Bí quyết thành công của người phụ nữ Chăm luôn vì cộng đồng

Ở vùng đất nắng gió Ninh Thuận, có một người phụ nữ Chăm luôn dành trọn tâm huyết cho quê hương - đó là bà Kiều Thị Khuê (59 tuổi, xã An Hải, huyện Ninh Phước). Là một giáo viên nghỉ hưu, bà Khuê vẫn không ngừng cống hiến bằng tình yêu quê hương cháy bỏng và đã trở thành "điểm tựa" tinh thần vững chắc cho cộng đồng.

vna_potal_nguoi_phu_nu_cham_tan_tuy_vi_cong_dong_7575869.jpg
Bà Kiều Thị Khuê vận động đồng bào Chăm ở thôn Tuấn Tú (xã An Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) trồng cây măng tây xanh cho thu nhập cao. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Kiều Thị Khuê cho biết, từng là giáo viên có thâm niên 35 năm giảng dạy tại địa phương, sau khi nghỉ hưu, giữa năm 2022 bà được tập thể đảng viên nơi cư trú tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Tuấn Tú. Đồng thời, bà Khuê được cấp ủy, chính quyền và khu dân cư tín nhiệm đề cử làm Người có uy tín tại địa phương.

Trên cương vị mới, bà Khuê tích cực phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bà nêu gương làm kinh tế giỏi và định hướng cho người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, giúp cho nhiều hộ đồng bào Chăm thoát nghèo, vươn lên hộ khá giàu.

Để nâng cao đời sống người dân, bà Kiều Thị Khuê đã cùng với Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú không ngừng vận động mọi người mở rộng diện tích trồng loại "rau vua - măng tây xanh" theo mô hình cánh đồng lớn, đưa tổng diện tích loại cây này hiện nay lên 35ha. Bà Khuê cho biết, măng tây không chỉ thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc trưng của thôn Tuấn Tú mà còn là cây trồng mở ra nhiều triển vọng mới giúp người nông dân làm giàu. Từ một vùng đất sa mạc hóa nhưng nhờ quyết tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng và áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm, măng tây xanh đã trở thành cây trồng chủ lực, phủ xanh những vùng đất từng chỉ có xương rồng mọc trước đây.

Nhờ trồng măng tây xanh, gia đình ông Não Văn Xây (thôn Tuấn Tú, xã An Hải) ngày một khấm khá. Ông Xây cho biết, được địa phương hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật và bà Khuê chia sẻ kinh nghiệm trồng, vận động tham gia hợp tác xã, gia đình ông đã mạnh dạn chuyển sang trồng hơn 2 sào (2.000m2) cây măng tây xanh theo tiêu chuẩn VietGAP, liên kết sản xuất với Hợp tác xã Tuấn Tú. Hằng ngày, ông Xây thu hoạch được 17kg măng tây, bán cho hợp tác xã với giá 50.000 đồng/kg, cho thu nhập 850.000 đồng/ngày. Cây măng tây xanh cho thu hoạch liên tục trong vòng 3 tháng rồi nghỉ 1 tháng để dưỡng cây, hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng các cây rau màu khác trên cùng đơn vị diện tích.

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển cây măng tây xanh, bà Kiều Thị Khuê còn tích cực vận động các hộ nông dân đa dạng hóa sản xuất, trồng thêm nhiều loại rau màu, lúa, phát triển chăn mô hình nuôi dê, cừu, bò. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao rõ rệt. Hiện nay, thôn Tuấn Tú đã giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo, chỉ còn 10 hộ cận nghèo và 6 hộ nghèo, trở thành địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất xã An Hải, huyện Ninh Phước. Với 547 hộ và 2.350 nhân khẩu, đồng bào Chăm chiếm gần 100%, thôn Tuấn Tú không chỉ là một cộng đồng đoàn kết mà còn là một điển hình trong xây dựng nông thôn mới, được huyện Ninh Phước chọn làm điểm sáng để nhân rộng mô hình.

Là người có uy tín ở địa phương, bà Kiều Thị Khuê tích cực vận động nhân dân hiến đất, công sức xây dựng nông thôn thôn mới. Điển hình như con đường vào vùng sản xuất Bầu Sình nối liền từ thôn Tuấn Tú, xã An Hải đến thôn Thành Tín, xã Phước Hải nhiều năm chưa được sửa chữa, nâng cấp, trong năm 2023, bà Kiều Thị Khuê đã đứng ra vận động 7 hộ hai bên đường hiến hàng trăm mét vuông đất và huy động kinh phí thuê máy san ủi, lấp đất để mở rộng tuyến đường, giúp người dân thoát khỏi cảnh đi lại khó khăn. Để cùng với địa phương hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, bà Khuê cùng với cấp ủy Chi bộ, Ban quản lý thôn và các đoàn thể vận động nhân dân đóng góp 455 triệu đồng làm tường rào sân bóng; huy động nhân dân và doanh nghiệp ủng hộ,lắp đặt 108 bóng đèn chiếu sáng, giúp bà con đi lại thuận lợi vào ban đêm.

Với tinh thần "đi từng ngõ, gõ từng nhà", bà Kiều Thị Khuê đã không quản ngại khó khăn, đi đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động. Nhờ sự tận tâm của bà, 100% hộ gia đình trong thôn đã tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa. Không chỉ vậy, bà còn là người “truyền lửa” giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về giá trị phong tục tập quán truyền thống của dân tộc. Bên cạnh đó, bà Khuê còn là người hòa giải viên đáng tin cậy, giúp người dân giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp, khúc mắc, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

Khi được hỏi về bí quyết giúp bà thành công trong việc vận động bà con, bà Khuê cười thật tươi: "Chẳng có bí quyết gì đâu, chỉ cần mình làm thật tâm, thật tình thì mọi người sẽ cảm nhận được thôi. Tôi luôn tâm niệm rằng, muốn người khác làm theo thì trước hết mình phải làm gương. Ngoài ra, chúng tôi cũng rất chú trọng đến công tác tuyên truyền. Chi bộ, đoàn thể, đảng viên, đoàn viên, thanh niên thực hiện lồng ghép và đổi mới các hình thức tuyên truyền như thông qua các buổi sinh hoạt, tuyên truyền miệng, mạng xã hội, loa phát thanh... để bà con dễ hiểu và làm theo".

Với bà Khuê, tình yêu quê hương là động lực lớn nhất để bà không ngừng cố gắng, bà bộc bạch: “Giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, việc vừa sản xuất, vừa chăm sóc con cháu đã chiếm hết thời gian nhưng khi thấy bà con tin tưởng và kỳ vọng vào mình nhiều như vậy, tôi càng thấy trách nhiệm phải làm thật tốt. Tôi muốn góp một phần nhỏ bé của mình để quê hương ngày một phát triển”.

Bà Pi Năng Thị Thủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận nhận xét, bằng những việc làm thiết thực, bà Kiều Thị Khuê đã có nhiều đóng góp trong các phong trào ở địa phương, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh các Chương trình mục tiêu quốc gia đang được triển khai mạnh mẽ, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và những người có uy tín như bà Kiều Thị Khuê đã góp phần quan trọng vào việc đưa các chính sách đến gần hơn với người dân, từ đó tạo nên những chuyển biến tích cực tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Với những nỗ lực, đóng góp cho cộng đồng địa phương, bà Kiều Thị Khuê được cấp ủy, chính quyền địa phương tặng nhiều giấy khen. Mới đây, bà Khuê được vinh dự tham gia Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ II năm 2024 và được trao Chứng nhận tôn vinh Người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển đảo do Tạp chí Cộng sản, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Nguyễn Thành

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Quế Sơn (Quảng Nam) là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa, quê hương "Ngũ phụng tề phi", xứ sở "Địa linh nhân kiệt". Với thế núi, hình sông bao bọc vô cùng hiểm trở đã biến Quế Sơn thành căn cứ địa hết sức quan trọng của cách mạng. Tiêu biểu là phong trào Hường Hiệu với chiến khu Tân Tỉnh - Trung Lộc khiến thực dân Pháp khiếp đảm; Chiến khu Hoàng Văn Thụ với nhiệm vụ củng cố, xây dựng, bảo vệ vùng tự do, phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Ngày 21/4/1975, Chiến dịch tiến công Xuân Lộc (Đồng Nai) kết thúc thắng lợi, từ đây khu vực phòng thủ trọng yếu, “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn của Mỹ - Ngụy bị đập tan. Để có Chiến thắng Xuân Lộc, trước đó, quân và dân ta đã triệt để thực hiện chiến lược ấp bám ấp, xã bám xã. Việc giành và giữ từng tấc đất giữa ta và địch ở những địa bàn chiến lược khiến cuộc chiến tại vùng ven Xuân Lộc trở nên khốc liệt, đặc biệt là tại xã Bảo Chánh, nay là xã Xuân Thọ.

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Chương trình xóa nhà tạm tại Hà Giang đang được triển khai hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao và mang lại mái ấm ổn định cho hàng nghìn gia đình nghèo. Mỗi huyện tại Hà Giang đều có những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác xóa nhà tạm, từ đó nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 27/3. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hỏa.

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông hiện đại, rộng khắp, đồng bộ, phù hợp với xu hướng hội tụ của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng 4.0, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh hướng đến nâng cao quyền tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng kết nối thông tin cho người dân, du khách, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Những bữa ăn "0 đồng" gắn kết tình nhân ái

Những bữa ăn "0 đồng" gắn kết tình nhân ái

Những chương trình hỗ trợ cộng đồng tại tỉnh Bình Dương không chỉ giúp đỡ người khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, gắn kết mọi người trong xã hội. Một trong những mô hình tiêu biểu nhất chính là bữa ăn "0 đồng" – nơi những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo có thể nhận được những bữa ăn miễn phí, đầy đủ dinh dưỡng.