Khai mạc Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Khmer khu vực Nam Bộ lần thứ I

Khai mạc Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Khmer khu vực Nam Bộ lần thứ I

Ngày 20/11, tại tỉnh Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp Ban Truyền hình tiếng Dân tộc (Đài Truyền hình Việt Nam) tổ chức Liên hoan Tiếng hát Truyền hình tiếng Khmer khu vực Nam Bộ, lần thứ I năm 2023.

Khai mạc Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Khmer khu vực Nam Bộ lần thứ I ảnh 1Tiết mục ca múa tập thể tại lễ khai mạc liên hoan. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Theo Ban Tổ chức, Liên hoan diễn ra từ 20-24/11/2023, với 75 tiết mục thi diễn và hơn 100 ca sĩ, nhạc công đến từ các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang. Các tiết mục dự liên hoan ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi tinh thần đoàn kết các dân tộc, tình yêu quê hương đất nước; kết quả thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia như, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi,…

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng Nguyễn Văn Bốn cho biết, những năm qua với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer, thông qua các chương trình, dự án như Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cùng với các thiết chế văn hóa ở cơ sở; đã giúp dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói riêng và dân tộc Khmer khu vực Nam Bộ nói chung nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Khai mạc Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Khmer khu vực Nam Bộ lần thứ I ảnh 2Tiết mục đơn ca của đơn vị Chùa Bốn Mặt (Châu Thành, Sóc Trăng). Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Tại tỉnh Sóc Trăng, các câu lạc bộ, nhóm nhạc tiếng Khmer đang được củng cố, nâng chất từ sự hỗ trợ Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong đầu tư trang thiết bị và chuyên môn, tạo điều kiện cho phong trào văn hóa, văn nghệ, phát huy tài năng ca hát trong cộng đồng dân tộc Khmer. Liên hoan có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa, nghệ thuật, hướng tới xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thí sinh Thạch Phát, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh chia sẻ, Liên hoan lần này giúp phong trào văn hóa, văn nghệ của đồng bào dân tộc Khmer ngày càng được bảo tồn và phát huy. Liên hoan cũng là dịp để đồng bào dân tộc Khmer các tỉnh Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang và tỉnh Sóc Trăng có dịp giao lưu văn nghệ, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, đời sống...

Tuấn Phi

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm