Lạng Sơn xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trong tình hình mới

Ngày 2/3, tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Bản Ranh, xã Xuất Lễ, cấp ủy, chính quyền ba xã Mẫu Sơn, Xuất Lễ, Cao Lâu (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Sơn tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân nhân kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2022) và 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2022).

Lang Son xay dung the tran bien phong toan dan vung chac trong tinh hinh moi hinh anh 1Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hữu Chiến phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hữu Chiến đánh giá cao Đồn Biên phòng Ba Sơn, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể, nhân dân đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên tuyến biên giới của tỉnh, trong đó có đoạn biên giới thuộc các xã Mẫu Sơn, Xuất Lễ, Cao Lâu.

Lang Son xay dung the tran bien phong toan dan vung chac trong tinh hinh moi hinh anh 2Cấp ủy, chính quyền 3 xã và Đồn Biên phòng Ba Sơn ký kết phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới năm 2022 trong Ngày hội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền các xã Mẫu Sơn, Xuất Lễ, Cao Lâu và Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phối hợp triển khai phong trào "Cán bộ nhân dân biên giới tích cực tham gia đấu tranh, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện” và phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, tạo ra phong trào rộng khắp để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, hoạt động buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.

Lang Son xay dung the tran bien phong toan dan vung chac trong tinh hinh moi hinh anh 3Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn Lương Văn Lan báo cáo tại ngày hội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Ông Nguyễn Hữu Chiến đề nghị, cấp ủy, UBND huyện, các xã biên giới tiếp tục chỉ đạo, tạo sự đoàn kết, nhất trí, chung tay của các cấp, ngành, lực lượng chức năng, nhất là sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng nhân dân nhằm xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn Lương Văn Lan cho biết, những năm qua, cấp ủy, chính quyền ba xã và Đồn Biên phòng Ba Sơn đã làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân về ý nghĩa của Ngày Biên phòng toàn dân gắn với thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đến nay, 25 tập thể và 1.963 hộ gia đình trên địa bàn ba xã đã đăng ký tham gia tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới. Năm 2021, chính quyền ba xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Sơn tổ chức tuần tra, kiểm tra, kết hợp phát quang đường tuần tra biên giới 165 lần, với 1.674 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tham gia…

Lang Son xay dung the tran bien phong toan dan vung chac trong tinh hinh moi hinh anh 4Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hữu Chiến tặng quà 3 xã và Đồn Biên phòng Ba Sơn tại Ngày hội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Ông Dương Trùng Lỷ, dân tộc Dao, Trưởng thôn Co Loi, xã Mẫu Sơn bộc bạch, trên cương vị Trưởng thôn, ông luôn vận động nhân dân thực hiện tốt Luật Biên giới quốc gia, tăng cường quản lý bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức cảnh giác, không xuất nhập cảnh trái phép, lồng ghép tuyên truyền về chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Tại Ngày hội, cấp ủy, chính quyền ba xã và Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phát động, tổ chức ký kết phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới năm 2022.

Lang Son xay dung the tran bien phong toan dan vung chac trong tinh hinh moi hinh anh 5Các cá nhân trên địa bàn 3 xã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới tại Ngày hội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã trao quà cho ba xã và Đồn Biên phòng Ba Sơn. 14 cá nhân trên địa bàn ba xã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới; 4 tập thể, 19 cá nhân được Chủ tịch UBND 3 xã tặng Giấy khen có thành tích tiêu biểu trong tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2022 nằm trong các hoạt động Ngày hội Biên phòng toàn dân của cụm ba xã này, công trình xây dựng nhà “Mái ấm biên cương” cho gia đình ông Hoàng Chắc Phùng, thôn Nà Va, xã Cao Lâu có công với cách mạng đã được khởi công. 1.000 cây trà hoa vàng đã được tặng cho 10 hộ nghèo ở thôn Co Loi, xã Mẫu Sơn...

Lang Son xay dung the tran bien phong toan dan vung chac trong tinh hinh moi hinh anh 6Các cá nhân và tập thể được Chủ tịch UBND 3 xã tặng giấy khen có thành tích tiêu biểu trong tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới tại Ngày hội. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Trong hai ngày (2 và 3/3/2022), các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền 21 xã, thị trấn biên giới tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân. 

Anh Tuấn

Tin liên quan

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân vùng biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk quản lý và bảo vệ khoảng 73km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Camphuchia), địa bàn quản lý gồm 4 xã biên giới thuộc hai huyện Ea Súp, Buôn Đôn. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân vùng biên giới.


Bộ đội Biên phòng Sơn La giúp nhân dân phát triển kinh tế

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Sơn La còn tích cực phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giúp nhân dân vùng biên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới và củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân.


Bộ đội Biên phòng- Cầu nối đưa pháp luật đến nhân dân vùng biên giới

Biên giới, hải đảo là những địa bàn cư trú chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đây là những vị trí trọng yếu về an ninh, quốc phòng của đất nước. Xác định phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân nơi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội nơi phên dậu Tổ quốc.


Ngày Biên phòng toàn dân 3/3: Những cánh tay nối dài của Bộ đội Biên phòng Kiên Giang

Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được xem là cánh tay nối dài của lực lượng Bộ đội Biên phòng, góp phần làm tốt công tác giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển.



Đề xuất