Hòa Bình: Đường điện xuống cấp ảnh hưởng đời sống hàng trăm hộ dân vùng cao

Nhiều hộ gia đình phải dùng cây tre, bương làm cột để kéo dây điện về nhà. Ảnh: Thanh Hải – TTXVN
Nhiều hộ gia đình phải dùng cây tre, bương làm cột để kéo dây điện về nhà. Ảnh: Thanh Hải – TTXVN

Hiện nay trên địa bàn xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc (Hòa Bình), có 4/17 xóm (khoảng 400 hộ dân) đang sống trong tình trạng thiếu điện trầm trọng. Nguyên do đường tải điện xuống cấp, các trạm biến áp thiếu và yếu, dẫn đến tình trạng nguồn điện không đủ đáp ứng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Vân Sơn là xã mới thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã vùng cao của huyện Tân Lạc, gồm: Lũng Vân, Nam Sơn, Bắc Sơn. Là một xã thuần nông chủ yếu phát triển kinh tế dựa vào gieo trồng các cây nông nghiệp như: Ngô, lạc, tỏi, cây su su... nên việc đầu tư cơ sở hạ tầng gặp nhiều khó khăn.

Hòa Bình: Đường điện xuống cấp ảnh hưởng đời sống hàng trăm hộ dân vùng cao ảnh 1Tivi tại hộ gia đình chị Hà Thị Điền, xóm Hày Dưới, xã Vân Sơn, không thể lên hình được do điện yếu. Ảnh: Thanh Hải – TTXVN

Trên địa bàn xã Vân Sơn có 8 trạm biến áp, hệ thống hạ tầng đường điện sinh hoạt được lắp đặt từ những năm 2004 và hiện đã xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của người dân hiện nay. Thực tế cho thấy, đời sống bà con nhân dân đã được cải thiện, nhu cầu sử dụng các thiết bị tiêu tốn điện như điều hòa, tủ lạnh… ngày càng tăng cao. Do đó nỗi lo thiếu điện vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra, đặc biệt đối với các hộ gia đình nằm cách xa trạm biến áp từ 1.000 – 2.000m. Khắc phục những khó khăn về điện trong đời sống sinh hoạt, các hộ gia đình buộc phải phân bố thời gian sử dụng điện phù hợp để sinh hoạt và sản xuất. Ngoài ra, những hộ gia đình có việc ma chay, cưới hỏi luôn phải dự phòng máy nổ để đảm bảo nguồn điện ổn định.

Hòa Bình: Đường điện xuống cấp ảnh hưởng đời sống hàng trăm hộ dân vùng cao ảnh 2Hộ gia đình anh Bùi Văn Đăng, xóm Bục, xã Vân Sơn,làm nghề kinh doanh xay xát nhưng thường xuyên phải nghỉ làm vì không có điện. Ảnh: Thanh Hải – TTXVN

Có mặt tại xã Vân Sơn, chúng tôi mới thấu hiểu được nỗi khổ của người dân nơi đây, cứ tầm 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày, hầu như các thiết bị điện của các hộ dân đều "dở chứng". Mùa hè vừa qua, điện luôn trong tình trạng yếu và không ổn định, nhiều hộ gia đình có người già và trẻ em, trời nắng nóng phải ngồi chen nhau để được hưởng chút gió mát. Chưa kể nhiều hộ gia đình than vãn tivi, tủ lạnh... cứ rủ nhau hỏng hết, có nhà nửa năm đã phải mua đến 3 cái tivi.

Bà Hà Thị Thắm, xóm Hày Dưới, xã Vân Sơn (Tân Lạc) bày tỏ, đã hơn 2 năm nay họ sống trong tình trạng điện yếu như thế này. Vào những đêm hè trời nóng, quạt cũng không chạy nổi chứ chưa nói gì điều hòa. Người lớn trong nhà còn có thể cố gắng chịu, chứ trẻ con thì khổ quá. Còn việc nấu nướng thì phải tranh thủ khi thấy điện khỏe là phải đi cắm nồi cơm điện ngay, không kể giờ nào. Hôm nào mà quên, cắm vào giờ cao điểm thì xác định cảnh nồi cơm “trên gạo, dưới cháo”. Tình trạng điện yếu chập chờn khiến sinh hoạt của các gia đình bị đảo lộn, hết sức vất vả. Để đối phó với nguồn điện áp không ổn định, một số hộ gia đình ở đây đã trang bị ổn áp nguồn điện. Tuy nhiên, theo một số người dân, đây chỉ là biện pháp tạm thời nhằm phần nào hạn chế việc hư hỏng các đồ dùng trong gia đình.

Hòa Bình: Đường điện xuống cấp ảnh hưởng đời sống hàng trăm hộ dân vùng cao ảnh 3Nhiều hộ gia đình phải dùng cây tre, bương làm cột để kéo dây điện về nhà. Ảnh: Thanh Hải – TTXVN

Chị Hà Thị Điền, xóm Bục, xã Vân Sơn (Tân Lạc) cho biết, do điện yếu, chập chờn nên các thiết bị điện trong nhà rất hay hư hỏng, gia đình chị đến nay đã bị hư hỏng 2 đầu chảo bắt sóng tivi, mỗi đầu chảo có giá 800-900 nghìn đồng. Người dân nơi đây kinh tế rất khó khăn, nên để mua được một đầu chảo là cả sự đầu tư. Khi đầu chảo hỏng, người dân không theo dõi được tình hình thời sự, không xem được các chương trình về sản xuất nông nghiệp, diễn biến của dịch COVID-19... Ngoài ra, khi mất điện các đồ dùng tích trữ trong tủ lạnh hay bị hư hỏng hết... Những hộ gia đình gần trạm biến áp còn có lúc được dùng điện, còn những hộ ở xa trạm biến áp thì không có điện để nấu ăn cũng như thắp sáng. Nhiều hộ gia đình đã phải thắp nến, đèn dầu để sử dụng vào ban đêm. Những lúc nhà có việc như ma chay, cưới hỏi phải xuống tận dưới trung tâm xã để mượn máy nổ. Chị rất mong nhà nước quan tâm, sớm đầu tư để người dân được sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài.

Hòa Bình: Đường điện xuống cấp ảnh hưởng đời sống hàng trăm hộ dân vùng cao ảnh 4Đồ thực phẩm tích trữ trong tủ lạnh hộ gia đình chị Hà Thị Điền, xóm Hày Dưới, xã Vân Sơn, thường xuyên bị hư hỏng do mất điện. Ảnh: Thanh Hải – TTXVN

Điện yếu ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, anh Bùi Văn Đăng, xóm Bục, xã Vân Sơn (Tân Lạc) cho biết, gia đình đầu tư máy xay xát hơn một năm nay để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân xung quanh, nhưng do điện yếu việc xay xát ngày được ngày không. Bình thường nếu muốn xay xát thì phải chọn giờ, khi người dân đi làm nương hết thì lúc đấy điện mới khỏe thì máy mới chạy được.

Không chỉ khó khăn về điện sinh hoạt, vấn đề đảm bảo an toàn sử dụng điện hiện nay cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Nguyên nhân chính do địa bàn rộng, dân cư sinh sống rải rác. Do đó để có nguồn điện sử dụng, các hộ gia đình ở xa trạm biến áp phải sử dụng cột bương, tre tự dẫn điện băng qua những cánh đồng, đường giao thông. Tuy nhiên sau khoảng thời gian ngắn, nhiều cột chống dây điện bị mục nát, gãy đổ do mưa to, gió lớn tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn cho nhân dân sinh sống trên địa bàn.

Hòa Bình: Đường điện xuống cấp ảnh hưởng đời sống hàng trăm hộ dân vùng cao ảnh 5Cán bộ UBND xã Vân Sơn thường xuyên phải đi kiểm tra đường dây tải điện. Ảnh: Thanh Hải – TTXVN

Theo kế hoạch, chính quyền xã đã kiến nghị lên ngành điện xây dựng kế hoạch đầu tư đường điện giai đoạn 2020 – 2025 với mục tiêu xây dựng 3 trạm biến áp đặt tại các khu vực khó khăn về điện sinh hoạt trên địa bàn. Đồng thời đầu tư, sửa chữa các trạm biến áp đã xuống cấp. Nâng cấp đường truyền tải điện đến các khu vực đông dân cư, các xa trung tâm nhằm nâng cao chất lượng nguồn điện. Tuy nhiên đến nay vẫn chỉ dừng ở mức độ khảo sát.

Chủ tịch UBND xã Vân Sơn, ông Hà Văn Huê cho biết, việc thiếu điện sinh hoạt và sản xuất, chính quyền xã đã nắm bắt được và đã kiến nghị lên cấp trên tại các cuộc tiếp xúc cử tri, nhưng đến nay dự án nâng cấp đường tải điện và bổ sung các trạm biến áp chậm được triển khai. Xã mong muốn các cấp có thẩm quyền sớm có phương án giúp người dân được dùng nguồn điện ổn định, để người dân yên tâm lao động và sản xuất.

Thanh Hải

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 9/4/2025: Khu vực miền Đông Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 9/4, tại Nam Bộ nền nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, độ cao nhất 33-36 độ C, có mây, ngày nắng. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đưa vào sử dụng bếp ăn cho học sinh vùng núi Hà Giang

Đưa vào sử dụng bếp ăn cho học sinh vùng núi Hà Giang

Chiều 8/4, tại xã Quảng Ngần, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang phối hợp với Tổng hội Nhất Quán Đạo Việt Nam khánh thành và đưa vào sử dụng công trình bếp ăn tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Quảng Ngần (huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Chúc mừng đồng bào Khmer ở Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Chúc mừng đồng bào Khmer ở Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Sáng 8/4, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025 tại Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ và chùa Munirăngsây ở quận Ninh Kiều; Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; dự khánh thành nhà ở của hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại ấp Thới Hiệp A (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Sáng 8/4, Chủ tịch UBND xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định) xác nhận, khoảng 0 giờ ngày 8/4, xe khách lưu thông từ hướng Đắk Lắk khi qua Quốc lộ 19C (địa phận xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) bất ngờ mất lái, lật xuống đường. Vụ tai nạn làm một người chết và 6 người bị thương.

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Hiện tỉnh Thanh Hóa có trên 647.000 ha rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên chiếm hơn 393.000 ha. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân các thôn, bản tham gia tổ, đội quần chúng quản lý, bảo vệ rừng. Hiện tỉnh Thanh Hóa có 1.960 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở các thôn, bản. Nhờ đó, họ kịp thời ngăn chặn tình trạng xâm lấn rừng, khai thác, vận chuyển gỗ trái phép và làm tốt việc phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương.

Dập tắt đám cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột

Dập tắt đám cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột

Tối 7/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đã khống chế, dập tắt đám cháy lớn trên đường Đinh Núp, thuộc liên gia 10, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, không để cháy lan sang khu dân cư.

Bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Pù Hu

Bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Pù Hu

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đã liên tục đặt bẫy ảnh tại nhiều khu vực rừng tự nhiên, phát hiện và ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm đã có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thế giới. Kết quả này góp phần khẳng định tính đa dạng sinh học của hệ động vật trong Khu bảo tồn, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm.

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer​ tỉnh Kiên Giang

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer​ tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ gần 15% dân toàn tỉnh. Trong đó, đồng bào Khmer chiếm trên 13%, với hơn 56.000 hộ, khoảng 237.000 nhân khẩu. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cùng tinh thần nhạy bén, nỗ lực vươn lên, hàng nghìn hộ Khmer đã thoát nghèo, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được cải thiện.

Thời tiết ngày 26/3/2025: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, Đông Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 7/4/2025: Khu vực phía Bắc sáng và đêm trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 7/4, tại khu vực phía Bắc và từ Thanh Hóa đến Huế, sáng và đêm trời lạnh. Thời tiết của ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ không thuận lợi khi nhiều nơi tại các địa bàn khu vực từ Huế trở ra phía Bắc được dự báo có mưa, thậm chí dông và có khả năng xảy ra mưa đá.

Lực lượng chức năng xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng do mưa đá kèm gió lốc khắc phục hậu quả. Ảnh: TTXVN phát

Mưa đá kèm gió lốc khiến làm sập nhà rông ở Kon Tum

Ngày 6/4, Ủy ban nhân dân xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) thông tin về việc, trên địa bàn xuất hiện một trận mưa đá kèm theo gió mạnh khiến một nhà rông bị sập, nhiều căn nhà bị tốc mái, không xảy ra thiệt hại về người.

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 6/4, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 Lật xe khách trên Quốc lộ 1A, 3 người bị thương

Lật xe khách trên Quốc lộ 1A, 3 người bị thương

Tối 5/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy khiến 3 người bị thương.

Phản hồi thông tin TTXVN: Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) kiểm tra mỏ đá, nhà máy băm dăm gây ô nhiễm

Phản hồi thông tin TTXVN: Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) kiểm tra mỏ đá, nhà máy băm dăm gây ô nhiễm

Liên quan đến bài viết của phóng viên TTXVN “Người dân Quảng Ngãi bức xúc vì ô nhiễm từ mỏ đá và nhà máy băm dăm gỗ”, ngày 5/4, ông Bùi Văn Lý - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ cho biết, Ủy ban nhân dân thị xã đã lập đoàn kiểm tra thực tế tại mỏ đá Vạn Lý và Nhà máy băm dăm Vạn Lý.

Đắk Lắk xử lý dứt điểm ngay khi mới phát hiện dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Đắk Lắk xử lý dứt điểm ngay khi mới phát hiện dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk) Trần Ngọc Sơn cho biết, đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh tăng trưởng ổn định, bình quân tăng 6 - 7%/năm. Dư địa ngành chăn nuôi của tỉnh còn khá lớn, tuy nhiên phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi còn gặp nhiều khó khăn.

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Nhiều ngày qua do thủy triều xuống thấp bất thường khiến mực nước cửa biển Lạch Vạn (huyện Diễn Châu) vốn đã nông càng trở nên cạn dòng, tàu thuyền của ngư dân không thể ra, vào cửa biển theo đúng lịch trình như thường lệ. Điều đáng ngại là nhiều tàu, thuyền đã mắc cạn khi vào cửa biển.

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Học tập, tham quan tại bảo tàng, các di tích văn hóa, lịch sử hay trực tiếp từ các nghệ nhân dân gian, chuyên gia, già làng… đã mang lại những tiết học Giáo dục địa phương sống động cho học sinh ở Nghệ An. Những tiết học thực tế giúp học sinh tiếp thu kiến thức tự nhiên, hiệu quả, góp phần bồi dưỡng niềm tự hào, tình yêu quê hương, ứng dụng những điều đã học vào thực tiễn.

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Theo UBND tỉnh Bắc Kạn, thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, trong 4 năm (từ năm 2021 đến 2024), các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào trồng cây, trồng rừng do UBND tỉnh và các ngành, địa phương phát động.