Chiều 10/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình và nhiệm vụ thời gian tới.
Những ngày cuối năm, tuổi trẻ tỉnh Vĩnh Long tích cực thực hiện các công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa để góp phần làm đẹp quê hương. Với tinh thần xung kích, những "bóng áo xanh" đã có mặt ở nhiều nơi, cùng tham gia Chiến dịch Xuân tình nguyện để mang những món quà đầy ý nghĩa đến với người dân, để mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.
Ở vùng đất nắng gió Ninh Thuận, có một người phụ nữ Chăm luôn dành trọn tâm huyết cho quê hương - đó là bà Kiều Thị Khuê (59 tuổi, xã An Hải, huyện Ninh Phước). Là một giáo viên nghỉ hưu, bà Khuê vẫn không ngừng cống hiến bằng tình yêu quê hương cháy bỏng và đã trở thành "điểm tựa" tinh thần vững chắc cho cộng đồng.
Thời gian gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh, thành khu vực phía Nam nói chung đang ghi nhận sự quay trở lại của bệnh sởi. Đáng lo ngại, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỷ lệ tiêm chủng vaccine sởi trong cộng đồng đang rất thấp, tạo nên những “khoảng trống miễn dịch” khiến nguy cơ sởi bùng phát là rất lớn.
Sáng 14/6, tại huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), Trung ương Đoàn tổ chức ra quân hoạt động Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng cấp Trung ương năm 2024. Đây là hoạt động trọng điểm, nằm khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay.
Với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, bền vững, nhiều địa phương ở Quảng Ninh đã phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp, làng nghề, trải nghiệm giá trị văn hóa.
Hội thảo chuyên đề "Di sản văn hóa sống và phát triển bền vững: Từ cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm" được tổ chức nhằm chia sẻ về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể bền vững và khẳng định vai trò của cộng đồng - người nắm giữ, thực hành di sản trong quá trình này.
Ngày 9/10, UBND tỉnh Bình Phước công bố kết quả Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số, tuyên dương các đơn vị có thành tích cao trong công tác tổ chức Ngày Chuyển đổi số và Tháng Tiêu dùng số năm 2023.
Tỉnh Ninh Thuận hiện có 124 người có uy tín thuộc các dân tộc Chăm, Raglai, K’Ho, Nùng và Chu ru được UBND tỉnh phê duyệt. Bằng uy tín và trách nhiệm, họ đã và đang có những đóng góp tích cực trong các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.
Trước tình hình dịch bệnh tay chân miệng đang có chiều hướng gia tăng, ngày 6/9, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã có Chỉ thị yêu cầu các sở, ngành liên quan và chính quyền các địa phương tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, hạn chế lây lan; đặc biệt không để xảy ra trường hợp tử vong.
Ngày 26/8, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận tổ Tọa đàm “Giải pháp sinh kế thích ứng, giảm thiểu rủi ro thiên tai tại cộng đồng”…
Sáng 6/7, tại Nghinh Lương Đình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế phát động Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế năm 2023 nhằm quảng bá hình ảnh áo dài đến đông đảo người dân.
Phát huy lợi thế về biển, các tỉnh Nam Trung Bộ đã “bứt phá” vươn lên trở thành khu vực phát triển năng động về hạ tầng, nhất là hạ tầng về kinh tế, dịch vụ, du lịch ven biển. Nơi đây còn là “vựa” nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản lớn của cả nước.
Phát huy lợi thế về biển, các tỉnh Nam Trung Bộ đã “bứt phá” vươn lên trở thành khu vực phát triển năng động về hạ tầng, nhất là hạ tầng về kinh tế, dịch vụ, du lịch ven biển. Nơi đây còn là “vựa” nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản lớn của cả nước.
Phát huy lợi thế về biển, các tỉnh Nam Trung Bộ đã “bứt phá” vươn lên trở thành khu vực phát triển năng động về hạ tầng, nhất là hạ tầng về kinh tế, dịch vụ, du lịch ven biển. Nơi đây còn là “vựa” nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản lớn của cả nước. Phát huy lợi thế về biển, các tỉnh Nam Trung Bộ đã “bứt phá” vươn lên trở thành khu vực phát triển năng động về hạ tầng, nhất là hạ tầng về kinh tế, dịch vụ, du lịch ven biển. Nơi đây còn là “vựa” nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản lớn của cả nước.
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2023 tới nay, toàn tỉnh ghi nhận 76 trường hợp mắc tay chân miệng, rải rác tại các huyện, thị xã, thành phố, trong đó có một trường hợp tử vong.
Ngày 20/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã tổ chức Khai mạc chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đây được xem là ngày hội sách lớn để khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập, thu hút gần 500 học sinh đến từ các trường học trên địa bàn thành phố Pleiku.
Lễ hội đua thuyền truyền thống đầu năm mới diễn ra sôi nổi ở nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ngãi. Đây là dịp để người dân trong vùng vui chơi sau một năm lao động vất vả, thể hiện nét đẹp văn hóa, tinh thần gắn kết cộng đồng.
Học theo gương Bác, nhiều đảng viên tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã có những việc làm hữu ích, góp sức xây dựng diện mạo cộng đồng. Họ như những sợi dây trên nóc nhà làng, bền bỉ vượt qua mưa nắng, truyền cảm hứng cho tinh thần vươn lên thoát nghèo...
Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 1.141 Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập với hơn 7.500 thành viên tham gia. Các thành viên trong Tổ đã và đang phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số của tỉnh.
Hướng tới phục hồi ngành Du lịch địa phương, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang phát triển mạnh và đa dạng các mô hình du lịch sinh thái cộng đồng nhằm thu hút đông đảo du khách tới tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng.
Ngày 20/10, tại buổi họp báo định kỳ của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch và Phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến vấn đề sức khỏe của nữ bệnh nhân đậu mùa khỉ thứ 2, nhất là mối liên hệ với bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, theo tờ khai, 2 ca mắc đậu mùa khỉ ở cùng nhà tại Dubai. Tuy nhiên, với những dữ liệu khai thác được chỉ có thể xác định hai bệnh nhân này ở cùng một nhà chứ chưa có đủ thông tin để khẳng định hai bệnh nhân tiếp xúc với nhau.
Xòe Thái là một loại hình sinh hoạt văn hóa đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng người Thái ở khu vực Tây Bắc nước ta. Từ bao đời nay, Xòe Thái gắn bó mật thiết với phong tục, tập quán, nghi lễ, lễ hội cũng như đời sống văn hóa, văn nghệ của người dân. Ngày nay, Xòe Thái trở thành sợi dây kết nối cộng đồng và là "nguyên liệu" đặc hữu để các địa phương phát triển du lịch.
Dịp Quốc khánh năm 2022, theo quyết định của Chủ tịch nước, hơn 2.400 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù được đặc xá. Đây là những phạm nhân được hưởng chính sách khoan hồng, trở về đoàn tụ với gia đình, làm lại cuộc đời.
Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội báo toàn quốc 2022, chiều 14/4, tại Hà Nội diễn ra tọa đàm “Chuyện nghề: Hai chữ nhân văn”. Chương trình do Nhà văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng Báo Nhà báo và Công luận tổ chức với sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh; Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi và các khách mời.
Du lịch Việt Nam đã hoàn toàn mở cửa trở lại, chào đón tất cả du khách, nhất là khách quốc tế sau thời gian dài dịch bệnh. Chính sách thị thực (visa) đã khá thông thoáng; quy định y tế với người nhập cảnh đã phù hợp với bối cảnh mới, không phân biệt với khách nội địa. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành phương án chi tiết mở cửa du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong bối cảnh bình thường mới. Có thể nói là đến thời điểm này đã hội tụ đầy đủ các điều kiện để du lịch phục hồi và tạo đà phát triển trong thời gian tới.
Bộ Y tế cho biết, tính từ 16 giờ ngày 24/12 đến 16 giờ ngày 25/12, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.586 ca mắc mới, trong đó 27 ca nhập cảnh và 15.559 ca ghi nhận trong nước (giảm 583 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố; có 8.077 ca trong cộng đồng.
Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 24/12 đến 18 giờ ngày 25/12, Hà Nội ghi nhận 1.879 ca F0, trong đó có 549 ca tại cộng đồng, còn lại tại khu cách ly và khu phong tỏa.