Lễ Tổng kết và trao Giải Diên Hồng: Tạo sự lan tỏa tích cực, cổ vũ tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển

Lễ Tổng kết và trao Giải Diên Hồng: Tạo sự lan tỏa tích cực, cổ vũ tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển

Tối 9/6 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ Nhất.

Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ nhất được tường thuật trực tiếp trên Kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, Kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam, Kênh 7 của Truyền hình Quốc hội Việt Nam, các Đài Phát thanh – Truyền hình địa phương và các báo điện tử, các nền tảng số.

Ban tổ chức đã công bố 5 tác phẩm đoạt giải cao nhất (giải A).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao giải cho nhóm tác giả, đại diện Nhóm tác giả đoạt giải A, gồm: Nhóm tác giả: Lê Văn Hiệp; Nguyễn Ngọc Minh; Nguyễn Văn Hải; Hồ Thanh Bình; Trương Thị Liên Châu (Báo Thanh Niên) với tác phẩm: Để giám sát của Quốc hội thực sự hiệu lực, hiệu quả.

Lễ Tổng kết và trao Giải Diên Hồng: Tạo sự lan tỏa tích cực, cổ vũ tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao giải A cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tác giả Nguyễn Thúy Hòa (Báo Đầu tư) với Tác phẩm: Từ cuộc sống đến nghị trường.

Nhóm tác giả: Phạm Thị Hà; Bá Thị Hồng Phượng; Khúc Thị Yến; Nguyễn Vân Hà; Tạ Anh Tuấn - Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với tác phẩm: Giải pháp nào nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội?

Nhóm tác giả: Chu Thúy Ngà; Lê Thị Thu; Đỗ Văn Minh - Ban Thời sự (VOV1), (Đài Tiếng nói Việt Nam) với Tác phẩm: Phản ứng chính sách trước yêu cầu cấp bách.

Nhóm tác giả: Phùng Việt Anh, Phạm Vân Thêu, Trần Văn Doanh, Nguyễn Hữu Phụng, Nguyễn Việt Hùng, Trần Hoài Nam, Vũ Lê Duy (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội” với Phim Tài liệu “Từ Diên Hồng đến Tân Trào”.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao 13 giải B tặng các tác giả đoạt giải.

Lễ Tổng kết và trao Giải Diên Hồng: Tạo sự lan tỏa tích cực, cổ vũ tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển ảnh 2Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng lần thứ Nhất và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải B cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Đó là loạt 3 kỳ: Những kỳ họp bất thường để đất nước ổn định và phát triển. Nhóm tác giả: Vũ Văn Phương; Bùi Văn Tiến; Vũ Quang Cảnh; Nguyễn Đại Lánh; Lê Văn Sử; Trần Thanh Sơn; Nguyễn Chính Cương - Báo Bảo vệ Pháp luật.

Loạt 2 kỳ: Phòng, chống tham nhũng và kiểm soát vận động chính sách trong quy trình xây dựng pháp luật. Tác giả: PGS TS, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Nguyễn Quốc Sửu

Tác phẩm: “Đại biểu Hội đồng nhân dân ở đâu khi xảy ra các vụ việc sai phạm ở cơ sở” của Nhóm tác giả: Vũ Thị Nhung, Lê Hồng Hạnh - Báo Đại biểu Nhân dân.

Tác phẩm: “Kinh tế tập thể trên những cánh đồng miền Tây Nam Bộ” của Nhóm tác giả: Hoàng Tuấn Anh; Lê Hoàng Vũ; Ngô Trọng Linh - Báo Nông nghiệp Việt Nam

Loạt 5 kỳ: “Xứng đáng là người đại biểu dân cử” của Nhóm tác giả: Ngô Đức Chuyên; Nguyễn Thành Duy; Nguyễn Thị Mai Hoa; Hoàng Thị Hoa - Báo Nghệ An

Tác phẩm: “Chống lãng phí và "sức nặng" cuộc giám sát tối cao của Quốc hội” của Nhóm tác giả: Uông Ngọc Thành; Nguyễn Hà Phương - Báo điện tử VOV, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Loạt 5 kỳ: “Thường vụ Quốc hội giám sát, khép lại 43 năm tìm lại tên cho Liệt sỹ Trần Đình Thi” của Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng; Nguyễn Trung Kiên; Nguyễn Hoàng Hà - Báo điện tử Vietnamnet.

Tác phẩm: "Quả ngọt" năm 2022: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn” của Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hạnh; Ngọ Xuân Quảng; Chu Thị Hồng Kiều; Nguyễn Thị Mỹ Bình; Nguyễn Thị Thúy - Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam.

Tác phẩm: “Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến cơ chế đột phá, vượt trội để phát triển bền vững” của Tác giả: Võ Ngọc Phong - Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác phẩm: “Nghị quyết về phát triển nông nghiệp - giải mã "hiện tượng" Sơn La” của Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thủy; Hà Thị Thu Thùy - Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tác phẩm: “Phim tài liệu: Khát vọng Brâu” của Nhóm tác giả: Lê Minh Lợi; Võ Hồng Cảnh; Cáp Thị Tuyết Mai; Nguyễn Thị Chinh; Nguyễn Đức Hiếu; Thạch Quốc Hương; Lương Việt Hà - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC

Tác phẩm: “Giám sát lời hứa” của Nhóm tác giả: Bùi Ngọc Dũng; Nguyễn Thùy Vân; Nguyễn Hữu Ái; Đinh Diệu Linh; Đinh Ngọc Tuấn; Nguyễn Thị Huyền; Nguyễn Thị Duyên - Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Tác phẩm: “Hòm phiếu lưu động” của Tác giả: Bùi Cương Quyết (Minh Quyết) - Ban Biên tập Ảnh, Thông tấn xã Việt Nam.

Tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao 16 giải C tặng các tác giả, nhóm tác giả.

Lễ Tổng kết và trao Giải Diên Hồng: Tạo sự lan tỏa tích cực, cổ vũ tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển ảnh 3Trao giải C cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. Ảnh: Hoàng Hiếu-TTXVN

Trong những tác phẩm đoạt giải C, phóng viên của Thông tấn xã đoạt giải có: Ngô Thị Kim Anh với loạt bài: “Giám sát oan sai - Bảo vệ công lý và quyền con người”; Nhóm tác giả: Phạm Thị Hồng Thanh; Vũ Văn Kiểm; Nguyễn Thu Phương; Hoàng Phương Thảo - Trung tâm Truyền hình Thông tấn với Tác phẩm: “Dấu ấn một Kỳ họp Quốc hội tiếp tục đổi mới, chất lượng”; Tác giả: Bùi Doãn Tấn - Ban Biên tập Ảnh với Tác phẩm: “Ngoại giao vaccine” ; Tác giả Lê Danh Lam – phóng viên Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Giang với Tác phẩm: “Bầu cử an toàn trong tâm dịch”.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 16 giải Khuyến khích tặng các tác giả đoạt giải.

Lễ Tổng kết và trao Giải Diên Hồng: Tạo sự lan tỏa tích cực, cổ vũ tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển ảnh 4Các tác giả, đại diện nhóm tác giả nhận giải Khuyến khích. Ảnh: Hoàng Hiếu-TTXVN

Phát động Giải Diên Hồng lần thứ hai năm 2024

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên bố phát động Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân – Giải Diên Hồng lần thứ hai. Các tác phẩm dự giải được đăng tải và phát sóng từ ngày 1/5/2023 – 30/11/2023.

Phát biểu phát động, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng lần thứ nhất nhấn mạnh, Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng lần thứ nhất) đã thành công tốt đẹp.

Lễ Tổng kết và trao Giải Diên Hồng: Tạo sự lan tỏa tích cực, cổ vũ tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển ảnh 5Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân phát động giải Diên Hồng lần thứ hai - năm 2024. Ảnh: Hoàng Hiếu – TTXVN

Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021- 2025 của Quốc hội.

Trước những yêu cầu cấp bách của đất nước và niềm tin, kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước, Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đã và đang tiếp tục đổi mới không ngừng nỗ lực quyết tâm, dân chủ, cầu thị, lắng nghe, phát huy thành công của Giải Diên Hồng lần thứ nhất, để giải có chất lượng tốt hơn, thiết thực hơn sau mỗi lần tổ chức. Từ năm 2024, Giải Diên Hồng sẽ được tổ chức trao giải vào tháng Một hằng năm nhân dịp kỷ niệm ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, phóng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ đạo đức nghề nghiệp, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực tiễn, tìm hiểu toàn diện hơn về tổ chức hoạt động của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, phản ánh kịp thời, chính xác, có những phân tích sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.Từ đó đăng tải các bài báo, tác phẩm phát thanh, truyền hình có chất lượng cả về nội dung, hình thức và gửi tham dự giải, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ giữa đại biểu các cơ quan dân cử với cử tri và nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực, cổ vũ tinh thần đoàn kết, khát vọng, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo trong nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đất nước phát triển nhanh và bền vững; đồng thời giúp cho Quốc hội, Hội đồng nhân dân thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được Hiến pháp và pháp luật quy định.

Hoàng Thị Hoa

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Sáng 8/4, Chủ tịch UBND xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định) xác nhận, khoảng 0 giờ ngày 8/4, xe khách lưu thông từ hướng Đắk Lắk khi qua Quốc lộ 19C (địa phận xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) bất ngờ mất lái, lật xuống đường. Vụ tai nạn làm một người chết và 6 người bị thương.

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Hiện tỉnh Thanh Hóa có trên 647.000 ha rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên chiếm hơn 393.000 ha. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân các thôn, bản tham gia tổ, đội quần chúng quản lý, bảo vệ rừng. Hiện tỉnh Thanh Hóa có 1.960 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở các thôn, bản. Nhờ đó, họ kịp thời ngăn chặn tình trạng xâm lấn rừng, khai thác, vận chuyển gỗ trái phép và làm tốt việc phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương.

Dập tắt đám cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột

Dập tắt đám cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột

Tối 7/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đã khống chế, dập tắt đám cháy lớn trên đường Đinh Núp, thuộc liên gia 10, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, không để cháy lan sang khu dân cư.

Bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Pù Hu

Bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Pù Hu

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đã liên tục đặt bẫy ảnh tại nhiều khu vực rừng tự nhiên, phát hiện và ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm đã có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thế giới. Kết quả này góp phần khẳng định tính đa dạng sinh học của hệ động vật trong Khu bảo tồn, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm.

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer​ tỉnh Kiên Giang

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer​ tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ gần 15% dân toàn tỉnh. Trong đó, đồng bào Khmer chiếm trên 13%, với hơn 56.000 hộ, khoảng 237.000 nhân khẩu. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cùng tinh thần nhạy bén, nỗ lực vươn lên, hàng nghìn hộ Khmer đã thoát nghèo, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được cải thiện.

Thời tiết ngày 26/3/2025: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, Đông Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 7/4/2025: Khu vực phía Bắc sáng và đêm trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 7/4, tại khu vực phía Bắc và từ Thanh Hóa đến Huế, sáng và đêm trời lạnh. Thời tiết của ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ không thuận lợi khi nhiều nơi tại các địa bàn khu vực từ Huế trở ra phía Bắc được dự báo có mưa, thậm chí dông và có khả năng xảy ra mưa đá.

Lực lượng chức năng xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng do mưa đá kèm gió lốc khắc phục hậu quả. Ảnh: TTXVN phát

Mưa đá kèm gió lốc khiến làm sập nhà rông ở Kon Tum

Ngày 6/4, Ủy ban nhân dân xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) thông tin về việc, trên địa bàn xuất hiện một trận mưa đá kèm theo gió mạnh khiến một nhà rông bị sập, nhiều căn nhà bị tốc mái, không xảy ra thiệt hại về người.

