Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022: Đồng Tháp phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng

Trưng bày sách tại Thư viện tỉnh nhân Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ nhất năm 2022. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN
Trưng bày sách tại Thư viện tỉnh nhân Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ nhất năm 2022. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN

Ngày 18/4, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ nhất năm 2022 với chủ đề “Sách – Sứ mệnh phát triển văn hóa đọc”.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022: Đồng Tháp phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng ảnh 1 Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tặng hoa cho nhà tài trợ Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ nhất năm 2022. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Phát biểu tại hoạt động này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc có ý nghĩa thiết thực, nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Sự kiện cũng nhằm tôn vinh, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022: Đồng Tháp phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng ảnh 2Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đọc diễn văn khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ nhất năm 2022. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN

Với chủ đề "Sách - sứ mệnh phát triển văn hóa đọc", Ngày sách và Văn hóa đọc năm nay được UBND tỉnh Đồng Tháp đặc biệt quan tâm, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động phong phú, bổ ích, như: Tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn với việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; ký tặng, quyên góp, ủng hộ và trao tặng sách; tổ chức các hoạt động khuyến đọc, giao lưu giới thiệu sách.

Đặc biệt, các hoạt động chú trọng đến những địa bàn cơ sở, vùng sâu, vùng xa, hướng tới mục đích thu hẹp khoảng cách hưởng thụ thông tin tri thức giữa thành thị và nông thôn, từ đó nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa đọc của người dân; góp phần quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng học tập, xã hội học tập.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022: Đồng Tháp phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng ảnh 3Trưng bày sách tại Thư viện tỉnh nhân Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ nhất năm 2022. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, những năm qua, Đồng Tháp rất quan tâm và đã tổ chức thành công Ngày hội sách; qua đó nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phong trào trao tặng “Tủ sách khuyến học”, “Tủ sách tri ân”,”Mỗi quyển sách một tấm lòng”... Nhiều tổ chức, cá nhân đã tích cực hỗ trợ, giúp thư viện từ tỉnh đến cơ sở có được vốn tài liệu phong phú, đa dạng, phục vụ cho người dân vùng sâu, vùng xa.

Ngày sách và Văn hóa đọc của tỉnh có nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm tài liệu sách, báo, tư liệu, hình ảnh, xếp sách nghệ thuật Hoàng Sa, Trường Sa; trưng bày, triển lãm tài liệu, hình ảnh thành tựu tỉnh Đồng Tháp; các hoạt động đọc sách, các cuộc thi về sách.

Hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ nhất năm 2022 còn có các Hội thi xếp sách nghệ thuật; tuyên truyền giới thiệu sách hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022; tọa đàm: “Phát triển Văn hóa đọc trong thời đại công nghệ số”; giao lưu giới thiệu tác giả, tác phẩm. Ngoài ra, còn có các hoạt động đọc sách, trải nghiệm, tương tác cùng sách bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến; đọc sách trả lời câu hỏi, giải ô chữ, đố vui về sách; thiết kế bookmark, bìa sách; lắp ráp Lego; rung chuông vàng; thực hành khoa học vui...

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022: Đồng Tháp phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng ảnh 4Trưng bày sách tại Thư viện tỉnh nhân Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ nhất năm 2022. Ảnh: Nguyễn Văn Trí – TTXVN

Ban tổ chức còn giới thiệu sách online với nhiều đầu sách mới, sách quý, sách chính trị, sách về Đảng, Bác Hồ, về biển đảo, về quê hương, con người Đồng Tháp; giới thiệu tư liệu, hình ảnh Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý qua phần mềm tài liệu số Dspace, website, kênh youtube, fanpage Thư viện tỉnh; giới thiệu sàn sách trực tuyến quốc gia Book365.vn; tích hợp, liên kết website, Facebook, phần mềm tài liệu số Thư viện tỉnh Đồng Tháp, phần mềm của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành trong và ngoài tỉnh...

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022: Đồng Tháp phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng ảnh 5PG Bank Đồng Tháp tài trợ 10 tủ sách khuyến học cho tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Nhân dịp này, các nhà tài trợ đã trao hơn 200 triệu đồng và 2.500 bản sách các loại cho tỉnh Đồng Tháp.

Nguyễn Văn Trí

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm