Nâng cao năng lực cấp cứu, vận chuyển người bệnh ở 4 xã vùng cao biên giới huyện Tây Giang

Sáng 19/1, tại Trạm quân dân y kết hợp xã A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, chính quyền địa phương đã tiếp nhận xe cứu thương do đại diện con em Quảng Nam làm ăn tại Thành phố Hồ Chí Minh tặng cho đồng bào 4 xã vùng cao biên giới gồm A Xan, Tr Hy, Ga Ry và Ch Ơm, huyện Tây Giang.

Xe cứu thương mới trị giá hơn 1,1 tỷ đồng được bàn giao cho Trạm quân dân y kết hợp xã A Xan quản lý sử dụng để phục vụ việc vận chuyển người bệnh ở 4 xã vùng cao biên giới về Trạm và chuyển lên y tế tuyến trên.

Bí thư Huyện ủy Tây Giang Bhing Mia nhấn mạnh: Xe cứu thương không chỉ phục vụ vận chuyển người bệnh ở 4 xã vùng cao biên giới của huyện mà còn sẵn sàng vận chuyển người bệnh là đồng bào các dân tộc Lào anh em sinh sống tại các cụm bản thuộc huyện Kà Lùm và Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào) có chung đường biên giới với huyện Nam Giang.

Bốn xã vùng cao huyện Tây Giang gồm A Xan, Tr Hy, Ga Ry và Ch Ơm có dân số trên 10.000 người, địa bàn cách trở, giao thông còn nhiều khó khăn và xa Trung tâm y tế huyện. Việc Trạm quân dân y kết hợp xã A Xan được tặng xe cứu thương sẽ góp phần hiệu quả trong việc kịp thời cấp cứu, vận chuyển người bệnh về cứu chữa tại Trạm hay chuyển lên cơ sở y tế tuyến trên, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ở vùng cao, vùng biên giới.

Đoàn Hữu Trung

Tin liên quan

Trạm Y tế xã phải được coi là nền tảng cơ bản quản lý, chăm sóc sức khỏe nhân dân suốt cuộc đời

Tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 10/11, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế đề nghị các địa phương quan tâm tới hoạt động của Trạm Y tế xã, coi "Trạm Y tế xã là nền tảng cơ bản trong vấn đề quản lý, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo mỗi người dân được quản lý, chăm sóc sức khỏe phù hợp trong suốt cả cuộc đời".



Đề xuất