Ngày 19/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Đề án "Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới" (Đề án 57) của Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Đề án 57.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, tội phạm mua bán người với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi đã lừa gạt, dụ dỗ những phụ nữ nhẹ dạ để bán sang nước ngoài. Đặc biệt, nhiều trường hợp từng là nạn nhân của các vụ mua bán người sau thời gian ở nước ngoài lại quay trở về địa phương cấu kết với các đối tượng khác để lừa các nạn nhân, kể cả người thân. Để ngăn chặn vấn nạn trên, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều biện pháp, bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét.
Sáng 12/12, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931 – 12/12/2021). Đây là dịp để chính quyền và người dân các dân tộc tỉnh Kon Tum ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng; tri ân sự quả cảm, hy sinh anh dũng của các chiến sĩ cộng sản trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và tay sai tại Nhà ngục Kon Tum cách đây 90 năm.
Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên biên giới luôn là cuộc chiến với nhiều khó khăn, nguy hiểm, song với tinh thần chiến đấu dũng cảm, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã vượt qua khó khăn, quyết liệt trong đấu tranh với loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này, góp phần gìn giữ bình yên nơi biên giới Tổ quốc.
Chủ động đấu tranh với các loại tội phạm trên biên giới, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người là một trong những phương hướng trọng tâm mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đề ra trong năm 2021. Đây là thông tin được Đại tá Trần Nam Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác Biên phòng của tỉnh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, diễn ra chiều 23/12.
Chiều 25/9, tại Sơn La, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm các chuyên án điển hình đấu tranh chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Đoàn 1 - Cục phòng chống ma túy và tội phạm.
Thời gian gần đây, các tổ chức phản động lưu vong như “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, “Triều đại Việt Nguyễn”... đã liên tiếp có các hoạt động khủng bố, phá hoại, vi phạm pháp luật Việt Nam.
Chiều 24/1/2018, UBND tỉnh Điện Biên đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong chuyên án 027L, bắt giữ một đối tượng người Lào đang vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp, một bánh heroin vào Việt Nam tiêu thụ và mang theo súng tự chế.
Chiều 15/2, tại Hà Nội, liên ngành tư pháp - nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban nhằm kiểm điểm việc thực hiện công tác phối hợp giữa các cơ quan có hoạt động tư pháp và nội chính Trung ương trong năm 2016, triển khai phương hướng công tác phối hợp năm 2017.
Ngày 17/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 28/CT-TTg về Một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật.
Ngày 5/6, ngay sau khi kết thúc phiên họp toàn thể thứ tư với chủ đề "Thách thức trong giải quyết xung đột" và có bài phát biểu quan trọng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 15 diễn ra tại Singapore đã có cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Singapore, bày tỏ quan điểm và lập trường của Việt Nam trong việc giải quyết những thách thức liên quan đến tình hình an ninh trong khu vực.