Kế hoạch di dời nhà ven kênh rạch ở Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch di dời nhà ven kênh rạch ở Thành phố Hồ Chí Minh
Hàng ngàn hộ dân sinh sống ven Kênh Đôi ở Quận 8 thấp thỏm chờ di dời từ hàng chục năm nay. Ảnh: Phúc Thanh
Hàng ngàn hộ dân sinh sống ven Kênh Đôi ở Quận 8 thấp thỏm chờ di dời từ hàng chục năm nay. Ảnh: Phúc Thanh

Với hơn 2.950 tuyến sông, kênh, rạch, TP.HCM hiện có khoảng 21.800 căn nhà trên và ven kênh rạch, tập trung nhiều nhất ở Quận 8, quận Bình Thạnh, Quận 7 và Quận 4. Để đạt mục tiêu trên, TP.HCM đang khẩn trương xác định ranh giới, mép bờ và hành lang bảo vệ các tuyến kênh rạch; tổ chức cắm mốc bàn giao ranh giới; hoàn tất việc trình, phê duyệt chủ trương đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách; hoàn thành kế hoạch bố trí tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân đang sống trên và ven kênh rạch…

Các hộ dân vẫn còn thói quen sinh sống ven kênh, rạch trên địa bàn Quận 8. Ảnh: Thanh Vũ Nhiều căn nhà lụp xụp ven kênh, rạch trên địa bàn Quận 4. Ảnh: Hoàng Hải
Các hộ dân vẫn còn thói quen sinh sống ven kênh, rạch trên địa bàn Quận 8. Ảnh: Thanh Vũ
 
Các hộ dân vẫn còn thói quen sinh sống ven kênh, rạch trên địa bàn Quận 8. Ảnh: Thanh Vũ Nhiều căn nhà lụp xụp ven kênh, rạch trên địa bàn Quận 4. Ảnh: Hoàng Hải
Nhiều căn nhà lụp xụp ven kênh, rạch trên địa bàn Quận 4. Ảnh: Hoàng Hải

Nhằm khắc phục tồn tại, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP cho phép TP.HCM áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng các dự án di dời nhà ven kênh rạch, hướng đến mục tiêu xây dựng 20.000 căn hộ tái định cư trong giai đoạn 2020 - 2025…
Xuân Tình
Báo in T3/2020

Có thể bạn quan tâm