Sau mỗi dịp nghỉ Tết Nguyên đán, tỷ lệ học sinh trở lại trường học tại Điện Biên khá thấp, nhất là học sinh ở các huyện vùng sâu, vùng xa. Để duy trì sĩ số ổn định và đảm bảo chất lượng học tập của học sinh sau kỳ nghỉ Tết, nhiều giáo viên đã chủ động vận động học sinh trở lại trường.
![Cô và trò Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé) đốt lửa sưởi ấm. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN potal-dien-bien-phong-chong-ret-cho-hoc-sinh-o-vung-bien-gioi-cuc-tay-5240235.jpg](https://media.dantocmiennui.vn/images/1a0f9db6e331290727b405b35b0569f528c0815877799cf66c96f57dc9d7b54f73a0da40a10c4bd203bf7c7018161ee272311a2c987f65119d960d95ab02bfbe4bac432b65a11989b24175471d7632e04a47f3c23cae4f6868c70127c8200f70db431035dc4c74314bbfb93c35b7777e/potal-dien-bien-phong-chong-ret-cho-hoc-sinh-o-vung-bien-gioi-cuc-tay-5240235.jpg)
Tại huyện biên giới Mường Nhé, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 theo lịch, học sinh sẽ trở lại trường bắt đầu từ ngày 3/2, nhưng đến thời điểm hiện nay vẫn còn trên 100 học sinh, chủ yếu ở các trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở vẫn chưa trở lại trường học.
Thầy giáo Phạm Thiết Chùy, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé cho biết: Năm học 2024-2025, huyện Mường Nhé có 17.048 học sinh, với 3 cấp học gồm mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Trong đó, trên 90% là học sinh dân tộc thiểu số, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mông.
Hiện vẫn còn 119 học sinh ở huyện Mường Nhé chưa trở lại trường học. Để khắc phục tình trạng này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường khẩn trương vận động học sinh ra lớp để đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học. Số học sinh chưa đến trường sẽ được các thầy cô giáo tiếp tục tuyên truyền, vận động ra lớp; bố trí giáo viên nữ ở lại trường đứng lớp, còn lại phân công giáo viên nam đến từng bản, từng nhà để gặp gỡ phụ huynh, động viên học sinh đến trường.
Tại huyện Mường Ảng, để thu hút học sinh trở lại trường, nhiều trường học đã tổ chức các hoạt động vui chơi khai Xuân. Điển hình như tại Trường Trung học Phổ thông Búng Lao, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, từ ngày 3 - 14/2, Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức giải bóng chuyền nam, nữ với 28 đội tham gia. Thông qua đó giúp các em học sinh rèn luyện sức khỏe, tập trung tốt cho việc học tập; tăng thêm tình đoàn kết giữa các chi đoàn, tạo thành một tập thể thống nhất, vững mạnh.
Các hoạt động vui chơi, thi đấu thể thao đầu Xuân sôi nổi đã giúp nhà trường duy trì sĩ số, với tỷ lệ đến lớp đạt 98%. Qua đó, không chỉ giúp các em học sinh phát triển thể chất và tinh thần, tạo nền móng cho việc học tập, trau dồi kiến thức mà còn mang lại cảm hứng tích cực, để các em bước vào hành trình học kỳ II năm học 2024 - 2025 một cách chủ động và hào hứng. Đặc biệt là hướng các em đến các trò chơi giải trí lành mạnh, giảm thiểu nguy cơ sa vào những cám dỗ độc hại trong xã hội, đặc biệt là thời điểm sau mỗi dịp lễ, Tết.
Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên Cù Huy Hoàn, cùng với sự nỗ lực của các cơ sở giáo dục, ngay từ trước Tết, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo phòng giáo dục chủ động đưa ra các giải pháp để giảm tình trạng học sinh bỏ học sau Tết.
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các đoàn kiểm tra nền nếp trường học và công tác dạy học sau kỳ nghỉ Tết ở một số huyện vùng cao như: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Nậm Pồ... Tại đây, đoàn đã kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, nền nếp trường học, duy trì sĩ số, theo dõi việc tổ chức dạy học của giáo viên và học sinh. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở giáo dục đều thực hiện nghiêm túc giải pháp để huy động học sinh ra lớp sau kỳ nghỉ Tết; nhanh chóng ổn định nền nếp, vệ sinh trường học, nấu ăn cho học sinh bán trú.
Theo thống kê, đến thời điểm hiện nay ở Điện Biên, tỷ lệ trung bình học sinh trở lại học sau Tết đạt gần 90%. Trong đó, mầm non đạt 87,75%, tiểu học đạt 86,70%, trung học cơ sở đạt 93,94% và trung học phổ thông đạt 96,21%.
Phan Quân