Ngày 23/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sơn La phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Bộ Tài chính, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Nhà hát Cải lương Việt Nam tổ chức thăm, tặng quà cho gần 100 thanh thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.
Do ảnh hưởng của các cơn bão từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9/2024, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá, làm 12 người chết, 1 người mất tích, 7 người bị thương; 3.735 nhà bị thiệt hại; trên 4.500 ha lúa, 600 ha rau màu, trên 1.059 ha cây trồng hàng năm, trên 13.000 con gia súc, gia cầm bị thiệt hại; 78 vị trí cột điện trung thế, 370 cột điện hạ thế bị gẫy đổ, nhiều công trình giao thông bị hư hỏng… Uớc tổng thiệt hại hơn 610 tỷ đồng.
Ngày 25/8, tại xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, Ban thanh niên, Ban phụ nữ - Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình “Đồng hành – Chia sẻ - Kết nối yêu thương” với chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025). Từ sáng sớm, gần 50 cán bộ, chiến sỹ cùng chính quyền địa phương đã có mặt ở xã Sa Lý sẵn sàng thực hiện nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người dân.
Với phương châm đồng hành cùng phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình đã đẩy mạnh, đa dạng hình thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Qua đó, giúp nhiều chị em thoát nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ.
Năm học 2023 - 2024, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị xác định chủ đề năm học là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo”. Để thực hiện mục tiêu trên, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với các Đồn Biên phòng và chính quyền địa phương đến từng nhà vận động học sinh đến trường; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chào đón năm học mới.
Ngày 17/7, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", giai đoạn 2021 - 2025.
Với sự đồng hành hỗ trợ của tổ chức Đoàn, phong trào phát triển kinh tế trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ xuất hiện, đem lại hiệu quả cao, cho thu nhập ổn định.
Nhằm chia sẻ, động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã nhận nuôi và đỡ đầu 75 em nhỏ tại khu vực biên giới theo chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng” và “Nâng bước em tới trường”. Qua đó, các em có điều kiện sống và học tập đầy đủ, hướng đến một tương lai tươi sáng và trở thành người có ích cho xã hội.
Với chủ đề “Kỷ cương - trách nhiệm - đoàn kết - phát triển”, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã khai mạc sáng 28/11 tại Thủ đô Hà Nội.
Thời gian qua, bên cạnh những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các hội viên, nông dân trong tỉnh Sơn La gặp không ít khó khăn. Đồng hành cùng nông dân, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò là điểm tựa, cầu nối cho hội viên.
Trước những tác động mạnh mẽ và tích cực của xu thế hội nhập, phát triển, tuổi trẻ Quảng Bình luôn ra sức phấn đấu, vừa lao động, học tập, rèn luyện, vừa sáng tạo, xung kích, dám nghĩ, dám làm, có ý chí lập thân, lập nghiệp, khát vọng vươn lên làm giàu trên chính quê hương. Đồng hành, tiếp sức cùng thanh niên khởi nghiệp, các cấp bộ Đoàn Quảng Bình đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích, hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên mạnh dạn, tự tin vững bước trên con đường phát triển kinh tế, dựng xây quê hương giàu mạnh.
Đồng hành với học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, từ ngày 3 – 5/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng học bổng, tặng xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số nhân dịp đầu năm học mới 2020 – 2021.
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được thực hiện theo kế hoạch phối hợp giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhằm chia sẻ một phần khó khăn của nhân dân, phụ nữ các xã biên giới, hải đảo thuộc diện đặc biệt khó khăn trong cả nước. Cùng với các cấp Hội Phụ nữ trong cả nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã và đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, có sức lan tỏa, đồng hành cùng cán bộ, hội viên, phụ nữ, người dân vùng biên. Qua đó, giúp hội viên phụ nữ nghèo vùng cao biên giới có điều kiện phát triển kinh tế, chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục là cầu nối tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Thành phố với các nước trên thế giới, góp phần phục vụ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố.
Trong những ngày diễn ra kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018, các thí sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của 8.000 sinh viên tình nguyện.
UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2018 với chủ đề “Đột phá cơ chế, cùng doanh nghiệp phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nhanh và bền vững”.
Thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày 18/4 cho biết: Từ kết quả bước đầu của Chương trình nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400, Đại sứ chương trình là diễn viên Nhã Phương đã trực tiếp trao vốn hỗ trợ 5 gia đình phụ nữ đặc biệt khó khăn thuộc xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Mỗi gia đình được hỗ trợ 10 triệu đồng để nuôi lợn, phát triển kinh tế hộ gia đình. Hoạt động tại xã Phong Nậm là “mở màn” cho chuỗi hoạt động trợ giúp các hộ gia đình phụ nữ nghèo vùng biên giới, mong muốn tiếp sức cho chị em có thêm điều kiện phát triển kinh tế, yên tâm bám đất, bám làng, xây dựng phên dậu vững chắc bảo vệ biên cương thiêng liêng của Tổ quốc.
Những năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk đã vận dụng và phát huy tốt hiệu quả các nguồn vốn khởi nghiệp, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát triển nhiều mô hình kinh tế đem lại lợi nhuận cao.
Tối 1/2, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Erick Sidwick.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc chuyển đổi hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp không thể thực hiện bằng các biện pháp mang tính hành chính. Thay vào đó cần thực hiện như giải pháp mang tính tư vấn, đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình kinh doanh. …Khi doanh nghiệp làm ăn thuận lợi thì động lực phát triển doanh nghiệp sẽ sinh sôi, nảy nở, lan rộng, thu hút nhiều doanh nghiệp từ nơi khác đến thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian qua, hoạt động khởi nghiệp của cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã và đang diễn ra sôi nổi với nhiều chính sách pháp luật nhằm khuyến khích phong trào khởi nghiệp đi vào chiều sâu. Tuy nhiên, để có được những doanh nghiệp “sống sót” và phát triển có chất lượng vẫn cần nhiều chính sách hỗ trợ để đưa hoạt động phát triển năng lực khởi nghiệp đi vào thực chất hơn nữa.
Ngày 20/4, tại Hội thảo "Câu chuyên thương hiệu" được tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh, TS. Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cho rằng, hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang tồn tại một số hạn chế như hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp; thiếu vốn, công nghệ... Đồng thời, trong bối cảnh sức tiêu thụ thị trường có phần giảm sút, nhiều doanh nghiệp phải chủ động thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh.
Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu những người Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 3; phối hợp và hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư – Sống tốt đời đẹp đạo”; tích cực phối hợp triển khai, thực hiện các phong trào, đợt vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Những năm gần đây, nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội giúp đời sống của người dân tỉnh Kon Tum cải thiện rõ rệt, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.