Mưa lớn gây nhiều thiệt hại ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Mưa lớn gây nhiều thiệt hại ở các tỉnh miền núi phía Bắc

* Tại Điện Biên: Sau khi gây thiệt hại nặng cho huyện Tuần Giáo, từ đêm 1 đến ngày 2/8, mưa lũ tiếp tục gây ngập úng, cuốn trôi nhiều công trình dân sinh và ao cá, hoa màu của thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Trong đêm 1/8/2015, nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đã phải thức trắng đêm để di chuyển đồ đạc do nước từ các con suối, nước mưa gây ngập úng, có nơi lên đến 1m. Mưa lớn ở huyện Điện Biên khiến cho các con sông, suối dâng lũ lên cao, cuốn trôi cầu bê tông bản Ló trên trục đường huyết mạch liên xã Thanh Luông và Thanh Hưng. 2 cây cầu bê tông khác trên khu vực này cũng đã bị hư hỏng nặng.

Nhiều ngôi nhà của các hộ dân xã Thanh Luông (huyện Điện Biên) trước nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi . Ảnh: Chu Quốc Hùng –TTXVN
 Nhiều ngôi nhà của các hộ dân xã Thanh Luông (huyện Điện Biên) trước nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi . Ảnh: Chu Quốc Hùng –TTXVN

* Tại Quảng Ninh::Tính đến trưa ngày 2/8, mưa lớn kéo dài đã khiến 500 nhà dân ở khu vực trung tâm thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) bị ngập sâu trong nước. Lũ tràn cao qua các đập, ngầm ở xã Thượng Yên Công của thành phố Uông Bí khiến xã này đang bị cô lập. Hiện trên toàn thành phố chưa có thiệt hại về người. Trước tình hình trên, thành phố Uông Bí đã huy động trên 50 chiến sỹ lực lượng bộ đội và công an cùng các lực lượng của phường Vàng Danh, xã Thượng Yên Công và Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử tổ chức, bố trí lực lượng kiểm soát, cắm các biển báo và huy động 120m rào chắn; bố trí 6 barie tại các đập tràn xung yếu; 60m barie di động để hướng dẫn giao thông tại các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết; huy động trên 2.000m2 vải bạt để che các bờ taluy có nguy cơ sạt lở

Khu vực trung tâm thành phố Uông Bí nước đang đổ về làm ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Hoàng- TTXVN
Khu vực trung tâm thành phố Uông Bí nước đang đổ về làm ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Hoàng- TTXVN

* Tại Bắc Kạn:  đã có mưa to ở gần như tất cả các huyện, làm sạt lở đất ở nhiều nơi, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, riêng huyện Pác Nặm phải di dời 71 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét, trong đó có 4 nhà bị sạt lở tay luy dương, đất đá đổ vào nhà. Huyện Ba Bể cũng có 9 nhà bị sạt lở taluy dương, phải di dời khẩn cấp. Mưa lũ đã gây ngập úng 75,3 ha lúa, 2,9 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập, tràn làm trôi khoảng 700kg cá; 11 con lợn bị chết; 81 công trình thủy lợi, kênh mương bị hư hỏng; khối lượng đất, đá sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ là 15.890m3; 8 cầu tạm bị cuốn trôi... (Khắc phục sự : Đức Hiếu- TTXVN

Khắc phục sự sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 25 B : Đức Hiếu- TTXVN
Khắc phục sự sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 25 B : Đức Hiếu- TTXVN

* Tại Sơn La: Từ chiều 31/7 đến nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng, gây ra lũ quét, ngập lụt, sạt lở cục bộ. Lũ cuốn trôi mất tích một người ở bản Pú Luông ở xã Mường Bú ,uyện Mường La, sạt lở 8 hộ dân.Tuyến Quốc lộ 6B (Sơn La – Quỳnh Nhai), Quốc lộ 279 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai bị sạt lở nghiêm trọng. Đường giao thông nông thôn trên địa bàn các xã Mương Trai và Chiềng Muôn huyện Mường La bị sạt lở, gây tắc đường. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn địa phương đã kịp thời huy động lực lượng tại chỗ, phường tiện tại chỗ để khắc phục hậu quả mưa lũ, đến 14 giờ chiều 2/8 cơ bản đã thông các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Lũ ngập tràn bờ tại phường Chiềng An, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La. (Ảnh chụp lúc 9g17 phút sáng 2/8). Ảnh: Điêu Chính Tới – TTXVN
 Lũ ngập tràn bờ tại phường Chiềng An, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La. (Ảnh chụp lúc 9g17 phút sáng 2/8). Ảnh: Điêu Chính Tới – TTXVN

Có thể bạn quan tâm