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 6/4, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 Lật xe khách trên Quốc lộ 1A, 3 người bị thương

Lật xe khách trên Quốc lộ 1A, 3 người bị thương

Tối 5/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy khiến 3 người bị thương.

Phản hồi thông tin TTXVN: Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) kiểm tra mỏ đá, nhà máy băm dăm gây ô nhiễm

Phản hồi thông tin TTXVN: Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) kiểm tra mỏ đá, nhà máy băm dăm gây ô nhiễm

Liên quan đến bài viết của phóng viên TTXVN “Người dân Quảng Ngãi bức xúc vì ô nhiễm từ mỏ đá và nhà máy băm dăm gỗ”, ngày 5/4, ông Bùi Văn Lý - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ cho biết, Ủy ban nhân dân thị xã đã lập đoàn kiểm tra thực tế tại mỏ đá Vạn Lý và Nhà máy băm dăm Vạn Lý.

Đắk Lắk xử lý dứt điểm ngay khi mới phát hiện dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Đắk Lắk xử lý dứt điểm ngay khi mới phát hiện dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk) Trần Ngọc Sơn cho biết, đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh tăng trưởng ổn định, bình quân tăng 6 - 7%/năm. Dư địa ngành chăn nuôi của tỉnh còn khá lớn, tuy nhiên phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi còn gặp nhiều khó khăn.

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Nhiều ngày qua do thủy triều xuống thấp bất thường khiến mực nước cửa biển Lạch Vạn (huyện Diễn Châu) vốn đã nông càng trở nên cạn dòng, tàu thuyền của ngư dân không thể ra, vào cửa biển theo đúng lịch trình như thường lệ. Điều đáng ngại là nhiều tàu, thuyền đã mắc cạn khi vào cửa biển.

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Học tập, tham quan tại bảo tàng, các di tích văn hóa, lịch sử hay trực tiếp từ các nghệ nhân dân gian, chuyên gia, già làng… đã mang lại những tiết học Giáo dục địa phương sống động cho học sinh ở Nghệ An. Những tiết học thực tế giúp học sinh tiếp thu kiến thức tự nhiên, hiệu quả, góp phần bồi dưỡng niềm tự hào, tình yêu quê hương, ứng dụng những điều đã học vào thực tiễn.

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Theo UBND tỉnh Bắc Kạn, thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, trong 4 năm (từ năm 2021 đến 2024), các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào trồng cây, trồng rừng do UBND tỉnh và các ngành, địa phương phát động.

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Các làng nghề không chỉ tạo việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập cho lao động tại chỗ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, sự phát triển làng nghề xen kẽ giữa khu dân cư đã và đang gây ra những hệ lụy không nhỏ về vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến hết ngày 3/4, có 53/54 tỉnh đã triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng, chống bệnh sởi được 762.320/800.719 đối tượng, đạt 95,2%. Đặc biệt, thành phố Cần Thơ do đã hoàn thành việc tiêm chủng cho các nhóm đối tượng đạt tỷ lệ cao trong năm 2024 và đầu năm 2025 nên còn số ít đối tượng cần tiêm chủng và triển khai lồng ghép vào ngày tiêm chủng thường xuyên.

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Chiều 4/4, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông tin, liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum) có độ lớn từ 2.6 đến 3.4. Trận động đất mới nhất có độ lớn 3.4 xảy ra lúc 12 giờ 32 phút 38 giây ngày 4/4 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.790 độ Vĩ Bắc-108.275 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Sáng 4/4, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai bệnh nhân được ghép thận từ chàng trai người Nùng hiến tặng đã khỏe mạnh, xuất viện về nhà sau hơn 1 tháng phẫu thuật. Đây là hai ca ghép thận từ người cho chết não đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng của đơn vị.