Đà Nẵng thúc đẩy bảo tồn và phát huy văn hóa của người Cơ-tu

Đà Nẵng hiện có khoảng 1.500 người là đồng bào dân tộc Cơ-tu, sinh sống ở các xã Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh thuộc huyện Hòa Vang. Trải qua nhiều thế hệ, đồng bào Cơ-tu ở nơi đây vẫn gìn giữ, bảo tồn được nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng như: biểu diễn cồng chiêng, múa tung tung - za zá; hát lý, nói lý…

ảnh 8.jpg
Cộng đồng người Cơ-tu ở huyện Hòa Vang phối hợp với chính quyền địa phương không ngừng nỗ lực xây dựng và phát triển văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Ảnh: Trần Lê Lâm

Nhằm hỗ trợ người Cơ-tu giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, Đà Nẵng đã phê duyệt Đề án Xây dựng chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy văn hóa đồng bào dân tộc Cơ-tu giai đoạn 2022 - 2030. Đề án hướng tới mục tiêu đến năm 2030, 100% thiết chế văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ-tu được bảo tồn và hoạt động hiệu quả; 100% lễ hội truyền thống tốt đẹp được phục dựng, lưu giữ; 100% nghệ nhân Cơ-tu được hỗ trợ trong việc trao truyền, đào tạo những người kế cận; 100% công chức văn hóa xã vùng đồng bào Cơ-tu được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch…

ảnh 6.jpg
Già làng Cơ-tu ngồi hát lý tại buổi kết nghĩa giữa các làng. Ảnh: Trần Lê Lâm
ảnh 11.jpg
Những năm qua, Đà Nẵng đã huy động nhiều nguồn lực để bảo tồn và phát triển văn hóa của đồng bào dân tộc Cơ-tu. Ảnh: Trần Lê Lâm

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang Nguyễn Thúc Dũng, những năm qua, triển khai Đề án, cộng đồng người Cơ-tu trên địa bàn huyện đã phối hợp với chính quyền không ngừng nỗ lực xây dựng và phát triển văn hóa Cơ-tu thông qua các hoạt động phục dựng lễ hội, liên hoan văn hóa, thể thao…, góp phần làm phong phú, đa dạng văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Trần Lê Lâm

(̣Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm