Lan tỏa phong trào văn hóa văn nghệ trong công nhân, lao động trên quê hương Bác Tôn

Các tiết mục đạt giải công diễn tại đêm bế mạc, trao giải Liên hoan Tiếng hát công nhân, viên chức, lao động tỉnh An Giang lần thứ 15 năm 2023. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Các tiết mục đạt giải công diễn tại đêm bế mạc, trao giải Liên hoan Tiếng hát công nhân, viên chức, lao động tỉnh An Giang lần thứ 15 năm 2023. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Tối 25/8, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc, trao giải Liên hoan Tiếng hát công nhân, viên chức, lao động tỉnh lần thứ 15 năm 2023. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023); 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lan tỏa phong trào văn hóa văn nghệ trong công nhân, lao động trên quê hương Bác Tôn ảnh 1Các tiết mục đạt giải công diễn tại đêm bế mạc, trao giải Liên hoan Tiếng hát công nhân, viên chức, lao động tỉnh An Giang lần thứ 15 năm 2023. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Diễn ra từ ngày 23 - 25/8, Liên hoan thu hút 24 đoàn với 468 diễn viên là đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động thuộc Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp, các khối thi đua trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn cơ sở khối Ngân hàng, khối Công Thương trực thuộc Công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tham gia.

Tham gia Liên hoan, mỗi đoàn trình diễn các tiết mục dự thi được đầu tư, dàn dựng, luyện tập công phu, mang màu sắc riêng của từng địa phương. Các thí sinh trình diễn tiết mục thuộc thể loại đơn ca tân, đơn ca cổ, song ca tân, song ca cổ, tốp ca và múa, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Bác Tôn, tình yêu quê hương, đất nước, con người, ca ngợi vẻ đẹp của người lao động, của giai cấp công nhân cùng tinh thần hăng say lao động, sản xuất, học tập, công tác trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước và tổ chức Công đoàn.

Qua 3 ngày thi diễn, các diễn viên đã mang đến cho Liên hoan những chương trình, tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Lan tỏa phong trào văn hóa văn nghệ trong công nhân, lao động trên quê hương Bác Tôn ảnh 2Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao giải A cho các đơn vị. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Theo đánh giá của Ban giám khảo, những chương trình, tiết mục tham gia Liên hoan lần này được dàn dựng công phu, đặc sắc. Trong đó, nhiều chương trình mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, hào khí cách mạng, khí thế thi đua lao động sản xuất của công nhân lao động tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt một số chương trình dự thi giới thiệu, lan tỏa, quảng bá hình ảnh chân thật của công nhân lao động trong hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng.

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao 18 giải A, 17 giải B, 15 giải C và 19 giải Khuyến khích cho các tiết mục xuất sắc. Ngoài ra, Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho đơn vị Liên đoàn Lao động huyện Thoại Sơn.

Phát biểu tại lễ bế mạc, trao giải, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến - Trưởng Ban tổ chức Liên hoan khẳng định, đây là hoạt động văn hóa, văn nghệ có ý nghĩa thiết thực, mang lại giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, đồng thời cổ vũ, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trong đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

Đây là dịp để các cấp Công đoàn thể hiện vai trò chăm lo đời sống tinh thần, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động có nếp sống văn hóa lành mạnh, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, công nghiệp, năng suất, chất lượng và hiệu quả, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Công Mạo

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm