Ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian tới, ngành tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xây dựng thêm các chính sách hỗ trợ lao động, đặc biệt là về cho vay vốn để mở rộng sản xuất hoặc tái hòa nhập sau khi lao động về nước.
Lào Cai có lực lượng lao động dồi dào với khoảng 487.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm 61,6% dân số. Các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đạt mục tiêu giải quyết việc làm cho khoảng 12.000 lao động trong những tháng cuối năm 2024 và cả năm 2025.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4-5%/năm. Một giải pháp được tỉnh chú trọng là đào tạo nghề cho lao động đồng bào dân tộc thiểu số.
Đắk Lắk là địa phương có lực lượng lao động dồi dào. Thời gian qua, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được tỉnh Đắk Lắk quan tâm thực hiện và đạt kết quả đáng kể. Đây là cơ hội giúp người lao động tăng thu nhập, thoát nghèo, làm giàu bền vững, nhất là lao động người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.
Những năm qua, công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được tỉnh Vĩnh Long quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp phù hợp. Đặc biệt, với việc ban hành chính sách về hỗ trợ vay vốn, tỉnh đã tháo gỡ “nút thắt” về chi phí để người dân có nhu cầu được tham gia. Chính sách tạo tiền đề bứt phá, mở ra cơ hội việc làm, tạo bước đệm cho nhiều gia đình còn khó khăn thoát nghèo bền vững, từ đó chí thú làm ăn vươn lên khá giàu.
Hàng trăm người dân xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đang "cầu cứu" cơ quan chức năng vì bị lừa tiền khi muốn sang Hàn Quốc lao động ngắn hạn.
Sáng 1/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em” lần thứ nhất.
Nhiều năm qua, lực lượng lao động người dân tộc thiểu số nhập cư đã góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở Đồng Nai. Tại Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, đây là lực lượng quan trọng, chiếm hơn 30% số lao động, góp phần vào sự ổn định lao động, việc làm cũng như sự phát triển của Tổng Công ty.
Tối 25/8, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc, trao giải Liên hoan Tiếng hát công nhân, viên chức, lao động tỉnh lần thứ 15 năm 2023. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023); 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trong hai ngày 24 và 25/8, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum tổ chức phiên giao dịch việc làm cho hơn 600 người lao động, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số tại hai huyện khó khăn, hưởng chính sách 30a của Chính phủ là Tu Mơ Rông và Kon Plông.
Gắn kết dạy nghề với nhu cầu doanh nghiệp, thị trường lao động và việc làm, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái không ngừng làm tốt công tác hướng nghiệp; nắm bắt nhu cầu thị trường, nhân lực của các doanh nghiệp để tuyển sinh, đào tạo phù hợp. Cùng với đó, các cơ sở chú trọng công tác đổi mới đào tạo nghề để có đội ngũ lao động kỹ thuật cung ứng cho thị trường.
Đào tạo nghề, trọng tâm là đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn đang được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm. Công tác đào tạo nghề đã được đổi mới, đa dạng hình thức đào tạo, theo hướng xã hội hóa, hợp tác liên kết để nâng cao chất lượng và gắn với nhu cầu xã hội.
Kon Tum là tỉnh có gần 55% người đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống. Người dân nơi đây còn lưu giữ một số phong tục, tập quán canh tác lạc hậu, nhận thức chưa cao nên đời sống còn nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, tỉnh Kon Tum đã tập trung triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”. Qua đó, nhiều mô hình, cách làm hay đã được triển khai, nhân rộng giúp người dân từng bước nâng cao nhận thức. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng giảm dần.
Trong hai ngày 18 và 19/12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk tổ chức trao quà hỗ trợ cho lao động tạm trú, làm việc tại các tỉnh, thành phía Nam trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Từ đầu tháng 10 đến nay, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hàng chục ngàn người Cà Mau sinh sống, làm việc tại các tỉnh, thành khác trở về địa phương. Trong số này nhiều lao động không có việc làm nhiều tháng qua. Do đó, bài toán việc làm cho nhóm đối tượng này đặt ra cấp bách. Đây còn là việc tạo động lực phát triển khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số người đi làm ăn xa trở về các địa phương trong tỉnh Lào Cai tăng đột biến. Kể từ khi bùng dịch đến nay, trên 13.000 người đã trở về, trong đó có rất đông là người dân tộc thiểu số, người dân sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn và khu vực biên giới. Vì vậy, ngoài việc bảo đảm an sinh xã hội trong thời gian cách ly, vấn đề tạo việc làm cho những lao động này đang được chính quyền Lào Cai quan tâm.
Chiều 12/6, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tỷ Hùng (chuyên nghề may giày ở phường An Lạc, quận Bình Tân) cho hơn 1.700 công nhân tạm ngừng làm việc để các lực lượng chức năng quận Bình Tân và Thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn số 3102/BTTTT-KHTC gửi Bộ Y tế về một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ đối với phóng viên, lao động của cơ quan báo chí theo Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.
Ngày 13/8, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, đơn vị đã lên phương án hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp.
Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định rõ tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Tiếp tục Phiên họp thứ 44, chiều 20/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (COVID - 19) gây ra tại Việt Nam, chiều 21/2, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tạm dừng cấp giấy phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch trong thời gian Việt Nam công bố dịch.
Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động là người nước ngoài tại các địa phương tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc về quê ăn Tết quay trở lại Việt Nam làm việc và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra. Đó là một trong những đề nghị tại Công điện của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ vào ngày 2/2.
Đào tạo nghề nông thôn, giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng nông thôn mới ở các huyện ngoại thành. Đây cũng là nhiệm vụ chiến lược của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là khi diện tích đất nông nghiệp thành phố ngày càng bị thu hẹp.
Với việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, thực hiện các giải pháp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm..., tại Tuyên Quang, tình trạng lao động đi làm việc trái phép tại nước ngoài đã giảm rõ rệt, qua đó góp phần đảm bảo an ninh, trật tự giúp người dân ổn định cuộc sống.
Giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và lao động dân tộc thiểu số nói riêng là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước. Bằng các chính sách lao động, việc làm, đào tạo nghề gắn với các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lào Cai, công tác giải quyết việc làm tại địa phương đạt nhiều kết quả và vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã đề ra, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực.
Do nhu cầu mở rộng sản xuất, hoàn thành các đơn hàng cuối năm hoặc trang bị thiết bị mới, nhiều doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đang gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động, nhất là lao động có tay nghề.
Ngày 9/8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Chi cục Phát triển nông thôn 63 tỉnh, thành phố; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Nông dân của 10 địa phương; Ban chỉ đạo đào tạo nghề Trung ương; Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tại Việt Nam cùng các Viện Nghiên cứu, Trường Đào tạo có liên quan tổ chức “Hội thảo Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn”.