Ngăn chặn di cư tự do ở Nậm Nhùn

Cán bộ xã Nậm Manh kết hợp với trưởng bản Nậm Nàn thường xuyên xuống các hộ gia đình tuyên truyền cho đồng bào nâng cao cảnh giác, không nghe theo kẻ xấu dụ dỗ di cư đi nơi khác làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Ảnh: Quý Trung
Cán bộ xã Nậm Manh kết hợp với trưởng bản Nậm Nàn thường xuyên xuống các hộ gia đình tuyên truyền cho đồng bào nâng cao cảnh giác, không nghe theo kẻ xấu dụ dỗ di cư đi nơi khác làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Ảnh: Quý Trung

Nậm Nhùn là một trong những huyện vùng cao khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu với hơn 6.060 hộ, trên 28.000 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Do đời sống còn khó khăn, lại bị kẻ xấu lôi kéo, đã có 14 hộ dân, 75 nhân khẩu di cư tự do, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự địa phương.

Ngăn chặn di cư tự do ở Nậm Nhùn ảnh 1Cán bộ xã Nậm Manh kết hợp với trưởng bản Nậm Nàn thường xuyên xuống các hộ gia đình tuyên truyền cho đồng bào nâng cao cảnh giác, không nghe theo kẻ xấu dụ dỗ di cư đi nơi khác làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Ảnh: Quý Trung

Giữa năm 2018, ông Giàng Chứ Chá ở bản Nậm Nàn, xã Nậm Manh đã bỏ bản làng, nhà cửa, di cư sang huyện Mường Nhé (Điện Biên) với hy vọng có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, cuộc sống mới sung túc không thấy đâu, thay vào đó vẫn là sự khổ cực trăm bề. “Lúc đầu mình nghe thấy bảo bên kia ruộng nương nhiều, thế là đi. Sang rồi mới thấy khổ, ruộng nương không có lại quay về” - ông Chá bộc bạch.

Ngăn chặn di cư tự do ở Nậm Nhùn ảnh 2Trưởng bản Nậm Manh, xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) hướng dẫn đồng bào cách chăm sóc vườn cây ăn quả, một trong những mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ảnh: Quý Trung
Ngăn chặn di cư tự do ở Nậm Nhùn ảnh 3Gia đình ông Giàng Chứ Chá ở bản Nậm Nàn, xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) sau khi trở về đã được địa phương tạo điều kiện cùng con cháu phát triển kinh tế, cuộc sống dần ổn định. Ảnh: Quý Trung
Ngăn chặn di cư tự do ở Nậm Nhùn ảnh 4Vợ chồng ông Giàng Chứ Chá sau hơn 2 năm di cư sang huyện Mường Nhé (Điện Biên) nay đã trở về địa phương cùng các con cháu xây dựng căn nhà khang trang nhằm ổn định cuộc sống. Ảnh: Quý Trung

Trước thực trạng này, huyện Nậm Nhùn đã tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào định canh định cư, không nghe theo kẻ xấu; tập trung hỗ trợ đồng bào cây, con giống để phát triển sản xuất. Nậm Nhùn còn triển khai lồng ghép hiệu quả các chính sách dân tộc, chương trình, dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào tiếp cận vốn vay phát triển kinh tế. Nhờ vậy, vài năm gần đây, Nậm Nhùn không còn trường hợp nào di cư tự do trái phép.

Quý Trung

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm