Điện Biên: Liên tiếp xảy ra tai nạn khiến 2 trẻ nhỏ tử vong

Điện Biên: Liên tiếp xảy ra tai nạn khiến 2 trẻ nhỏ tử vong

Trong chiều 6/4, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra 2 vụ tai nạn thương tâm khiến 2 trẻ nhỏ tử vong.

Cụ thể, vào lúc 14 giờ ngày 6/4, tại bản Huổi Va B, xã Háng Lìa (huyện Điện Biên Đông) đã xảy ra vụ cháy lán nương làm một trẻ 3 tuổi tử vong. Vợ chồng anh Giàng A Chu cùng con gái 3 tuổi đi làm nương trồng sắn tại bản Huổi Va B. Đến trưa, gia đình anh Chu về lán nương nấu ăn, nghỉ trưa. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, vợ chồng anh Chu tiếp tục đi làm nương và để con gái 3 tuổi ngủ tại lán. Do bếp lửa đun nấu thức ăn chưa được tắt hết than, ngọn lửa bùng phát cháy lan lên vách lán, kết hợp thời tiết khô nóng, gió mạnh nên lửa bùng cháy to. Đến khi mọi người phát hiện, lán nương đã cháy dữ dội, cộng thêm trên nương thiếu dụng cụ, phương tiện chữa cháy nên không kịp ứng cứu. Vụ cháy đã khiến con gái của anh Chu là cháu Giàng Thị D. (sinh năm 2020) tử vong. Sau khi vụ cháy xảy ra, chính quyền, Công an xã Háng Lìa (huyện Điện Biên Đông) đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Tại huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên), vào khoảng 17 giờ ngày 6/4 đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước tại xã Xuân Lao khiến 1 trẻ nhỏ tử vong. Nạn nhân là cháu Quàng Văn Kh. (sinh năm 2013), trú tại bản Pháy Váng, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng.

Theo kết quả xác minh ban đầu, sau khi tan học buổi chiều ngày 6/4, cháu Kh. cùng một trẻ khác rủ nhau đi tắm ở suối Nậm Húa sau nhà. Trong khi tắm, không may cháu Kh. bị đuối nước, trẻ đi cùng hoảng sợ bỏ chạy về nhà. Gia đình Kh. lâu không thấy cháu về nên đi tìm và phát hiện cháu đã tử vong do đuối nước.

Ngay sau khi sự việc thương tâm xảy ra, chính quyền, đoàn thể xã, nhà trường đã đến thăm hỏi động viên, cùng gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Hải An

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm