Đội Italy giành giải Nhất tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017

Đội Italy giành giải Nhất tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017
Ban tổ chức trao giải nhất và cúp vô địch cho đội Italy, giải nhì cho đội Australia và giải ba cho đội Anh. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Ban tổ chức trao giải nhất và cúp vô địch cho đội Italy, giải nhì cho đội Australia và giải ba cho đội Anh. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Dấu ấn Mộc đã được thể hiện một cách tinh tế, trong hầu hết các tiết mục nghệ thuật được trình diễn trong đêm chung kết và trong cả những màn pháo hoa được ba đội thể hiện với những kỹ thuật hiện đại nhất, những ý tưởng thú vị nhất mà Anh- Úc- Ý đã dày công chuẩn bị ngay sau đêm Thủy, khi Ban tổ chức công bố ba đội được chọn vào vòng chung kết. 
Với hứa hẹn mang đến đêm Mộc một màn trình diễn pháo hoa lấy cảm hứng từ Ngũ hành sơn “được thiết kế dành riêng cho người Việt Nam và tình yêu của họ với tất cả các thể loại âm nhạc”. Đội trưởng đội pháo hoa Anh quốc Mark Kensall cho biết. Đội thiết kế một màn trình diễn để đưa mọi người du ngoạn trên hành trình của một “tàu lượn siêu tốc” với nhiều cung bậc cảm xúc. Nhiều thể loại nhạc, từ pop đến ballad, từ rock đến nhạc cổ điển, thiên hùng ca… được đội Anh lựa chọn, để thắp sáng bầu trời đêm Đà Nẵng với sắc màu và đam mê. 
Tập trung vào Mộc Sơn, 1 trong 5 ngọn của Ngũ Hành Sơn, cũng là chủ đề của đêm chung kết DIFF 2017, đội Úc đã đưa công chúng đến với một buổi tiệc đầy lôi cuốn dưới bóng Ngũ Hành Sơn và trải nghiệm một buổi hòa nhạc pháo hoa ngoài trời sống động. Đội trưởng đội pháo hoa Howard and Sons Pyrotechnics hé lộ: "Phần âm nhạc trong màn trình diễn của đội Úc hội tụ những tác phẩm đầy năng lượng và cảm hứng của các nhạc sỹ nổi tiếng nhất thế giới. Những sắc màu lấp lánh sẽ nhảy múa trên nền trời đêm Đà Nẵng và chúng tôi muốn các bạn hãy vỗ tay, nhún chân, hát theo, hoặc là đứng dậy nhảy múa và tận hưởng buổi hòa nhạc pháo hoa sống động, rộn rã nhất mà các bạn từng xem..". 
Đại diện cho nước Ý, Đội pháo hoa Martarello với 96 năm kinh nghiệm kết thúc đêm Mộc bằng một màn pháo hoa đầy chất điện ảnh, với phần âm nhạc mở đầu từ bộ phim Eragon-Kỵ sỹ rồng nổi tiếng từ hơn một thập kỷ trước. "Phần mở đầu đầy tính sử thi và mạnh mẽ thể hiện một sự biết ơn thiên nhiên, cảnh vật quanh ta. Phần giữa với âm nhạc lắng đọng đưa khán giả vào một không gian tình yêu qua những ca từ lãng mạn của bài hát Il Canto della Terra (Sarah Brightman ft. Andrea Bocelli), Running (Sarah Brightman). Kết thúc bài bắn là tác phẩm Nessun Dorma (Luciano Pavarotti). Một sự pha trộn âm nhạc thể hiện tính quốc tế của Lễ hội, nhưng lại toát lên tính cách Ý nổi bật", Đội trưởng Ermes Martarello nói.
Góp phần tạo nên điểm nhấn giữa các màn pháo hoa đêm Mộc là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Mỗi ca khúc được chọn trình diễn trong đêm Mộc đều bật lên sức sống mãnh liệt của cỏ, cây, hoa, lá. Đó là cây lúa nặng bông trong ca khúc “Hát về cây lúa hôm nay” do NSƯT Đăng Dương cùng các diễn viên thành phố Đà Nẵng thể hiện. Đó là “Hạt gạo làng ta” được nhạc sỹ Lê Minh Sơn trình diễn theo một phong cách vô cùng mới mẻ với sự hòa trộn của các thể loại nhạc khác nhau. Đó là hình ảnh đỗ quyên đỏ sưởi ấm lòng người trong ca khúc “tuyết trắng và đỗ quyên đỏ” do nhóm nhạc Rock Ngũ Cung thể hiện. 
Đặc biệt chủ đề “Mộc” còn được khắc họa rõ nhất trong ca khúc “Hát cho hành tinh xanh” do nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác dưới sự thể hiện của Diva Mỹ Linh cùng các diễn viên thành phố Đà nẵng…Đêm Mộc còn ghi nhận sự quay trở lại của nhóm nhạc “đình đám” một thời- Mây Trắng- với những ca khúc sôi động và trẻ trung như “Thầm mong anh quay về bên em”, “Đà Nẵng pháo hoa khúc tình ca”…Trong đêm pháo hoa cuối cùng, nghệ sỹ violon nổi tiếng người Hàn Quốc J.Mi Ko đã đem đến cho khán giả tác phẩm đặc sắc mang tên “Summer Breeze”.

Chiếc cúp Vô địch DIFF 2017 và phần thưởng trị giá 10.000 USD đã được trao cho Đội Ý, giải Nhì thuộc về Đội pháo hoa Úc, giải Ba thuộc về Đội Anh. 
Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Australia. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
 
Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Australia. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
 
Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Australia. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
 
Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Australia. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
 
Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Australia. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
 
Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Australia. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
 
Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Australia. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
 
Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Australia. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
 
Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Australia. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
 
Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Australia. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
 
Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Australia. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
 
Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Australia. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
 
Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Australia. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
 
Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Australia. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
 
                  Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Australia. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
 
Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Italy. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN Màn trình diễn pháo hoa của đội Australia. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
Màn trình diễn pháo hoa của đội Australia. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
Bản tình ca lãng mạn của Ý, những ngọn núi của đội Úc và hành trình cảm xúc của Đội Anh đã làm nên trận chung kết chưa từng có. Sôi động, đa sắc màu, giàu cảm xúc, và ẩn chứa nhiều điều mới mẻ, đêm chung kết Mộc thật sự là nốt thăng khép lại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 với những ấn tượng đặc biệt. Thành công của đêm Mộc nói riêng và 5 đêm DIFF 2017 nói chung sẽ là bước khởi đầu quan trọng để các mùa pháo hoa tới hứa hẹn sẽ rực rỡ hơn, tưng bừng hơn.
Ông Joe Ghazzal- Giám đốc Công ty Global 2000, đơn vị phụ trách các đội pháo hoa cùng đại diện 3 đội Anh, Úc, Ý tham dự chung kết DIFF 2017 đánh giá cao thành công của DIFF 2017. "Chúng tôi đánh giá cao công tác tổ chức của Lễ hội pháo hoa năm nay. Sự chu đáo, tận tâm của các bạn đã làm nên thành công cho DIFF 2017. Tin rằng mùa pháo hoa năm sau sẽ còn rực rỡ hơn nữa. Những gì mà DIFF 2017 đã đạt được sẽ là những kinh nghiệm đáng quý, là bước khởi đầu đáng khích lệ cho các mùa Lễ hội pháo hoa các năm tới thành công hơn, từng bước đưa Đà Nẵng trở thành thành phố pháo hoa, thành phố của sự kiện và lễ hội, góp phần xây dựng thương hiệu điểm đến, thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch địa phương như kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân Đà Nẵng", ông Joe Ghazzal nói.
Sau gần hai tháng diễn ra, kể từ ngày 30/4, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 (Da Nang International Firework Festival - DIFF 2017) với chủ đề “Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn”, đã trải qua 5 đêm pháo hoa đầy màu sắc rực rỡ cùng với rất nhiều hoạt động đồng hành thú vị, đem đến cho Đà Nẵng không khí lễ hội tưng bừng mới mẻ trong mùa du lịch 2017.

Văn Sơn (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Mang không gian văn hóa Tây Nguyên đến Thủ đô Hà Nội

Mang không gian văn hóa Tây Nguyên đến Thủ đô Hà Nội

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, vào các tối 12 và 13/4, khán giả Thủ đô sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa, nghệ thuật Tây Nguyên ngay tại Hà Nội với chương trình âm nhạc, nghệ thuật dân gian “Tiếng gọi Cao nguyên” và vở ca kịch “Khát vọng Dam Săn” do Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk biểu diễn, mang đến cho khán giả một không gian văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên ngay tại Thủ đô Hà Nội.

Nâng tầm giá trị di sản văn hóa gốm Chăm

Nâng tầm giá trị di sản văn hóa gốm Chăm

Tại Ninh Thuận, cộng đồng làng gốm cổ Chăm Bàu Trúc (thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước) đang “thổi một luồng gió mới” vào nghệ thuật làm gốm đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Người dân nơi đây không chỉ nỗ lực bảo tồn những tinh hoa nghề truyền thống mà còn sáng tạo các dòng sản phẩm gốm mới và đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng.

Người dân Cà Mau hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân Cà Mau hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương

Hòa cùng không khí của cả nước, ngày 7/4, tại Đền thờ Vua Hùng (tại ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau tổ chức Lễ Giỗ Tổ Vua Hùng với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc.

Toàn cảnh Bến Lộc An – Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: vungtau.gov.vn

Vùng đất lịch sử Xuyên Mộc - thủ phủ du lịch Đông Nam Bộ

Sự kiện di tích Bến tàu không số Lộc An (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt vào cuối tháng 11/2024 đã khẳng định giá trị lịch sử của địa danh này. Cùng với những tiềm năng du lịch sẵn có của địa phương, những năm qua, Xuyên Mộc vươn mình mạnh mẽ thành một thủ phủ du lịch của cả vùng Đông Nam Bộ.

Bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam Bộ

Bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam Bộ

Tối 6/4, tại Quảng trường quận Bình Thủy (thành phố Cần Thơ), Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XII năm 2025 chính thức khai mạc với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam Bộ”.

Ông Sok Daret, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh (phải) thực hiện nghi lễ tắm Phật. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Lễ hội Tết cổ truyền các nước Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 6/4, tại chùa Phổ Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) phối hợp với Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hội đón Tết cổ truyền Bunpimay của người dân Lào, Tết Songkran của Thái Lan, Tết Chôl Chhnăm Thmây của Campuchia và Tết Thingyang của Myanmar.

Lễ hội té nước của đồng bào dân tộc Lào ở Điện Biên

Lễ hội té nước của đồng bào dân tộc Lào ở Điện Biên

Sáng 6/4, đồng bào dân tộc Lào ở bản Pa Xa Lào, xã biên giới Pa Thơm, huyện Điện Biên (Điện Biên) tổ chức Tết truyền thống Khăm bản (Hội té nước). Đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm của dân tộc Lào với mục đích cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng ấm no, hạnh phúc.

Các đội thi gói bánh chưng. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Hấp dẫn Hội thi bánh dân gian Nam Bộ

Trong khuôn khổ Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, sáng 6/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thi bánh dân gian và cây cảnh bonsai Đền Hùng Cần Thơ năm 2025.

Các đội quyết tâm thi đấu và giành chiến thắng ngay ở những vòng đua đầu tiên. Ảnh: Tạ Toàn - TTXVN

Mãn nhãn với cuộc đua bơi chải trên hồ Công viên Văn Lang

Trong khuôn khổ các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa, du lịch - Đất Tổ năm 2025, sáng 6/4, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa Du lịch - Đất Tổ 2025 tổ chức Hội thi bơi chải mở rộng trên hồ công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ).

