Khơi dậy ý chí vươn lên làm chủ cuộc sống của phụ nữ vùng biên

Khơi dậy ý chí vươn lên làm chủ cuộc sống của phụ nữ vùng biên

Ngày 5/1, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018 - 2020 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

Khơi dậy ý chí vươn lên làm chủ cuộc sống của phụ nữ vùng biên ảnh 1Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tặng Giấy khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tỉnh Quảng Nam phấn đấu có 2 xã của giai đoạn 2018 - 2020 và 1 xã của giai đoạn 2021 - 2025 được Trung ương phân công có chuyển biến rõ rệt về mọi mặt; các chi, tổ Hội Phụ nữ hoạt động hiệu quả, an ninh, trật tự trên địa bàn được đảm bảo. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội tổ chức ít nhất 2 hoạt động truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kiến thức về chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình... Chương trình phấn đấu mỗi xã có ít nhất 3 gia đình phụ nữ nghèo đạt các tiêu chí "5 không, 5 có" và "3 sạch".

Đến năm 2025, Hội Phụ nữ Quảng Nam phấn đấu tỷ lệ tập hợp hội viên trên 18 tuổi tăng 10% so với năm 2020; ít nhất mỗi xã biên giới có 1 mô hình sinh kế bền vững từ các nguồn hỗ trợ, tiếp sức của các tổ chức, doanh nghiệp. Ít nhất mỗi xã duy trì và xây dựng 1 mô hình tín dụng, tiết kiệm, tạo thói quen trong quản lý, sử dụng tài chính cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Bên cạnh dó, đến năm 2025, thông qua Quỹ "Nâng bước em đến trường", Chương trình nhận đỡ đầu, trao học bổng cho 60 học sinh ở khu vực biên giới, biển đảo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi từ lớp 6 đến lớp 12.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Chương trình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức trong cán bộ, chiến sỹ bộ đội Biên phòng và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" gắn với các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng các mô hình sinh kế cho các xã trong chương trình và mở rộng ra 14 xã biên giới của tỉnh. Cùng với đó, Chương trình tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương khảo sát tặng Mái ấm tình thương cho cán bộ Hội, hội viên, cán bộ, chiến sỹ bộ đội, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã biên giới, biển đảo.

Từ năm 2018 đến nay, thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam triển khai tại 4 xã biên giới gồm: xã Gari, Ch’ơm (huyện Tây Giang) và xã Laêê, Chơ Chun (huyện Nam Giang) với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng.

Chương trình đã hỗ trợ 1,93 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa 37 Mái ấm tình thương cho phụ nữ, cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã thuộc Chương trình và nước bạn Lào có trị giá từ 40 - 120 triệu đồng/nhà; xây dựng 5 mô hình sinh kế gồm 3 mô hình nuôi ngan sinh sản với 700 con ngan giống cho 40 hộ ở 2 xã Gari và Ch’ơm, tổng kinh phí 225 triệu đồng; 1 mô hình trồng cây Đẳng sâm xen Bắp nếp tại xã Ch’ơm cho 5 hộ với tổng kinh phí 95 triệu đồng; 1 mô hình nuôi bò giống sinh sản ở xã Chơ Chun gồm 10 bò giống trị giá 130 triệu đồng cho 10 hộ tham gia. Chương trình đã xây dựng công trình vui chơi trị giá trên 200 triệu đồng cho trẻ em tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Gari; trao tặng 2.000 phần quà và thăm tặng trên 3.000 suất quà trị giá từ 500 - 800 ngàn đồng/suất cho học sinh, phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, già làng, trưởng thôn, tổng trị giá gần 3 tỷ đồng; tặng 23,7 triệu đồng cho 79 lao động nghèo bị ảnh hưởng dịch bệnh của huyện Tây Giang...

Khơi dậy ý chí vươn lên làm chủ cuộc sống của phụ nữ vùng biên ảnh 2Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký kết Kế hoạch thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025 với lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Trong 3 năm thực hiện Chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã phân công lực lượng xuống các địa bàn bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào khắc phục thiên tai, dịch bệnh; phối hợp với chính quyền địa phương giúp dân phát triển kinh tế, xã hội; nhận đỡ đầu 60 em học sinh (trong đó có 6 em người Lào) với số tiền 600 ngàn đồng/em/tháng; nuôi dưỡng 8 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ 6 đến hết 15 tuổi tại các Đồn biên phòng trên tuyến biên giới. Lực lượng bộ đội Biên phòng đã tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người dân khu vực biên giới trị giá khoảng 500 triệu đồng; thành lập 200 tổ với trên 7.00 thành viên tham gia tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, tổ tự quản an ninh trật tự. Bên cạnh đó, lực lượng Biên phòng cũng đã nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, triển khai các mô hình: Bát cháo nhân ái, lớp học tình thương cho trẻ em khuyết tật, Hũ gạo tình thương...

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đánh giá cao những kết quả mà Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đã đạt được thời gian qua. Chương trình không chỉ giúp phụ nữ và nhân dân vùng biên qua các mô hình, các hoạt động thiết thực, mà đã tiếp thêm cho phụ nữ biên cương sự tự tin, khơi dậy ý chí vươn lên làm chủ cuộc sống. Để phát huy hơn nữa ý nghĩa của Chương trình, ông Lê Văn Dũng yêu cầu, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam triển khai Chương trình sâu rộng hơn nữa. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành,… cần tạo mọi điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh mở rộng Chương trình tại 5 xã trên địa bàn tỉnh.

Trịnh Bang nhiệm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm