Chiều 30/12, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã công bố Quyết định 221-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ban hành ngày 30/12 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Chiều 24/3, tại Lạng Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tọa đàm "Đánh giá kết quả thực hiện Đề án 939 giai đoạn 2017 - 2025 tại tỉnh Lạng Sơn" (Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp).
Bằng những việc làm thiết thực và mô hình hỗ trợ hiệu quả, những năm qua, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tại vùng biên giới tỉnh An Giang góp phần giúp đỡ nhiều hộ gia đình phụ nữ ở khu vực biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bà con nhân dân, cùng tay bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên biên giới Quốc gia.
“Bén duyên” với công tác phụ nữ chưa lâu, nhưng với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), chị Nguyễn Thị Kim Nhung luôn gương mẫu, trách nhiệm, hết lòng vì phong trào Hội và được cán bộ, hội viên mến phục, tin yêu.
Sóc Trăng, tỉnh có trên 35% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer chiếm trên 30% dân số. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng luôn đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế trong hội viên, từng bước giúp hội viên thoát nghèo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Hơn 2 năm qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện đã tiếp thêm động lực trong cuộc sống cho hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, nhà hảo tâm, chương trình ngày càng được lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng.
Chiều 15/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang tổ chức Chương trình giao lưu sáng kiến truyền thông với chủ đề Xây dựng gia đình hạnh phúc “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch” vun đắp giá trị gia đình.
Chiều 9/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ trao học bổng Nguyễn Thị Định năm 2023, đồng thời tổng kết 27 năm thực hiện Dự án "Xóa mù chữ - hỗ trợ tài năng trẻ em gái nghèo hiếu học" do Tổ chức Kinderhilfe Hyvong Vietnam e.V (Cộng hòa Liên bang Đức) tài trợ.
Ngày 17/7, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", giai đoạn 2021 - 2025.
Những năm qua, tại huyện biên giới Bù Gia Mập (Bình Phước) ngày càng có nhiều hội viên phụ nữ nghèo là dân tộc thiểu số tận dụng nguồn vốn hỗ trợ đầu tư phát triển mô hình kinh tế, giúp tăng thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Điều đó đã khẳng định sự tích cực vào cuộc của chính quyền địa phương, đặc biệt là các cấp Hội Phụ nữ, cùng sự quyết tâm thoát nghèo bền vững của hội viên phụ nữ.
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động đang được lan tỏa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Những người mẹ đỡ đầu đang mở rộng vòng tay yêu thương, hỗ trợ chăm sóc và trở thành điểm tựa cho trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương được phát triển toàn diện.
Ngày 24/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thi ẩm thực “Chị Nest tài hoa, Gia đình êm ấm”, đăng ký hưởng ứng thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” và họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
Than Uyên là huyện miền núi của tỉnh Lai Châu. Phong trào phụ nữ phát triển kinh tế trên địa bàn được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện triển khai mạnh mẽ. Đến nay, Than Uyên trở thành huyện đi đầu trong phong trào phụ nữ phát triển kinh tế của tỉnh.
Phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu đã có nhiều cách làm sáng tạo bằng những mô hình thiết thực nhằm xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới địa phương.
Trong 2 ngày 23 và 24/1, tại xã Mường Và, huyện Sốp Cộp (Sơn La), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện Sốp Cộp tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản - Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.
Ngày 5/1, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018 - 2020 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.
Sáng 29/11, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội Áo dài với chủ đề “Hương sắc Tràng An”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Hà Nội Kết nối - Vươn xa” do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện, với mong muốn góp phần tôn vinh giá trị của áo dài - một biểu tượng của vẻ đẹp, tâm hồn người phụ nữ Việt Nam.
Những ngày này, cùng với cả nước chung sức đồng lòng chống dịch COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tuyên truyền hội viên và người thân hội viên nâng cao nhận thức phòng dịch, nhắn tin ủng hộ công tác phòng dịch, vận động các cơ sở cung ứng thực phẩm an toàn cho các khu cách ly, may và phát khẩu trang miễn phí... Trong đó, hoạt động may và phát khẩu trang miễn phí đang được lan tỏa sâu rộng trong các cấp Hội Phụ nữ.
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Phan Mộng Thành cho biết: năm 2020, Ủy ban Mặt trận, đoàn thể các cấp trong tỉnh tiếp tục đăng ký giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững; phấn đấu giảm từ 90% trở lên hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện đăng ký giúp đỡ, không để những hộ đã thoát nghèo tái nghèo.
Cùng với nỗ lực từ phía người dân, tỉnh Nghệ An quan tâm đẩy mạnh chương trình, dự án gắn với giảm nghèo bền vững. Các chính sách về giảm nghèo đều được thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước nên đã phát huy hiệu quả tích cực, hoàn thành tốt việc xóa hộ đói, giảm hộ nghèo, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Tận dụng tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời phát huy vai trò của phụ nữ trong việc phát triển kinh tế gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đam Rông (Lâm Đồng) đã giúp nhiều hội viên là người dân tộc thiểu số thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Ngày 11/6, tại xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức trao hỗ trợ 37 con dê giống cho 15 hộ gia đình hội viên, phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số là thành viên Tổ hợp tác chăn nuôi dê sinh sản.
Nhân kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, chiều 6/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp năm 2018 và tổng kết 10 năm hoạt động của Câu lạc bộ Nữ Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai.
Trong 15 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên phụ nữ có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế ở từng địa phương. Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã giúp 31.410 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế.
Ngày 30/11, tại thành phố Tân An, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An (Việt Nam) và Hội phụ nữ tỉnh SvayRiêng (Vương quốc Campuchia) tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2012-2017); ký thỏa thuận hợp tác xây dựng vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành xây dựng 10.000 công trình vệ sinh cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách là mục tiêu đề án “Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh ở các xã ven biển của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018- 2020” hướng tới.
Những nhà vệ sinh giá rẻ tại các thôn, làng đã thực sự giúp thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, giảm thiểu tình trạng các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa.
Đi đầu trong phong trào giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa là những kết quả nổi bật trong nhiều năm qua của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam).
Những năm gần đây, bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo và thiết thực, Hội Phụ nữ tỉnh Phú Thọ đã giúp hàng nghìn hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.