Bảo tồn và phát huy giá trị Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

Bảo tồn và phát huy giá trị Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt không chỉ là nét đẹp văn hóa tâm linh đặc sắc mà còn thể hiện truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Việc Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại càng khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của di sản trong đời sống văn hóa của người dân.

Đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được nghỉ Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trong 3 ngày

Đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được nghỉ Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trong 3 ngày

Chiều 4/4, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành công văn số 1260/UBND-NC về việc chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025 của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.

Độc đáo văn chương trong Gốm Thiệp

Độc đáo văn chương trong Gốm Thiệp

Ngày 4/4/2025, triển lãm Gốm Thiệp bắt đầu mở cửa tự do cho những người yêu mỹ thuật tới thưởng lãm tại địa chỉ 22 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) năm 2025

Tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) năm 2025

Từ ngày 17/4 đến ngày 21/4, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” 19/4 năm 2025.

Độc đáo bài văn bia được khắc trên núi đá từ 700 năm trước

Độc đáo bài văn bia được khắc trên núi đá từ 700 năm trước

Bia Ma Nhai là một chứng tích lịch sử duy nhất còn lại trên mảnh đất Con Cuông, Nghệ An được khắc vào núi đá, có niên đại cách ngày nay gần 700 năm (1335). Năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận bia Ma Nhai là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Phú Thọ: Hoành tráng đêm khai mạc “Sắc màu Du lịch Đất Tổ”

Phú Thọ: Hoành tráng đêm khai mạc “Sắc màu Du lịch Đất Tổ”

Tối 3/4 (tức mùng 6/3 Âm lịch), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc chương trình "Sắc màu Du lịch Đất Tổ" và phát động hưởng ứng Chương trình kích cầu Du lịch năm 2025 với chủ đề "Phú Thọ - Đi để yêu". Đây là sự kiện tiêu biểu nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ du khách về dự Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025.

Lễ hội Bạch Đằng: Tôn vinh lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Lễ hội Bạch Đằng: Tôn vinh lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Sông Bạch Đằng không chỉ là chứng nhân lịch sử mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần quật khởi của dân tộc Việt Nam. Đây là nơi đã diễn ra 3 trận thủy chiến vang dội, khắc ghi chiến công anh hùng của ông cha ta trong công cuộc chống ngoại xâm. Đây là lời tri ân được nhấn mạnh tại Lễ Khai hội truyền thống Bạch Đằng năm 2025 được thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng tối 3/4.

Khơi mạch nguồn tranh dân gian Làng Sình

Khơi mạch nguồn tranh dân gian Làng Sình

Từ khởi nguồn là loại tranh dùng để thờ cúng trong dân gian từ hơn 400 năm trước, tranh dân gian Làng Sình trải qua nhiều thăng trầm, đến nay vẫn có sức sống, chậm rãi hòa vào dòng chảy văn hóa dân gian vùng đất Huế.

Phát huy giá trị văn hóa Chăm Pa trên vùng đất Phú Yên

Phát huy giá trị văn hóa Chăm Pa trên vùng đất Phú Yên

Phù điêu Kala Núi Bà (Phú Yên) thuộc nền văn hóa Chăm Pa là một trong 33 hiện vật, nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia theo Quyết định số 1712/QĐ-TTG ngày 31/12/2024. Để phát huy những giá trị văn hóa lịch sử này, tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá; đồng thời tiếp tục nghiên cứu các hiện vật khác nhằm lưu giữ, tôn vinh giá trị văn hóa Chăm Pa trong dòng chảy lịch sử địa phương.

Các hoạt động tháng 4 với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Các hoạt động tháng 4 với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 1/4 đến ngày 4/5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động tháng 4 với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”. Các sự kiện văn hóa góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4). Qua đó giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đa dạng phong phú các hoạt động thu hút khách du lịch trong dịp nghỉ lễ.

Khánh thành nhà rông thôn Kon Leang

Khánh thành nhà rông thôn Kon Leang

Chiều 30/3, Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) tổ chức Lễ khánh thành nhà rông thôn Kon Leang (thị trấn Măng Đen).