Trong tháng 4/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước; sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.
Từ ngày 13 - 16/3, Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phú Nông (Công ty An Phú Nông) phối hợp với các lực lượng chức năng xã Lộc Phú và huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) tiến hành giải tỏa 9,21 ha đất rừng bị người dân lấn chiếm, vị trí tại các khoảnh 7, 8 và 11 Tiểu khu 443 (xã Lộc Phú) để bàn giao lại cho Nhà nước quản lý, bảo vệ theo quy định. Lực lượng chức năng đã chặt bỏ toàn bộ số cây cà phê người dân trồng trái phép trên diện tích đất rừng lấn chiếm. Cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm và xã Lộc Phú đã có mặt đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình công ty giải tỏa cây trồng.
Đồng Tháp đã và đang nỗ lực phát triển kinh tế số thông qua các giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp trải nghiệm công nghệ số; tập huấn kỹ năng chuyển đổi số; phát triển thương mại điện tử cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời xây dựng trang tin điện tử cho các hợp tác xã; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên sàn thương mại điện tử…
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-BYT về việc tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình và chất lượng công tác chuyển đổi số, tạo tiền đề nâng cao hiệu quả ứng dụng xây dựng đô thị hiện đại và nông thôn mới thông minh; giúp cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.
Tại tỉnh Thái Nguyên, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu, mang tính bền vững. Trong năm qua, cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp, tạo diện mạo khang trang hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, đưa kinh tế nông thôn tăng trưởng nhanh, sản xuất nông nghiệp hàng hóa liên kết theo chuỗi giá trị được hình thành và phát triển, nâng cao giá trị gia tăng. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.
Cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân đều đồng lòng, cùng chung tay hỗ trợ để các gia đình chính sách, người nghèo, đối tượng yếu thế đón một mùa Xuân vui tươi, đầy đủ hơn, để không ai bị bỏ lại phía sau.
Ngày 29/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Tham dự hội nghị có lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.
Sáng 24/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề "Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn". Hội nghị thu hút đông đảo các chủ thể kinh tế là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Chiều 11/10, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nhân, đối thoại doanh nghiệp năm 2023 với 300 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.
Ngày 5/10, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk Vũ Đức Côn cho biết, Hiệp hội vừa có văn bản gửi các thành viên kêu gọi cộng đồng trách nhiệm xây dựng ngành hàng sầu riêng tỉnh Đắk Lắk.
Sáng 30/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo trao đổi trực tiếp với các chủ thể ngành cà phê về kế hoạch cụ thể để tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Vụ Chính sách thương mại đa biên, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam; lãnh đạo Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh, nông dân trên địa bàn tỉnh.
Ngày 29/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo đánh giá hệ thống cơ chế chính sách của tỉnh về đảm bảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phầm chè đã được bảo hộ. Hội thảo có sự tham dự của các Sở, ngành liên quan, chuyên gia, đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp, người dân đang trồng và chế biến, kinh doanh chè trên địa bàn.
Ngày 7/8, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Dù nhiều gói tín dụng ưu đãi đã được triển khai nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, nhưng không ít doanh nghiệp vẫn đang rơi vào tình trạng thiếu vốn bởi nhiều lí do.
Để nông sản thu hoạch có thể tiêu thụ ngay, việc liên kết với doanh nghiệp là điều cần thiết. Trong đó, các doanh nghiệp là đơn vị cầm trịch, hướng dẫn nông dân kỹ thuật sản xuất, thu hoạch và bảo quản để đảm bảo chất lượng cao nhất mà người tiêu dùng mong muốn.
Để tiêu thụ nông sản thuận lợi, khuếch trương sản phẩm trên thị trường, đặc biệt trong những giai đoạn biến động, vào vụ, các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã đã chủ động tìm ra hướng đi riêng.
Người trồng chè và doanh nghiệp sản xuất ở thủ phủ chè B’lao (thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) đang từng bước hoàn thiện quy trình chế biến đạt chuẩn nhằm tiến tới mục tiêu cung cấp cho thị trường sản phẩm chất lượng cao và đảm bảo an toàn cho sức khoẻ.
Sáng 30/6, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận tổ chức hội thảo Kết nối các doanh nghiệp và Hợp tác xã, doanh nghiệp trong chuỗi giá trị thanh long xanh. Đây là hoạt động nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận thực hiện dự án “Thúc đẩy đầu tư của tư nhân vào nông nghiệp các bon thấp và ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện NDC (đóng góp do quốc gia tự quyết định) của Việt Nam” tại tỉnh Bình Thuận.
Tỉnh Trà Vinh đang tập trung thực hiện các hoạt động hỗ trợ hộ gia đình, doanh nghiệp phát triển du lịch theo Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
Tỉnh Trà Vinh đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất các mặt hàng OCOP trên địa bàn để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
Gắn kết dạy nghề với nhu cầu doanh nghiệp, thị trường lao động và việc làm, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái không ngừng làm tốt công tác hướng nghiệp; nắm bắt nhu cầu thị trường, nhân lực của các doanh nghiệp để tuyển sinh, đào tạo phù hợp. Cùng với đó, các cơ sở chú trọng công tác đổi mới đào tạo nghề để có đội ngũ lao động kỹ thuật cung ứng cho thị trường.
Tỉnh Đắk Lắk có 12.075 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có hơn 400 doanh nghiệp công nghệ thông tin. Các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn có quy mô nhỏ, chủ yếu mua bán thiết bị, cung cấp dịch vụ và sản phẩm đóng gói.
Với mong muốn mang lại nhiều giá trị tốt đẹp cho người tiêu dùng Việt Nam, giúp giải quyết việc lại tại chỗ cho lao động địa phương, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số được đào tạo bài bản để có tay nghề cao, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ phát triển cộng đồng Hòa Bình (HNC Group) đã ra mắt thương hiệu thời trang HDC GENTLEMEN tại Thành phố Hòa Bình.
Ngày 13/5, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị liên kết, hợp tác, phát triển Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, với chủ đề "Chia sẻ cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp các tỉnh miền núi Tây Bắc" và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp 4 tỉnh Tây Bắc về hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp.
Ngày 1/5, tại thành phố Châu Đốc (An Giang), Siêu thị Tứ Sơn đã tổ chức tổng kết Phiên chợ cuối tuần sản phẩm đặc trưng nổi tiếng và sản phẩm OCOP; Lễ ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm đặc trưng nổi tiếng và sản phẩm OCOP giữa Siêu thị Tứ Sơn với 44 doanh nghiệp đến từ các tỉnh: An Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, Kiên Giang, Lâm Đồng và Ninh Thuận.
Tỉnh Trà Vinh đang tập trung nghiên cứu, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước để sản xuất các sản phẩm mới, sản phẩm chủ lực của tỉnh...
Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 9% trong năm 2023, ngay từ những tháng đầu năm, tỉnh Tuyên Quang đã và đang triển khai hàng loạt các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, với quan điểm "Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh".
Cánh cửa tiếp cận thị trường đã mở rộng đối với nhiều loại nông sản Việt Nam, tuy nhiên, để khai thác hết tiềm năng và gia tăng giá trị cho nông sản Việt, người nông dân và doanh nghiệp phải đồng lòng, liên kết chặt chẽ trong việc sản xuất bền vững và xây dựng thương hiệu cho nông sản.