Khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại thành phố Đà Nẵng năm 2024”
Tối 22/11, tại Đà Nẵng, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ Khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại thành phố Đà Nẵng năm 2024”.
Tối 22/11, tại Đà Nẵng, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ Khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại thành phố Đà Nẵng năm 2024”.
Ngày 15/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị biểu dương đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố lần thứ II năm 2024. Dự Hội nghị có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng gần 200 đại biểu là lãnh đạo sở, ngành, địa phương và đại diện các dân tộc trên địa bàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 27/10, bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh, thành phố Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng. Hồi 13 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (từ 75-88km/h), giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 15-20km/h.
Để chủ động công tác ứng phó cơn bão số 6 (TRAMI), ngày 27/10, Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết đã yêu cầu các cơ quan chức năng, địa phương chuẩn bị phương án khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trước và sau bão.
Tối 9/8, tại phố đi bộ Bạch Đằng (Đà Nẵng), UBND quận Hải Châu và Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng phối hợp tổ chức khai mạc Lễ hội Lân - Sư - Rồng Hải Châu - Đà Nẵng năm 2024.
Tối 17/7, tại Công viên Biển Đông, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2024.
Tối 14/7, tại Công viên bờ Đông cầu Rồng Đà Nẵng, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ khai mạc "Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Đà Nẵng năm 2024" với chủ đề "Ninh Thuận - Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".
Ngày 8/7, UBND tỉnh Bắc Kạn chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên tổ chức Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và truyền thông giới thiệu Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV - Bắc Kạn năm 2024 tại thành phố Đà Nẵng.
Tối 4/7, tại Công viên Biển Đông Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ thành phố phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng tổ chức Lễ khai mạc Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản thành phố năm 2024.
Đà Nẵng hiện có khoảng 1.500 người là đồng bào dân tộc Cơ-tu, sinh sống ở các xã Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh thuộc huyện Hòa Vang. Trải qua nhiều thế hệ, đồng bào Cơ-tu ở nơi đây vẫn gìn giữ, bảo tồn được nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng như: biểu diễn cồng chiêng, múa tung tung - za zá; hát lý, nói lý…
Tối 27/6, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Lễ công bố quyết định, đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Nam Ô” cho sản phẩm nước mắm của Đà Nẵng.
Ngày 26/6, tại Đà Nẵng, hơn 13.500 thí sinh đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024. Để hỗ trợ cho các thí sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi, Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã thành lập 25 đội hình “Tiếp sức mùa thi” với hơn 1.750 tình nguyện viên tại 28 điểm thi trên địa bàn.
Giá trị văn hóa, lịch sử, tài nguyên thiên nhiên của vùng sâu trong đất liền rộng lớn đang từng bước được khai thác bền vững để xây dựng môi trường du lịch đảm bảo tính sinh thái, nhân văn và chia sẻ lợi ích với cộng đồng.
Với sự chủ động vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa của đồng bào được gìn giữ, phát huy, nhiều hủ tục lạc hậu đã được loại bỏ.
Dưới mái nhà chung là dãy Trường Sơn hùng vĩ, từ bao đời nay, cộng đồng các dân tộc thiểu số gồm Bru-Vân Kiều, Tà Ôi, Cơ Tu, Kor, Xơ Đăng, Gié - Triêng và các dân tộc anh em khác ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng còn giữ nguyên vẹn nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng độc đáo và phong phú.
Sau khi phóng viên TTXVN đưa tin phản ánh tình trạng các hộ dân xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) thiếu nước sinh hoạt dù sống gần đập dâng Nam Mỹ, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản số 2370/UBND-SXD ngày 6/5/2023 về việc cung cấp nước sạch tại xã Hòa Bắc.
Ngày 7/5, UBND xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) tổ chức khai mạc Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ năm 2024.
Người dân xã Hòa Bắc kiến nghị các cấp chính quyền sớm có giải pháp đưa hệ thống nước sạch về các thôn, hoặc có giải pháp để người dân sử dụng được nguồn nước từ đập dâng Nam Mỹ.
Từ đầu năm 2024 đến nay, khu vực đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đã thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, ngắm cảnh. Một phần vì di tích quốc gia Hải Vân Quan đang được trùng tu gần hoàn thiện, một phần vì mùa Xuân là mùa đẹp nhất trong năm để du khách thưởng ngoạn và ngắm cảnh tại “thiên hạ đệ nhất hùng quan” này. Hiện, chính quyền thành phố Đà Nẵng đang lên kế hoạch tổng thể để duy trì và phát triển du lịch bền vững trên đèo Hải Vân.
Ngày 29/3, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố tổ chức khai mạc, trao giải và trưng bày triển lãm Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 29 năm 2024.
Là dòng suối duy nhất chảy từ đèo Hải Vân về thành phố Đà Nẵng, suối Lương (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) có ý nghĩa rất quan trọng trong giữ gìn hệ sinh thái thiên nhiên, cung cấp nước sạch, đảm bảo nhu cầu tưới tiêu cho vùng hạ du. Tuy nhiên những năm qua, dòng suối đang dần cạn kiệt vào mùa khô, nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước của khu vực.
Ngày 14/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có buổi làm việc với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về công tác chuẩn bị đưa vào khai thác tuyến tàu Huế - Đà Nẵng phục vụ du lịch.
Bảo tàng Điêu khắc Chăm tại thành phố Đà Nẵng đang lưu giữ, trưng bày 9 Bảo vật Quốc gia, trong đó có 3 hiện vật vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia trong năm 2024. Các bảo vật được lưu giữ tại đây gồm: Đài thờ Trà Kiệu; Đài thờ Mỹ Sơn E1; Tượng bồ tát Tara; Đài thờ Đồng Dương; Tượng thần Ganesha; Tượng Gajasimha; phù điêu Apsara; Tượng thần Shiva và phù điêu Đản sinh Brahma.
Ngày 27/2, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ bàn giao đưa vào sử dụng công trình Trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình và Trung tâm ghép tạng, cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Quận Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) nằm về phía Đông Nam thành phố Đà Nẵng, cách trung tâm thành phố 8 km. Nơi đây có danh thắng Ngũ Hành Sơn và nhiều di tích lịch sử, đường bờ biển xinh đẹp dài 12 km. Với vẻ đẹp và những giá trị lịch sử, văn hóa, Ngũ Hành Sơn hiện đang được quan tâm xây dựng trở thành điểm đến du lịch đặc sắc thu hút du khách đến thăm quan, trải nghiệm tại Đà Nẵng.
“Lễ hội Văn hóa ẩm thực Tết Quảng Đà” sẽ diễn ra từ ngày 2-17/2 tại thành phố Đà Nẵng do Hiệp Hội Văn hóa Ẩm thực Quảng Nam, Hiệp Hội Văn hóa Ẩm thực Đà Nẵng và UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) phối hợp tổ chức
Ngày 27/1, Bảo tàng Đà Nẵng khai mạc Phiên chợ ngày Tết 2024 với chủ đề “Nghinh long, rước lộc”.
Rạng sáng 23/1, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chiếc xe khách đang chạy tuyến Đắk Lắk - Thừa Thiên - Huế bất ngờ lao xuống vực, khiến 3 người chết, nhiều người bị thương.