"Mỗi xã một sản phẩm" - Động lực mới cho phát triển kinh tế nông thôn Thái Bình

"Mỗi xã một sản phẩm" - Động lực mới cho phát triển kinh tế nông thôn Thái Bình

Với tiềm năng và thế mạnh sẵn có trong sản xuất nông nghiệp, tỉnh Thái Bình đang ghi dấu ấn đậm nét trong việc triển khai hiệu quả Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP). Chương trình đang là động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Đồng Tháp đưa toàn bộ sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử

Đồng Tháp đưa toàn bộ sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến nay, tỉnh có 581 sản phẩm được công nhận OCOP (464 sản phẩm 3 sao, 116 sản phẩm 4 sao và 1 sản phẩm 5 sao) của 246 chủ thể duy trì kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử; 100% sản phẩm OCOP được duy trì trên các sàn thương mại điện tử.

Vĩnh Phúc phát triển lợi thế của địa phương thành sản phẩm OCOP

Vĩnh Phúc phát triển lợi thế của địa phương thành sản phẩm OCOP

Tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phát triển sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế của địa phương. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thái Nguyên: Xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu, hiệu quả, bền vững

Thái Nguyên: Xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu, hiệu quả, bền vững

Tại tỉnh Thái Nguyên, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu, mang tính bền vững. Trong năm qua, cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp, tạo diện mạo khang trang hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, đưa kinh tế nông thôn tăng trưởng nhanh, sản xuất nông nghiệp hàng hóa liên kết theo chuỗi giá trị được hình thành và phát triển, nâng cao giá trị gia tăng. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Xây dựng những nông dân chuyên nghiệp trên đất Sen Hồng (Bài 1)

Xây dựng những nông dân chuyên nghiệp trên đất Sen Hồng (Bài 1)

Đồng Tháp - một trong những địa phương trọng điểm sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long đang triển khai thiết thực nội dung này xuất phát từ đặc thù, thế mạnh các ngành hàng nông sản, khơi dậy tinh thần cần cù, sáng tạo của nông dân - chủ thể phát triển kinh tế nông thôn.

Trình diễn kỹ thuật nghề đậu bạc của nghệ nhân Quách Tuấn Anh (làng nghề kim hoàn Định Công) góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa của làng nghề Thủ đô. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Làng nghề phát triển thúc đẩy kinh tế nông thôn ở Hà Nội

Với lợi thế có nhiều làng nghề, nghề truyền thống nhất cả nước, kinh tế từ phát triển làng nghề của Hà Nội đã góp phần không nhỏ cho kinh tế cho các vùng nông thôn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động trong những lúc nông nhàn. Bên cạnh đó, việc gìn giữ và bảo tồn làng nghề còn phát huy được truyền thống và văn hóa đặc sắc của mỗi vùng miền, trở thành động lực cho phát triển du lịch sinh thái và dịch vụ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đại diện các bộ, ngành đối thoại với nông dân. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thủ tướng đối thoại với nông dân: Dân chủ, hiệu quả thiết thực

Chiều 30/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2023, với chủ đề "Nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững". Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ và trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tuyên Quang phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông thôn

Tuyên Quang phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông thôn

Trong hai ngày 8 và 9/10, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân các tỉnh Yên Bái, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Bắc Kạn, Thái Nguyên; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, các sở, ngành cùng 267 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của trên 117 nghìn cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh.
Gian hàng triển lãm các sản phẩm OCOP của tỉnh Cao Bằng tại Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN phát

Cao Bằng tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã góp phần nâng tầm giá trị sản phẩm truyền thống của tỉnh Cao Bằng. Thông qua chương trình, địa phương đã có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, được ứng dụng khoa học công nghệ gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, từ đó, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Tỉnh Cao Bằng đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP.
Xây dựng nông thôn mới ở Cà Mau đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả

Xây dựng nông thôn mới ở Cà Mau đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả

Tỉnh ủy Cà Mau xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Việc xây dựng nông thôn mới phải đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, không chạy theo thành tích, đảm bảo tiêu chí quy định, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương; gắn xây dựng nông thôn mới với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và quá trình đô thị hóa hiệu quả, bền vững.
Xã Dĩnh Kế (thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) có hơn nửa số thôn làm bánh đa, trong đó bánh đa của làng Kế là nổi tiếng hơn cả bởi hương vị độc đáo và thơm ngon không giống với bất cứ nơi đâu. Ảnh: Danh Lam-TTXVN

Sản phẩm OCOP quốc gia (Bài cuối)

Chương trình OCOP quốc gia giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó ít nhất khoảng 400-500 sản phẩm OCOP đạt 5 sao; củng cố và nâng cấp ít nhất 50% sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng.
Ông Nguyễn Thanh Bảo,Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Văn phòng điều phối Nông thôn mới Tp.Hồ Chí Minh thông tin về kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tại hội thảo. Ảnh: Xuân Anh-TTXVN

Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao vị thế nông sản (Bài cuối)

Từ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nhiều sản phẩm địa phương đã dần được người tiêu dùng biết đến và đón nhận. Tuy nhiên, để sản phẩm OCOP ngày càng thăng hạng và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, cần nhiều chính sách hỗ trợ đồng bộ từ xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường đến vốn mở rộng sản xuất.
Giới thiệu sản phẩm OCOP và nông nghiệp chủ lực TP.HCM đến người tiêu dùng. Ảnh: ocopvietnam.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao vị thế nông sản (Bài 1)

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị sản phẩm. Tại Tp. Hồ Chí Minh, chương trình được triển khai khá muộn và cũng là địa phương cuối cùng công bố danh sách sản phẩm OCOP năm 2021. Dù mới được công nhận, song nhiều sản phẩm OCOP của Tp.Hồ Chí Minh đã từng bước định vị được chỗ đứng, góp phần vào việc nâng cao giá trị cho nông sản Việt.
Sản phẩm được giới thiệu tại Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2020 (lần thứ nhất).

OCOP - động lực phát triển kinh tế nông thôn Hà Nội

Với 1.054 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và cấp sao, Hà Nội hiện là địa phương đi đầu cả nước trong triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Chương trình OCOP đã tạo động lực để Hà Nội phát triển kinh tế nông thôn, giúp các hợp tác xã, doanh nghiệp, cá nhân nâng cấp sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ...
Tuyết Sơn Trà là sản phẩm OCOP được sản xuất thủ công do chính tay người Mông thu hái trên những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi, sống ở độ cao trên 1.371 mét tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn (Yên Bái). Ảnh: An Thành Đạt

OCOP – Động lực phát triển kinh tế nông thôn Yên Bái

Để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng khai thác tiềm năng địa phương và nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, tỉnh Yên Bái đã triển khai “Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030” (OCOP). Đến nay, nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh bước đầu khẳng định được thương hiệu, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho đồng bào dân tộc, góp phần tăng nguồn lực kinh tế địa phương.
Bà Tống Thị Xuyến luôn chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chế biến để nâng cao chất lượng sản phẩm chè. Ảnh: thainguyen.gov.vn

OCOP thúc đẩy kinh tế nông thôn Thái Nguyên

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang từng bước tạo nên những tín hiệu tích cực, trở thành động lực để phát triển kinh tế vùng nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên.
Hải Dương bứt phá về giao thông đưa kinh tế nông thôn “cất cánh”

Hải Dương bứt phá về giao thông đưa kinh tế nông thôn “cất cánh”

Tại huyện Thanh Hà (Hải Dương) - quê hương của cây vải tổ - những năm gần đây, mạng lưới giao thông nông thôn được nâng cấp đã làm đổi thay diện mạo một vùng thuần nông. Việc đi lại thuận lợi, giao thương dễ dàng không chỉ giúp đời sống nhân dân được nâng cao mà còn thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển vượt bậc.