dân mong muốn sớm có nguồn nước sinh hoạt đảm bảo để sử dụng hằng ngày.