Kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên khu vực biên giới Tây Bắc

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Chiều 25/9, tại Sơn La, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm các chuyên án điển hình đấu tranh chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Đoàn 1 - Cục phòng chống ma túy và tội phạm.

Những năm qua, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới các tỉnh Tây Bắc diễn biến hết sức phức tạp. Nguồn ma túy chủ yếu được vận chuyển từ khu vực “Tam giác vàng” qua các tỉnh Trung và Bắc Lào về các bản giáp biên giới của Sơn La, Điện Biên để chờ thời cơ vận chuyển vào nước ta hoặc đi nước thứ 3. Trước tình hình thực tế, Cục phòng chống ma túy và tội phạm đã chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Sơn La, Điện Biên triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án, thu giữ số lượng tang vật lớn.

Kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên khu vực biên giới Tây Bắc  ảnh 1 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ đội Biên phòng các tỉnh Sơn La, Điện Biện và Đoàn 1 đã phối hợp bắt giữ 288 vụ/351 đối tượng, thu giữ 50,976 kg heroin và 65,798 kg ma túy tổng hợp cùng 28,4 kg nhựa thuốc phiện, 17 kg ma túy đá và nhiều vật chứng liên quan khác. Điển hình, ngày 10/7/2020 tại bản Bó Sập, Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án SL720, bắt giữ đối tượng Giàng A Vừ (sinh năm 1989, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 41 bánh heroin.

Các đại biểu dự hội nghị đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình xác lập, đấu tranh chuyên án; bắt giữ, xử lý các đối tượng. Theo các đại biểu, để đấu tranh thành công các chuyên án ma túy cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho lực lượng phòng chống ma túy; mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng và tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên khu vực biên giới. Trong thực hiện kế hoạch đánh bắt tội phạm ma túy phải nghiên cứu, tính toán kỹ địa bàn, đối tượng để tổ chức đánh bắt đảm bảo tốt yêu cầu; cần làm tốt công tác phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với các lực lượng Công an, Hải quan trong quá trình bắt, khám xét, tạm giữ và điều tra vụ án.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng biểu dương những thành tích xuất sắc của lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng đã phối hợp trong đấu tranh triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy. Kết quả đó, thể hiện tinh thần kiên quyết, mưu trí, dũng cảm và đặc biệt thể hiện công tác phối hợp rất chặt chẽ giữa các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan trong đấu tranh chống tội phạm ma túy.

Kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên khu vực biên giới Tây Bắc  ảnh 2 Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tiền thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Thiếu tướng Lê Văn Phúc lưu ý, thời gian tới, tình hình mua bán, vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy, nhất là ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam với số lượng lớn. Do đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phong yêu cầu chỉ huy các đơn vị tập trung tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản, chỉ đạo của cấp trên về công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy; trước mắt triển khai thực hiện quyết liệt và hiệu quả tấn công trấn áp tội phạm ma túy trong thời gian cuối năm 2020. Chỉ huy các đơn vị tập trung lực lượng, phương tiện, tăng cường biện pháp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới; phối hợp với lực lượng Hải quan theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện qua lại cửa khẩu, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý tội phạm. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chuyên án, điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật…

Nguyễn Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm