Đắk Lắk: Hỗ trợ phụ nữ vùng biên phát triển kinh tế, ổn định đời sống

Đắk Lắk: Hỗ trợ phụ nữ vùng biên phát triển kinh tế, ổn định đời sống

Ngày 17/7, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", giai đoạn 2021 - 2025.

Đắk Lắk: Hỗ trợ phụ nữ vùng biên phát triển kinh tế, ổn định đời sống ảnh 1Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân trong thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Theo báo cáo tại hội nghị, 3 năm qua, hai đơn vị đã thực hiện tốt công tác phối hợp, triển khai các hoạt động đảm bảo sát thực, hiệu quả, huy động sự tham gia, ủng hộ của các tầng lớp phụ nữ, các cán bộ, chiến sỹ biên phòng, các tổ chức, cá nhân chung tay hướng về phụ nữ, trẻ em nghèo vùng biên giới.

Trong đó, hai đơn vị đã tổ chức trao 28 mô hình sinh kế; hỗ trợ 14 lượt phụ nữ vay vốn từ quỹ "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; hỗ trợ 13 phụ nữ vay vốn khởi nghiệp với tổng số vốn 221 triệu đồng; phối hợp tổ chức 11 lớp dạy nghề cho 347 phụ nữ; giới thiệu việc làm cho 155 phụ nữ.

Đồng thời, hai đơn vị xây dựng nhiều công trình dân sinh xã hội, như: 2 công trình vệ sinh, 1 công trình nước sạch, 1 công trình giếng nước biên cương, 1 công trình thắp sáng đường biên; trao tặng 3 mái ấm biên cương; tặng 3500 suất quà cho phụ nữ nghèo; 234 suất học bổng, 65 chiếc xe đạp, 21 máy tính, 1 khu vui chơi cho trẻ em, 50 bộ bàn ghế và hàng trăm đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới; nhận đỡ đầu 8 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong chương trình "Mẹ đỡ đầu"… Tổng giá trị các nguồn vận động hỗ trợ phụ nữ các xã biên giới hơn 4,2 tỷ đồng, giúp 66 gia đình phụ nữ thoát nghèo.

Đắk Lắk: Hỗ trợ phụ nữ vùng biên phát triển kinh tế, ổn định đời sống ảnh 2Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Theo Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, tỉnh có hơn 71 km đường biên giới. Địa bàn biên giới thuộc hai huyện Buôn Đôn, Ea Súp, đời sống một bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn. Thời gian qua, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" với các mô hình, cách làm hay đã góp phần tiếp sức cho nhiều hộ gia đình khu vực biên giới phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Đại tá Đỗ Quang Thấm đề nghị thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục phối hợp duy trì, nâng cao hiệu quả các mô hình sinh kế phát triển bền vững, mô hình tín dụng, tiết kiệm cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại các xã biên giới; nâng cao hiệu quả các tổ chức hội cơ sở và tiếp tục phối hợp vận động nguồn lực tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, đẩy mạnh các hoạt động giúp các hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ ổn định cuộc sống, xây dựng vùng biên ngày càng giàu đẹp.

Đắk Lắk: Hỗ trợ phụ nữ vùng biên phát triển kinh tế, ổn định đời sống ảnh 3Trao giấy khen các tập thể có thành tích trong thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk khen thưởng 13 tập thể, 13 cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm