Để hoàn thành việc di dời nhà ven kênh rạch trước năm 2025, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tổ chức lại kế hoạch di dời nhà ven kênh, rạch trên địa bàn.
Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh An Giang liên tục xảy ra các vụ sạt lở đất bờ sông, kênh rạch khiến hàng trăm gia đình phải tháo dỡ nhà cửa để “chạy” sạt lở.
Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tuyến kênh, rạch vừa phục vụ giao thông thủy, vừa làm nhiệm vụ tiêu thoát nước. Phần lớn các tuyến kênh, rạch này đang bị ô nhiễm nặng do rác thải, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân trong khu vực. Việc vớt rác trên các tuyến kênh hiện được các đơn vị nỗ lực thực hiện nhằm giữ gìn môi trường nước và đảm bảo tiêu thoát nước, nhất là trong mùa mưa.
Gần đây, nhiều hộ dân tại ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) rất bức xúc vì quá trình nạo vét kênh rạch Bà Ngoạn gây sạt lở nghiêm trọng. Việc nạo vét kênh rạch nằm trong Dự án công trình cơ sở hạ tầng Khu Du lịch cù lao Thới Sơn – thành phố Mỹ Tho.
Đã nhiều năm qua, những bất cập của hệ thống thoát nước cùng ý thức bảo vệ môi trường chưa cao đã làm cho nhiều kênh rạch ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bị ô nhiễm nặng nề.