Nông dân “thủ phủ” điều Bình Phước hồ hởi vào vụ thu hoạch

Nông dân “thủ phủ” điều Bình Phước hồ hởi vào vụ thu hoạch

Vào những ngày đầu xuân Giáp Thìn năm 2024, nông dân Bình Phước hồ hởi bắt đầu vào vụ thu hoạch hạt điều. Bình Phước được xem là "thủ phủ hạt điều" của Việt Nam, được nhiều người biết đến bởi đất đỏ bazan màu mỡ thuộc vùng Đông Nam Bộ giúp cây điều phát triển rất tốt, chất lượng hạt thơm ngon.

Vào những ngày đầu xuân Giáp Thìn năm 2024, nông dân Bình Phước hồ hởi bắt đầu vào vụ thu hoạch hạt điều. Bình Phước được xem là "thủ phủ hạt điều" của Việt Nam, được nhiều người biết đến bởi đất đỏ bazan màu mỡ thuộc vùng Đông Nam Bộ giúp cây điều phát triển rất tốt, chất lượng hạt thơm ngon.

Tại huyện biên giới Bù Gia Mập, địa phương có diện tích cây điều lớn của tỉnh Bình Phước đã rộn ràng không khí nhặt hạt điều tại nhiều vườn. Nhóm người tụ tập nhặt điều với tiếng nói, nụ cười những ngày đầu xuân lan tỏa khí thế lao động đầu xuân.

vna_potal_nong_dan_binh_phuoc_vao_vu_thu_hoach_dieu_7228823.jpg
Người dân thu hoạch điều đầu mùa tại huyện Bù Gia Mập, Bình Phước. Ảnh: K Gửi H - TTXVN

Gia đình anh Điểu Thân ở xã Phú Nghĩa đã bắt đầu vào vườn thu hoạch hạt điều từ mùng 4 Tết (tức ngày 13/2). Anh Điểu Thân chia sẻ: "Vườn điều nhà tôi dù diện tích ít khoảng 0,5ha, nhưng năm nay đã có trái chín rụng sớm trong dịp Tết nên cả nhà đã tranh thủ vào vườn nhặt lấy lộc đầu năm. Sau khi nhặt hết vườn nhà, gia đình tôi tranh thủ thời gian đi nhặt điều thuê cho các hộ có diện tích lớn để kiếm thêm nguồn thu nhập".

Cũng theo anh Điểu Thân, mỗi năm khi tới vụ thu hoạch điều cả gia đình đều tận dụng những ngày đầu năm tranh thủ vào vườn hái điều của nhà cũng như đi nhặt thuê để kiếm thêm nguồn thu. Hết vụ thu hoạch điều, vợ chồng anh Thân lại bắt đầu công việc cạo mủ cao su tiểu điền.

vna_potal_nong_dan_binh_phuoc_vao_vu_thu_hoach_dieu_7228812.jpg
Người dân thu hoạch hạt điều đầu mùa tại huyện Bù Gia Mập, Bình Phước. Ảnh: K Gửi H - TTXVN

Còn gia đình anh Hùng Lộc ở xã Đức Hạnh cũng đã vào vườn từ mùng 6 Tết (tức ngày 15/2) để thu hoạch những trái đầu mùa. Với diện tích hơn 4ha cây điều có độ tuổi từ 15-25 năm đang cho ra trái chuẩn bị chín, còn diện tích gần 1ha cây điều ghép hơn 5 năm tuổi đã cho thu hoạch trái vài chục ki lô gram. Anh Hùng Lộc chia sẻ: "Vụ mùa điều năm nay thu hoạch đúng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên gia đình tôi cũng như người dân ở đây chủ động công việc đầu năm. Đây là điều đầu mùa nên trái ít. Theo dự đoán, nếu thời tiết thuận lợi khoảng đầu tháng 3 điều sẽ chín rộ và rụng nhiều".

Trong không khí vui tươi thu hoạch đầu mùa điều, không ít hộ dân cũng đang lo lắng giá khi cả đầu mùa thấp hơn so với các năm trước. Theo ông Điểu Hồng Khanh ở xã Đức Hạnh, gia đình đã thu hoạch hạt tươi trên 200kg nhưng chỉ bán được với giá khoảng 24.500 đồng/kg so với trên 26.000 đồng/kg cùng kỳ đầu vụ năm trước. Gia đình ông Điểu Hồng Khanh cũng như người dân trồng điều mong muốn trong thời gian tới giá thu mua sẽ cao hơn để có nguồn thu và vốn tái đầu tư vườn trong những năm tiếp theo.

Hiện nay, vụ thu hoạch điều mới bắt đầu đợt đầu. Với không khí thu hoạch điều đầu xuân tại nhiều khu vực ở thủ phủ điều Bình Phước đang mang lại khí thế lao động tràn đầy hy vọng với nhiều thắng lợi mới.

vna_potal_nong_dan_binh_phuoc_vao_vu_thu_hoach_dieu_7228811.jpg
Người dân thu hoạch hạt điều đầu mùa tại huyện Bù Gia Mập, Bình Phước. Ảnh: K Gửi H - TTXVN

Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Hạnh (huyện Bù Gia Mập) cho biết, nhiều hộ dân trên địa bàn sau 3 ngày chơi Tết đã chủ động vào vườn tranh thủ thu hoạch hạt điều. Thời gian qua, ngành nông nghiệp địa phương thường xuyên khuyến cáo bà con chăm sóc vườn nên hầu hết vườn cây phát triển tốt, ít sâu bệnh gây hại. Người dân lao động, sản xuất vào đầu xuân trong không khí hồ hởi thăm vườn và thu hoạch đợt đầu.

Hiện nay, tỉnh Bình Phước có diện tích trồng điều hơn 152.000ha, chiếm gần 50% tổng diện tích trồng điều của cả nước, với hơn 1.400 cơ sở chế biến hạt điều và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hơn 50.000 lao động địa phương và ngoài tỉnh. Diện tích trồng cây điều tập trung chủ yếu tại các huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập, Phú Riềng và Đồng Phú.

K GỬIH

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm